Nhiễm COVID-19, Văn Toàn và Hoàng Đức có được đến Australia thi đấu?

ĐÌNH THẢO |

Với việc dương tính với COVID-19, tiền đạo Văn Toàn và tiền vệ Hoàng Đức có được cùng tuyển Việt Nam đến Australia thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 đang là vấn đề được quan tâm.

Ngày 11.1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về việc 2 tuyển thủ đội tuyển nam Việt Nam và Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Đức được xác định dương tính với COVID-19.

Trong đó Nguyễn Hoàng Đức được phát hiện dương tính với COVID-19 từ ngày 6.1 và đến ngày hôm nay (11.1) qua xét nghiệm nhanh đã cho kết quả âm tính. Tuy vậy, Hoàng Đức vẫn phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo tính chính xác cũng như tự cách ly và theo dõi tại nhà cho đến hết ngày 16.1 theo quy định của y tế địa phương. Trường hợp của Văn Toàn là mới phát hiện dương tính với COVID-19 và cũng đang thực hiện tự cách ly, theo dõi.

Đáng nói, cả 2 được xác định dương tính với COVID-19 trong bối cảnh tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân trở lại vào ngày mai, 13.1 để chuẩn bị cho trận đấu với Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022. Dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng Hoàng Đức vẫn đang là trụ cột nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, còn Văn Toàn là cái tên thường xuyên được ông Park Hang-seo tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Tương tự, tiền đạo Văn Toàn cũng có thể ra sân ở trận đấu này nếu đáp ứng được các yêu cầu để nhập cảnh vào Australia. Ảnh: Đ.Đ
Tương tự, tiền đạo Văn Toàn cũng có thể ra sân ở trận đấu này nếu đáp ứng được các yêu cầu để nhập cảnh vào Australia. Ảnh: Đ.Đ

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 13.1, sau đó sẽ bay sang Australia vào ngày 21.1 để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 27.1. Lúc này, vấn đề Hoàng Đức và Văn Toàn có được cùng tuyển Việt Nam bay sang Australia để thi đấu hay không là vấn đề được quan tâm.

Được biết, theo quy định nhập cảnh vào Australia thì cần đáp ứng được những tiêu chí như: Tiêm 2 mũi của các loại vaccine (2 mũi tiêm cách nhau tối thiểu 14 ngày, có thể tiêm 2 loại thuốc khác nhau): AstraZeneca Vaxzevria, AstraZeneca Covishield, Pfizer/Biontech Corminaty, Moderna Spikevax, Sinovac Coronavax, Bharat Coxavin, Sinopharm (BBIBP-CorV) hoặc tiêm 1 mũi của Janssen-Cilag COVID vaccine. Đồng thời, mũi tiêm cuối cùng phải cách 7 ngày trước khi khởi hành đến Australia. Đây là điều kiện mà cả Văn Toàn và Hoàng Đức đều đã đáp ứng được, do họ vừa tiêm vaccine mũi thứ 3 và đúng với vaccine mà Australia yêu cầu.

Tiếp đó, cần có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR được thực hiện trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành. Với điều kiện này, nếu cả Văn Toàn và Hoàng Đức có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 trước thời điểm đội tuyển Việt Nam bay sang Australia là đã đáp ứng đủ yêu cầu của nước chủ nhà để nhập cảnh vào Australia và có thể ra sân thi đấu trong trưởng hợp đạt trạng thái 100% thể lực.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV Kiatisak dặn dò học trò trước ngày lên tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Kiatisak đã dặn dò và động viên trung vệ Hữu Tuấn trước khi cầu thủ này lên đường hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Động thái bất ngờ của thủ môn Đặng Văn Lâm tại Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm quyết định gắn bó với câu lạc bộ Cerezo Osaka thêm một năm nữa, dù anh không có nhiều cơ hội ra sân ở đội bóng này trong năm 2021.

Văn Toàn, Hoàng Đức mắc COVID-19 trước ngày tuyển Việt Nam tập trung

MINH TRANG |

Kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi Văn Toàn và Hoàng Đức dương tính với COVID-19 khi trở về với gia đình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

HLV Kiatisak dặn dò học trò trước ngày lên tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Kiatisak đã dặn dò và động viên trung vệ Hữu Tuấn trước khi cầu thủ này lên đường hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Động thái bất ngờ của thủ môn Đặng Văn Lâm tại Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Đặng Văn Lâm quyết định gắn bó với câu lạc bộ Cerezo Osaka thêm một năm nữa, dù anh không có nhiều cơ hội ra sân ở đội bóng này trong năm 2021.

Văn Toàn, Hoàng Đức mắc COVID-19 trước ngày tuyển Việt Nam tập trung

MINH TRANG |

Kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi Văn Toàn và Hoàng Đức dương tính với COVID-19 khi trở về với gia đình.