Nhờ Salah, tội phạm ma túy ở Ai Cập giảm chóng mặt

VIỆT HÙNG |

Ở Ai Cập hiện tại, chân sút đang chơi cho Liverpool chẳng khác nào vị "thánh sống", có tầm ảnh hưởng xã hội lớn hơn bất kì ai.

Ngày 1.4, tiền đạo 25 tuổi tham gia vào một đoạn phim ngắn với thông điệp khuyên thanh thiếu niên Ai Cập từ bỏ ma túy và các chất gây nghiện. Trong vai một vận động viên kiểu mẫu với lối sống chuyên nghiệp, Salah đang có được những thành công chói sáng.

Đoạn phim mang thông điệp xã hội tốt đẹp của Salah.

Đến thời điểm hiện tại, đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về tội phạm ma túy ở Ai Cập đã nhận được số cuộc gọi gấp 4 lần so với thời điểm cao nhất từng được ghi nhận. Truyền thông Ai Cập cũng nhận định, đây là chiến dịch khiến người dân nước này ủng hộ nhiều nhất từ năm 1970 tới nay.

Tháng trước, ở cuộc bầu cử tổng thống, dù không có tên trong danh sách ứng cử nhưng Salah đã được tới 1 triệu cử tri bầu chọn. Điều kì lạ là tên của những ứng viên trên mỗi lá phiếu đều bị gạch bỏ và tên của Salah được viết thêm vào. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của ngôi sao 25 tuổi đang lan tỏa tới từng người dân của xứ sở kim tự tháp.

Salah vừa góp công trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Man City. Ảnh: Indian Express.
Salah vừa góp công trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Man City. Ảnh: Indian Express.

Trước đó, Salah gián tiếp giúp người Ai Cập tiết kiệm tới 118 triệu bảng cho mỗi bàn thắng anh ghi được. Giữa tháng 3.2018, chi nhánh Vodafone ở Ai Cập quyết định khuyến mãi 11 phút cuộc gọi cho tất cả các thuê bao với mỗi bàn thắng Salah ghi được tính từ thời điểm đó đến hết mùa giải. Với hơn 43 triệu thuê bao cùng giá cước 0,25 bảng/phút, mỗi lần Salah lập công, người Ai Cập sẽ tiết kiệm được khoản tiền vô cùng lớn. Và từ đó đến nay, Salah ghi thêm được 3 bàn, giúp người dân quê hương mình tiết kiệm được 354 triệu bảng.

Tối nay, 18h30 (giờ Việt Nam), Salah sẽ không tham dự trận derby Merseyside do chấn thương gặp phải ở trận Tứ kết lượt đi Champions League với Man City. Dự kiến, tiền đạo người Ai Cập sẽ tái xuất trong trận lượt về tại Etihad vào ngày 11.4.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.