Những chấn thương kinh hoàng cướp sự nghiệp của vận động viên Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Ngoài bóng đá, làng thể thao Việt Nam từng chứng kiến nhiều vận động viên gặp chấn thương kinh hoàng để rồi mất luôn cả sự nghiệp khi đang đỉnh cao.

Trường hợp chấn thương đáng tiếc nhất thuộc về cựu tuyển thủ điền kinh Trương Thanh Hằng (đơn vị Ninh Bình).

Năm 2012, Trương Thanh Hằng đang ở độ chín phong độ và nỗ lực thi đấu để tìm suất chính thức dự Olympic London 2012 tại Anh nhưng vận đen ập đến khi cô chấn thương nghiêm trọng bị gãy chân lúc tập huấn ở Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Thời điểm trên, Thanh Hằng tập chạy ngoài đường và bị một người điều khiển xe gắn máy gây tai nạn rất nặng.

Sau thời gian điều trị, chấn thương của Thanh Hằng bình phục nhưng thể lực và tinh thần của cựu nữ tuyển thủ không còn được như trước. Cô đã cố gắng trở lại thi đấu một số giải về sau nhưng không thành công.

Năm 2015, Thanh Hằng giải nghệ và dần chuyển qua công tác huấn luyện. Vì một chấn thương gãy chân không đáng có, vận động viên này mất cơ hội tranh vé Olympic cũng như mất cả đỉnh cao sự nghiệp nên cả làng điền kinh đều tiếc nuối.

Vận động viên Trương Thanh Hằng đã không lấy lại được phong độ sau khi bị gãy chân. Ảnh: LÊ HÙNG

Người thứ hai là cựu cua-rơ xe đạp Nguyễn Thị Thà của đội An Giang. Với chấn thương nguy hiểm tính mạng vào năm 2014 khi đang thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc môn xe đạp tại Hòa Bình.

Lúc đó, Nguyễn Thị Thà bị sập ổ gà, mất lái nên ngã xe, làm nữ cua-rơ gãy xương sườn, dập một quả thận, tràn dịch màng phổi, tổn thương gan.

Dù chữa trị kịp thời nhưng Nguyễn Thị Thà không thể giữ được 1 quả thận và sau đó, cô giải nghệ trong nỗi buồn của làng xe đạp nói chung.

Năm 2003, trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games tổ chức tại Việt Nam, nữ tuyển thủ Lê Thị Huệ (Thanh Hóa) gặp chấn thương nghiêm trọng bị gãy 3 đốt sống cổ, dập tủy sống và được xác định mất 81% sức khỏe sau đó giải nghệ khỏi làng thể thao.

Cựu tuyển thủ đã phải dành phần lớn cuộc đời cùng chiếc xe lăn với mức trợ cấp ít ỏi trang trải cuộc sống.

Năm 2016, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ Lê Thị Huệ để có một chút tiền cải thiện cuộc sống tốt hơn nhưng tất cả đều hiểu chấn thương đã cướp đi cả sự nghiệp và tuổi thanh xuân của cô.

Cũng trong năm 2003, thể thao Việt Nam vẫn nhớ mãi trường hợp cố tuyển thủ judo Trần Thanh Ngời (Đồng Tháp) gặp chấn thương nặng gẫy đốt sống cổ ở thời điểm chuẩn bị SEA Games, và không qua khỏi khi ở tuổi 21...

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên có được tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi dự SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, đến thời điểm SEA Games 31 diễn ra, ngành thể thao sẽ có những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc tiêm vaccine cho vận động viên.

Cháy trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cafe, đồ ăn trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội vào tối 30 Tết.

Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Tiền đạo Văn Quyết đã vượt qua Nguyễn Thị Oanh để trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vận động viên có được tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi dự SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, đến thời điểm SEA Games 31 diễn ra, ngành thể thao sẽ có những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc tiêm vaccine cho vận động viên.

Cháy trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội

Phạm Đông |

Các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cafe, đồ ăn trong khuôn viên Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội vào tối 30 Tết.

Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Tiền đạo Văn Quyết đã vượt qua Nguyễn Thị Oanh để trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm 2020.