Những con số đáng chú ý trước trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

H.L |

Website của AFC đưa ra 10 nội dung về U23 Việt Nam và Uzbekistan trước thềm chung kết.

Trình diễn ngoạn mục

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Chỉ 10 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm tại giải U23 Châu Á 2018. Trong đó, Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam góp 3 bàn. Việc hơn 2 bàn so với bất kỳ cầu thủ khác trong mùa giải, có thể giúp anh đạt danh hiệu bàn thắng đẹp nhất.

Nhiều cơ hội kiến tạo nhất

Dostonbek Khamdamov (phải). Ảnh: AFC.
Dostonbek Khamdamov (phải). Ảnh: AFC.

Không cầu thủ nào có cơ hội kiến tạo bàn thắng nhiều hơn tiền vệ Uzbekistan Dostonbek Khamdamov. Cầu thủ trẻ xuất sắc của AFC năm 2015 đã có tới 11 cơ hội ghi bàn trong 5 trận đấu.

Chuyên gia cầm hòa

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Kể từ khi đánh bại Australia trong trận đấu thứ hai tại giải, Việt Nam hòa 3 trận để đi đến chung kết. Trong khi đó, Uzbekistan chưa từng có trận hòa, dù phải có thêm thời gian đá bù giờ trong trận bán kết với Hàn Quốc.

Trung vệ đại tài

Hơn một nửa trong số 10 bàn thắng của Uzbekistan do Khamdamov và Javokhir Sidikov thực hiện.  Mỗi cầu thủ lập công 3 lần trong suốt 5 trận đấu của đội tuyển Trung Á.

Loạt luân lưu kịch tính

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Chỉ  2 trận đấu loại trực tiếp U23 Châu Á 2018 trải qua loạt đá luân lưu và cả hai trận đều có Việt Nam để vượt qua những đối thủ Iraq và Qatar tại tứ kết và bán kết.

Giải U23 Châu Á mới chỉ chứng kiến ba lượt đá luân lưu quyết định cục diện trận đấu trong suốt 3 lần tổ chức. Ngoài Việt Nam, còn lại là trận giành vé vớt năm 2014 giữa Jordan - Hàn Quốc.

Dứt điểm nhiều nhất

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Tiền đạo U23 Uzbekistan Zabikhillo Urinboev có 14 cú sút vào khung thành, nhiều hơn 5 bàn so với bất kỳ cầu thủ khác của hai đội. Tiếp theo là Jasurbek Yakhshiboev với 9 lần.

Hiệu số thắng thua

U23 Uzbekistan có hàng phòng ngự tốt nhất trong giải đấu khi để lọt lưới 2 bàn và ghi 10 bàn vào lưới đối thủ, nhiều hơn bất cứ đội nào khác. Trong khi đó, Việt Nam ghi 7 bàn thắng và thua 7 bàn. Như vậy, tổng số 10 trận đấu mà U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tham gia, có 26 bàn thắng được ghi.

Khởi đầu giống nhau

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Không nhiều kỳ vọng U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ lọt vào chung kết sau khi Uzbekistan thua Qatar và Việt Nam bị Hàn Quốc đánh bại trong các trận mở màn. Tuy nhiên, hai đội tuyển đã đáp lại theo phong cách riêng của người Trung Á và Đông Nam Á khi cùng tiến tới trận chung kết.

Bậc thầy chuyền bóng

Ảnh: AFC
Ảnh: AFC

Tiền vệ Odiljon Xamrobekov 384 lần chuyền bóng thành công - con số cao nhất U23 Uzbekistan và vượt xa 100 lần so cầu thủ Tarek Salman của U23 Qatar kế tiếp. Trong khi đó, Lương Xuân Trường chuyền được 203 lượt, nhiều nhất U23 Việt Nam.

Kiểm soát bóng không phải chìa khóa

U23 Uzbekistan chuyền 1.989 lần trong khi U23 Việt Nam chuyền 1.299 lần. Số liệu này phần nào giải thích cho khuynh hướng chủ động chơi phòng ngự và phản công nhanh của Việt Nam. Tỉ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam là 35,91%, một trong những con số khiêm tốn nhất giải.

H.L
TIN LIÊN QUAN

“Cuồng” với kì tích U23, nhưng hãy vun đắp một tình yêu bền vững

Thế Lâm |

Từng giờ từng phút đang đến gần với thời khắc lịch sử trận chung kết của đội U23 Việt Nam với đối thủ U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam lâu lắm rồi mới có cơ hội “cuồng” với kì tích của bóng đá nước nhà.

U23 Việt Nam chỉ diễu hành trên xe buýt trong vòng 1km

Đào Bích |

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: “Phương án các cầu thủ U23 diễu hành trên xe bus hai tầng vẫn diễn ra, tuy nhiên hoạt động này chỉ diễn ra trong khoảng 1km để đảm bảo an ninh, sức khỏe cho cầu thủ”.

HLV Park Hang-seo: Thời tiết lạnh là trở ngại nhưng U23 Việt Nam quyết vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo thừa nhận thời tiết lạnh giá là một trở ngại cho U23 Việt Nam nhưng U23 Việt Nam sẽ "không làm người hâm mộ buồn và sẽ nỗ lực giành chức vô địch". 

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

“Cuồng” với kì tích U23, nhưng hãy vun đắp một tình yêu bền vững

Thế Lâm |

Từng giờ từng phút đang đến gần với thời khắc lịch sử trận chung kết của đội U23 Việt Nam với đối thủ U23 Uzbekistan. Người hâm mộ Việt Nam lâu lắm rồi mới có cơ hội “cuồng” với kì tích của bóng đá nước nhà.

U23 Việt Nam chỉ diễu hành trên xe buýt trong vòng 1km

Đào Bích |

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: “Phương án các cầu thủ U23 diễu hành trên xe bus hai tầng vẫn diễn ra, tuy nhiên hoạt động này chỉ diễn ra trong khoảng 1km để đảm bảo an ninh, sức khỏe cho cầu thủ”.

HLV Park Hang-seo: Thời tiết lạnh là trở ngại nhưng U23 Việt Nam quyết vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo thừa nhận thời tiết lạnh giá là một trở ngại cho U23 Việt Nam nhưng U23 Việt Nam sẽ "không làm người hâm mộ buồn và sẽ nỗ lực giành chức vô địch".