Những điều cần biết về Chung kết Pháp - Croatia

PV |

Chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc chạm trán giữa ĐT Pháp và Croatia. Hãy cùng điểm lại những con số thống kê đáng chú ý trước trận đấu được chờ đợi nhất này.

1. Pháp đang là cái tên có số lần vào đến trận chung kết World Cup vượt trội hơn Croatia. Nếu như “Les Blues” đã có 3 lần vào đến trận chung kết thì đây là lần đầu tiên cho Croatia.

2. Nếu dẫn dắt ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, HLV Didier Deschamps sẽ là HLV thứ 3 trong lịch sử các kỳ World Cup giành ngôi vô địch thế giới với tư cách vừa là cầu thủ lẫn HLV. Người đầu tiên là HLV Zagallo của Brazil, ông vô địch World Cup năm 1958 và 1970. Tiếp đó là Beckenbauer của ĐT Đức, “hoàng đế bóng đá” vô địch World Cup 1974 và 1990 ở tư cách là cầu thủ và HLV.

3. Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich Tolisso của ĐT Pháp vừa đánh dấu cột mốc 10 trận chung kết World Cup liên tiếp có sự góp mặt của những cầu thủ của CLB này. Kể từ World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha đến nay, các cầu thủ đang chơi cho CLB Bayern Munich đều có đóng góp cho ĐTQG và đều góp mặt ở một trận chung kết liên tiếp 10 kỳ.

4. Kylian Mbappe, tiền vệ 19 tuổi của ĐT Pháp sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử các kỳ World Cup góp mặt ở trận chung kết. Trước anh, huyền thoại bóng đá Pele của Brazil chơi một trận chung kết World Cup khi mới 17 tuổi và Giuseppe Bergomi của ĐT Italia từng làm được điều tương tự khi mới 18 tuổi.

5. Trong lịch sử đối đầu, ĐT Pháp và Croatia đã chạm trán nhau 5 lần. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về ĐT Pháp khi họ thắng 3 trận và hòa 2 trận trước Croatia.

PV
TIN LIÊN QUAN

Pháp cần Kante, không cần “Makelele mới”

Việt Hùng |

Năm nay, dù không sở hữu những ngôi sao vượt trội như Zidane nhưng những chú “Gà trống Gô-loa” chơi gắn kết, phát huy sức mạnh và sự đáng sợ hơn.

Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả Châu Phi

MẠNH HÀO |

Từ vòng 1/8, bóng đá Châu Phi không có một đại diện nào nhưng ở Pháp và chung kết World Cup 2018, họ có một "đội tuyển châu Phi" thực sự.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Pháp cần Kante, không cần “Makelele mới”

Việt Hùng |

Năm nay, dù không sở hữu những ngôi sao vượt trội như Zidane nhưng những chú “Gà trống Gô-loa” chơi gắn kết, phát huy sức mạnh và sự đáng sợ hơn.

Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả Châu Phi

MẠNH HÀO |

Từ vòng 1/8, bóng đá Châu Phi không có một đại diện nào nhưng ở Pháp và chung kết World Cup 2018, họ có một "đội tuyển châu Phi" thực sự.

Trước trận kịch tính Pháp-Croatia: Đại sứ Pháp đánh giá sức mạnh đối thủ "đáng gờm"

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary có những chia sẻ trước trận chung kết World Cup giữa tuyển Pháp và Croatia.