Bruno Fernandes - Odion Ighalo tỏa sáng và sự “hồi sinh” của Man United:

Những giai điệu mới tại “Nhà hát của những giấc mơ”

NHIẾP PHONG |

Một người cứ ra sân là đội bóng bất bại, người còn lại mang về những hoài niệm của một “số 9” điển hình cho Man United. Bruno và Ighalo đang làm sống lại nhiều giá trị xưa cũ với người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Ighalo đang sống trong giấc mơ thời thơ ấu

Cũng như bao trẻ em khác ở Châu Phi, cuộc sống của Ighalo lớn lên trong nghèo khó. Tuy nhiên, không ít lần anh chia sẻ tình yêu với M.U khi còn cơ hàn. Những đồng tiền ít ỏi tích cóp được để mua từng chiếc áo đấu của “Quỷ đỏ” đến giờ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.

Đã 3 trận trôi qua cùng 4 bàn thắng ghi được, Ighalo tự tay đập tan mọi sự hoài nghi nhắm về mình, với độ tuổi 30, với sự xuất phát không nổi tiếng và chuyển đến từ một đội bóng Trung Quốc. Chút ít kinh nghiệm về Premier League có được trong màu áo Watford trước đó của Ighalo không đủ để tạo nên sự tin tưởng trong giai đoạn đầu.

Khi tiền đạo người Nigeria xử lý bóng như Messi, tung cú sút chân trái (không thuận) làm tung nóc lước LASK như Ronaldo, đó là khoảnh khắc người chị quá cố của anh thêm một lần được mỉm cười trên thiên đường. Ighalo không chỉ ghi bàn, anh còn tạo ra những nét nhân văn và cảm động mỗi lần ra sân, để lại những ấn tượng trân trọng trong lòng cổ động viên Manchester United.

Về chuyên môn, từ sau Robin Van Persie, Man United chưa tìm ra một trung phong đúng nghĩa và hữu dụng. Đó là mẫu cầu thủ có thể quay lưng về khung thành để đón bóng, thực hiện càn lướt và xoay sở trong khoảng cách hẹp để ghi bàn. Những ngôi sao như Marcus Rashford hay Anthony Martial về cơ bản vẫn thuộc mẫu dạt biên rồi mới tìm cách đi bóng vào trong vòng cấm.

Có Ighalo, Man United sẽ có nhiều miếng đánh hơn trong các pha tấn công khi tiền đạo người Nigeria có khả năng không chiến khá tốt. Gần đây, Ole Solskjaer thường cho phép Harry Maguire tham gia tấn công trong các tình huống cố định. Anh và Ighalo hợp thành cặp đôi “oanh tạc cơ” rất dũng mãnh, mở ra nhiều cơ hội làm bàn hơn cho M.U.

Trên hết, một mẫu trung phong điển hình như Ighalo có thể khiến Man United trở lại lối đá sở trường là phòng ngự - phản công, như cách Ole từng được Sir Alex chỉ dạy và áp dụng ngày trước. Luôn có một mũi nhọn sẵn sàng khai hỏa đứng cắm ở bên phần sân của mình, mọi đối phương đều phải dè chừng, không dám dâng cao khi đối đầu với “Quỷ đỏ”.

Ở Old Trafford lúc này, Ighalo được ví với Andy Cole ngày nào. Được sống trong giấc mơ thời thơ ấu, được chính những người hâm mộ M.U tung hô, đó là động lực lớn để tiền đạo 30 tuổi tiếp tục cống hiến. Anh chia sẻ, mình sẵn sàng giảm 50% lương (hiện đang nhận mức 240.000 bảng/tuần ở Shanghai Shenhua) để được ở lại với “Quỷ đỏ” từ mùa tới.

Ole Solskjaer hiểu được tâm tư của cậu học trò mới và ông đã mỉm cười khi phát biểu về sự việc này. Giờ chỉ chờ xem khi Premier League quay lại, Ighalo sẽ xuất phát ra sao.

Bruno Fernandes không phải “Paul Scholes mới”

Bàn thắng vào lưới Everton 2 tuần trước của Bruno khiến anh được ví với huyền thoại Scholes rất nhiều lần. Tuy nhiên, trước đây dù sút xa thành bàn rất nhiều nhưng Scholes hiếm khi nào sút nối bóng. Đó thường là những pha đợi bóng trả ngược lại và anh sẽ băng lên dứt điểm.

Bàn thắng vào lưới Everton chỉ là một trong nhiều nét khác biệt với Scholes mà Bruno mang lại. Nếu Scholes thường xuyên có các pha mở cánh và chuyền vượt tuyến chớp nhoáng, Bruno lại ưa thích kiểu đá cự ly ngắn và thích các pha xé toạc hàng phòng ngự đối phương như Kevin De Bruyne của Man City vẫn làm.

Scholes dù không cao nhưng chơi đầu khá tốt. Trong khi đó, Bruno không mấy khi tranh chấp trên không chứ chưa nói đến việc dứt điểm bằng đầu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng hiếm khi đấu tay đôi trực diện với đối thủ để đoạt bóng, anh ưa thích việc bắt bài và đi bóng vượt qua chướng ngại vật. Cự ly Scholes thường chơi trên sân khá khiêm tốn, anh không chọn lối đá bao sân, không thường xuyên lui về sâu để hỗ trợ hàng phòng ngự. Nhưng Bruno thì khác, với kiểu đá “box-to-box” ưa thích, tiền vệ 25 tuổi có thể xuất hiện ở mọi điểm nóng, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò của tiền vệ đánh chặn khi cần thiết. Anh giống người đàn anh của mình ở chỗ, chỉ cần 1 đường chuyền, cơ hội phản công cho M.U sẽ mở ra.

Bruno Fernandes mặc lại áo số 18 lừng danh của Paul Scholes ở Old Trafford. Tuy nhiên, anh không phải mẫu cầu thủ giống với người đàn anh như cách người hâm mộ đang so sánh. Và những gì làm được ban đầu, với ảnh hưởng và luồng sinh khí mới mang đến cho M.U, có quyền hi vọng rồi một ngày nào đó sẽ lại có nhiều tiền vệ khác được ví như “Bruno Fernandes mới” tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

Rashford hóa vai môi giới, Sancho đang ở rất gần với Man United

HOÀI MINH |

Tờ Metro đưa tin, tiền đạo Marcus Rashford đã thông báo với Man United rằng thương vụ Jadon Sancho có thể thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của Dortmund.

Man United và 1 năm cùng Ole Solskjaer: Sống dậy bản sắc "Quỷ đỏ"

HOÀI MINH |

Ngày 28.3. 2019, 1 năm lẻ 1 ngày trước, Man United chính thức bổ nhiệm Ole Solskjaer vào vị trí huấn luyện viên trưởng và bắt đầu hành trình tìm lại bản sắc của Quỷ.

120 triệu bảng cho Sancho: Man United đừng quá dại dột!

VIỆT HÙNG |

Ngôi sao của Dortmund hiện là cầu thủ dưới 23 tuổi được định giá cao nhất thế giới theo Transfermarkt. Thế nhưng, liệu M.U có cần phải dốc toàn lực để theo đuổi Sancho?

Shanghai Shenhua sẽ thu lãi lớn nếu bán đứt Ighalo cho Man United

HOÀI MINH |

Shanghai Shenhua (Trung Quốc) đang cố "hét giá" tiền đạo Odion Ighalo sau khi nhận thấy Man United muốn đàm phán mua đứt.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Rashford hóa vai môi giới, Sancho đang ở rất gần với Man United

HOÀI MINH |

Tờ Metro đưa tin, tiền đạo Marcus Rashford đã thông báo với Man United rằng thương vụ Jadon Sancho có thể thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của Dortmund.

Man United và 1 năm cùng Ole Solskjaer: Sống dậy bản sắc "Quỷ đỏ"

HOÀI MINH |

Ngày 28.3. 2019, 1 năm lẻ 1 ngày trước, Man United chính thức bổ nhiệm Ole Solskjaer vào vị trí huấn luyện viên trưởng và bắt đầu hành trình tìm lại bản sắc của Quỷ.

120 triệu bảng cho Sancho: Man United đừng quá dại dột!

VIỆT HÙNG |

Ngôi sao của Dortmund hiện là cầu thủ dưới 23 tuổi được định giá cao nhất thế giới theo Transfermarkt. Thế nhưng, liệu M.U có cần phải dốc toàn lực để theo đuổi Sancho?

Shanghai Shenhua sẽ thu lãi lớn nếu bán đứt Ighalo cho Man United

HOÀI MINH |

Shanghai Shenhua (Trung Quốc) đang cố "hét giá" tiền đạo Odion Ighalo sau khi nhận thấy Man United muốn đàm phán mua đứt.