Nhiều tuyển thủ nữ tập trung muộn vì bận thi hết môn

HOÀI ĐAN |

Ngày 3.1, ĐT nữ Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra tại Jordan tháng 4.2018, song nhiều tuyển thủ nữ vắng mặt trong buổi tập luyện đầu tiên vì bận thi hết môn.

Theo danh sách triệu tập, HLV Mai Đức Chung đã gọi 24 tuyển thủ thuộc các đội TP.HCM (8 VĐV), Hà Nam (6 VĐV), Hà Nội (5 VĐV), Than KSVN (4 VĐV) và 1 cầu thủ của Sơn La.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tập trung đã có 5 cầu thủ vắng mặt. HLV Mai Đức Chung cho biết, có 4 tuyển thủ bận thi hết môn là  Kim Thanh, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến. Trong khi đó, trường hợp tuyển thủ Đinh Thị Duyên (Sơn La) do trục trặc về giao thông nên chưa kịp hội quân cùng toàn đội. Nhà Đinh Thị Duyên cách Hà Nội 500km. Cô từng phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ôtô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Trong khi đó, trợ lý Kim Chi cũng chưa thể có mặt tập trung cũng vì bận thi.

Đây là thời điểm mà một số trường đại học đang mở các học kỳ phụ tết để tạo điều kiện cho các VĐV thể thao theo học sau một năm dành thời gian cho các giải đấu quốc tế. Chính vì vậy, nhiều nữ tuyển thủ đã tranh thủ dịp này hoàn thành các môn học của mình.

Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên ĐT nữ VN. Ảnh: VFF
Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên ĐT nữ VN. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng, việc vắng mặt của các tuyển thủ này có ảnh hưởng một chút đến kế hoạch tập luyện nhưng BHL tạo điều kiện, thông cảm cho các cầu thủ vì họ đã nợ nhiều môn.

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có từ 2 đến 3 trận đấu giao hữu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các đội nam trẻ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu Tứ hùng cùng các đội tuyển nữ Thái Lan, Trung Quốc và Columbia.

Có 5 cầu thủ vắng mặt ở buổi tập đầu tiên. Ảnh: VFF
Có 5 cầu thủ vắng mặt ở buổi tập đầu tiên. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại, bước vào giai đoạn nước rút và sẽ có chuyến tập huấn tại Đức trước khi có mặt tại Jordan tham dự VCK Asian Cup nữ 2018. Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với 2 CLB nữ Bayern Munich và Hoffenheim trong chuyến tập huấn tại Đức.

Tại VCK Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ lớn Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Đây là bảng đấu được đánh giá rất kho khăn với tuyển nữ Việt Nam trong mục tiêu chinh phục vé dự World Cup. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung lạc quan cho biết, trong bóng đá không nói trước được điều gì, ông và các học trò sẽ nỗ lực hết sức để hướng đến mục tiêu cao nhất.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh I lập hat-trick vô địch giải nữ VĐQG 2017

HOÀI ĐAN |

Chiều 3.12, giải bóng đá nữ VĐQG 2017 - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã khép lại bằng chức vô địch của TP Hồ Chí Minh I sau khi vượt qua PP.Hà Nam bằng loạt luân lưu với tỷ số 4-3. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017: 13 trận thắng liên tiếp, TPHCM I vô địch lượt về

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại Than khoáng sản Việt Nam (TKS Việt Nam) trong trận cuối cùng của vòng bảng diễn giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra vào chiều 27.11, TPHCM I đã thiết lập kỷ lục đáng gờm trong lịch sử các giải VĐQG nữ Việt Nam với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp. Qua đó giành ngôi vô địch lượt về. 

Hà Nội I lên tốp 2, Than KSVN và PP.HN “lâm nguy”

ĐÌNH THẢO |

Việc để Hà Nội I nhảy lên vị trí thứ 2 sau vòng đấu thứ 13 khiến cho Than KSVN và PP.Hà Nam nhiều khả năng sẽ phải đụng ĐKVĐ TPHCM I ở bán kết giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Hồ Chí Minh I lập hat-trick vô địch giải nữ VĐQG 2017

HOÀI ĐAN |

Chiều 3.12, giải bóng đá nữ VĐQG 2017 - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã khép lại bằng chức vô địch của TP Hồ Chí Minh I sau khi vượt qua PP.Hà Nam bằng loạt luân lưu với tỷ số 4-3. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017: 13 trận thắng liên tiếp, TPHCM I vô địch lượt về

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại Than khoáng sản Việt Nam (TKS Việt Nam) trong trận cuối cùng của vòng bảng diễn giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra vào chiều 27.11, TPHCM I đã thiết lập kỷ lục đáng gờm trong lịch sử các giải VĐQG nữ Việt Nam với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp. Qua đó giành ngôi vô địch lượt về. 

Hà Nội I lên tốp 2, Than KSVN và PP.HN “lâm nguy”

ĐÌNH THẢO |

Việc để Hà Nội I nhảy lên vị trí thứ 2 sau vòng đấu thứ 13 khiến cho Than KSVN và PP.Hà Nam nhiều khả năng sẽ phải đụng ĐKVĐ TPHCM I ở bán kết giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.