Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Palestine chiều 10.9, huấn luyện viên Philippe Troussier đã dành nhiều thời gian để nói về các vấn đề cần cải thiện của cầu thủ Việt Nam.
Cụ thể, khi dẫn ra hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 6 gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria, các học trò của huấn luyện viên Troussier chỉ có được 1 bàn thắng ở mỗi trận đấu.
Hiệu suất bàn thắng thấp được ông thầy người Pháp chỉ ra: "Nhìn từ phương diện nền tảng cầu thủ và góc độ bóng đá Việt Nam, như các bạn thấy, cầu thủ còn thiếu sót khát nhiều về chất lượng, từ đường chuyền, tình huống cơ bản, khống chế, nhận bóng".
"Trên đội tuyển, chúng tôi cũng cố gắng cải thiện để tạo nên bước nhảy tốt hơn. Trong đó, tôi chỉ dẫn cho họ về đấu pháp sao cho hợp lý, với những phương án khai thác khoảng trống, sơ hở đến từ đối thủ. Cầu thủ hiểu được điều đó. Nhưng khi vào trận thì chuyện thực hiện hóa điều đó còn hạn chế", ông Troussier nói thêm.
Huấn luyện viên Troussier lấy bóng đá Brazil và Nhật Bản để so sánh: “Ví dụ trong 1 tình huống, Brazil thực hiện 2 lần để ghi bàn. Nhật Bản cần 3 lần để làm điều đó. Trong khi Việt Nam cần tới 10 lần để ghi bàn. Cầu thủ chúng ta chưa có hiệu suất cao như vậy".
Trước đó, trong buổi trao đổi với báo chí hồi tháng 8, ông Troussier cũng chỉ ra rằng "thực sự Việt Nam không có tiền đạo nào đẳng cấp châu lục".
Ngay cả những cầu thủ đang như Văn Toàn, Công Phượng dù đã xuất ngoại nhưng không có nhiều cơ hội ra sân ở những nền bóng đá như Hàn Quốc và Nhật Bản.
Văn Toàn kể từ sau đợt tập trung tháng 6 cùng đội tuyển Việt Nam đã không có thêm cơ hội thi đấu cho Seoul E-Land. Còn Công Phượng kể từ khi gia nhập Yokohama FC, mới chỉ có ít phút được ra sân.
Như huấn luyện viên Troussier đã nói thì việc giành vé tới World Cup chỉ mới được VFF đề cập trong thời gian gần đây, trong khi để bóng đá phát triển cần một quá trình dài và đồng bộ.
Do đó, bản thân ông Troussier cũng cần lộ trình để thu hẹp khoảng cách của cầu thủ Việt Nam so với châu lục và thế giới. Nhiệm vụ nâng tầm đã được đặt ra, nhưng từ nay cho đến khi bắt đầu vòng loại World Cup 2026, thời gian còn rất ngắn.
Trong 6 tháng qua, ông Troussier đã làm việc với khoảng 80 cầu thủ cả U23 và đội tuyển quốc gia. Ông cũng thực hiện việc luân chuyển cầu thủ qua các cấp độ có kế hoạch. Đó là những tín hiệu tích cực.
Trận đấu với Palestine vào tối 11.9, tuyển Việt Nam sẽ có thêm một bài kiểm tra nữa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier sau 10 ngày tập trung.