Những điểm nhấn đáng chú ý Lễ khai mạc SEA Games 31

MAI CHÂU |

TP.Hà Nội gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng nhằm đảm bảo có một buổi lễ khai mạc SEA Games thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế. 

Đây là lần thứ hai sau gần 2 thập kỷ (kể từ năm 2003), TP.Hà Nội vinh dự là địa phương đăng cai chính của một kỳ SEA Games. Với thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia”, kịch bản lễ khai mạc SEA Games 31 được chia làm 3 chương gồm “Việt Nam thân thiện”, “Đông Nam Á mạnh mẽ”, “Đông Nam Á tỏa sáng”.

Chương trình diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31 với 11 vận động viên xuất sắc nhất được chọn cầm cờ. Sau nghi lễ khai mạc, 11 vận động viên xuất sắc qua các thời kỳ sẽ rước đuốc và thắp sáng Đài đuốc Đại hội. SEA Games 31 dự kiến sẽ có khoảng 6.000 vận động viên, huấn luyện viên, các lãnh đạo lĩnh vực thể thao từ các nước đến tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ bắt đầu vào 20h ngày 12.5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Tổng đạo diễn chương trình cho hay, êkip sử dụng công nghệ chiếu hình ảnh đồ họa (mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (augmented reality-AR), công nghệ thực tế mở rộng (extended reality-EX)… nhằm tăng thêm phần hiệu ứng về thị giác tốt nhất cho 20.000 khán giả xem trực tiếp và 70 triệu người xem trên kênh truyền hình. Ngoài ra, sẽ có một màn trình chiếu mapping với biểu tượng của 40 môn thể thao các quốc gia được thể thiện bằng hình thức tranh Đông Hồ.

Ca khúc chủ đề của SEA Games 31 “Hãy tỏa sáng - Let’s shine” sẽ được nhạc sĩ Huy Tuấn thực hiện với một phiên bản hoàn toàn mới lạ, mang đến một tinh thần đoàn kết thể thao mạnh mẽ với nhịp điệu và tiết tấu trẻ trung, tươi sáng. Ca khúc sẽ được vang lên ở phần cuối lễ khai mạc dưới sự thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam gồm: Diva Hồng Nhung, Tùng Dương, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, nghệ sĩ múa Linh Nga…

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở VHTT Hà Nội - nhìn nhận, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc và bế mạc sẽ là một trong những điểm nhấn về văn hóa nhằm giới thiệu hình ảnh của Việt Nam thân thiện, hiếu khách và một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ và sẵn sàng tỏa sáng.

“Đó là lý do mà bất chấp những hạn chế về thời gian, khó khăn về sức người do ảnh hưởng của dịch bệnh, êkip lên đến 2.000 nhân sự đã nỗ lực làm việc không ngừng. Chúng tôi hy vọng rằng, SEA Games 31 lần này sẽ là điểm sáng khẳng định sức của Đông Nam Á sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch bệnh” - ông Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Bên cạnh việc hoàn thành các công tác tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31, chuẩn bị tốt về chuyên môn cho các cuộc tranh tài, TP.Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh Hà Nội (Việt Nam) - một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, với nền văn hoá dân tộc đặc sắc tới du khách quốc tế.

Trong đó, đáng chú ý là phát động Phong trào xây dựng Người Hà Nội văn minh, thanh lịch; phát động Phong trào Hà Nội sáng, xanh, sạch đẹp; kết hợp với kênh truyền thông CNN để quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức một loạt các hoạt động theo chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu”…

Được biết, TP.Hà Nội hiện đã chuẩn bị 14 khách sạn 5 sao sẵn sàng phục vụ các đoàn đại biểu tham dự SEA Games 31, 4 khách sạn phục vụ các lãnh đạo và trọng tài Việt Nam. Sở Du lịch Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công cộng tổ chức các lớp tập huấn cho các đơn vị lữ hành, lưu trú trên địa bàn thành phố về các điều kiện an ninh, an toàn, lễ tân, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đặc biệt các công tác truyền thông tại SEA Games được xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo thông tin từ ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch - nhằm chào đón sự kiện quan trọng lần này, chuyên trang “Let’s shine and Live fully in Vietnam” đã chính thức được khởi động trên hệ thống thông tin của du lịch Việt Nam và trang thông tin điện tử của đại hội.

MAI CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam vượt xa Thái Lan

Dương Anh |

Tính tới 18h00 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Trong khi đó, đoàn Thái Lan mới có 1 huy chương vàng, 2 bạc và 7 đồng, tạm xếp ở vị trí thứ 6.

Khởi động Lễ hội K-Pop Lovers Festival 2022 nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), Lễ hội K-Pop Lovers Festival tổ chức vào ngày 14.5 tại Hà Nội.

Hình ảnh Lễ thượng cờ các Đoàn thể thao dự SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Ngày 11.5 tại sân vận động Mỹ Đình, ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức Lễ thượng cờ các Đoàn thể thao Đông Nam Á dự SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam vượt xa Thái Lan

Dương Anh |

Tính tới 18h00 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Trong khi đó, đoàn Thái Lan mới có 1 huy chương vàng, 2 bạc và 7 đồng, tạm xếp ở vị trí thứ 6.

Khởi động Lễ hội K-Pop Lovers Festival 2022 nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), Lễ hội K-Pop Lovers Festival tổ chức vào ngày 14.5 tại Hà Nội.

Hình ảnh Lễ thượng cờ các Đoàn thể thao dự SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Ngày 11.5 tại sân vận động Mỹ Đình, ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức Lễ thượng cờ các Đoàn thể thao Đông Nam Á dự SEA Games 31.