“Nhát kiếm” VAR “kết liễu” người hùng Perisic và ĐT Croatia

ĐÌNH THẢO |

Ivan Perisic chỉ sắm vai người hùng cho Croatia được 10 phút, trước khi “nhát kiếm” VAR chính thức biến anh thành tội đồ trong bàn thua thứ 2 của Croatia.

10 phút sau bàn gỡ hòa 1-1 của Croatia, ĐT Pháp đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trên chấm 11m nhờ công của Griezmann. Điều đáng nói, chính Perisic, người có bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia lại là người để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới việc ĐT Pháp được hưởng quả phạt 11m.

Cũng chính sau bàn thua đó, Croatia đánh mất thế trận và nhận thêm 2 bàn thua nữa trong hiệp 2, để rồi thua chung cuộc 2-4 trước ĐT Pháp. Croatia ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên đỉnh vinh quang.

Ivan Perisic đóng vai người hùng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Croatia trong trận chung kết với Pháp.
Ivan Perisic đóng vai người hùng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Croatia trong trận chung kết với Pháp.

Theo thống kê, trước bàn thua trên chấm 11m, Croatia chơi lấn lướt hơn đối thủ. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều hơn số cơ hội tấn công về phía khung thành ĐT Pháp. Nếu như Croatia có được 1 bàn thắng sau 6 tình huống dứt điểm, thì Pháp chỉ cần 1 pha dứt điểm, nhưng đã có đến 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Theo nhận định của trung vệ ĐTQG Quế Ngọc Hải, thì tình huống thổi phạt đền của trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR chính là bước ngoặt của trận đấu này.

Nhưng công nghệ VAR đã khiến cho Croatia nhận bàn thua thứ 2 và đánh mất thế trận, qua đó thua chung cuộc Pháp 2-4 trong trận chung kết.
Công nghệ VAR đã khiến cho Croatia nhận bàn thua thứ 2 và đánh mất thế trận, qua đó thua chung cuộc Pháp 2-4 trong trận chung kết.

“Tôi cho rằng công nghệ VAR là bước ngoặt của trận chung kết World Cup 2018. Trước khi trọng tài thổi phạt đền cho tuyển Pháp, hai đội có thế trận khá cân bằng. Nhưng tình huống thổi phạt đền đã làm thay đổi rất nhiều đến kết quả trận chung kết. Lợi thế dẫn bàn giúp tuyển Pháp hưng phấn ở hiệp 2”, Quế Ngọc Hải nhận định.

Với Perisic, anh là người lập công trong trận bán kết với ĐT Anh, nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu đó. Anh cũng là người khi bàn giúp Croatia gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết trước Pháp. Nhưng rồi thì Perisic cũng như ĐT Croatia đã bị “kết liễu” bởi VAR, một “nhát kiếm” của công nghệ, khiến anh từ người hùng trở thành tội đồ trong trận thua này.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Nỗi buồn thất bại nhưng đầy kiêu hãnh của các cầu thủ Croatia

Văn Phú |

Đội tuyển Pháp đã lên ngôi một cách xứng đáng sau khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết, các cầu thủ Croatia đã chia tay World Cup 2018 với HCB cùng những giọt nước mắt đầy kiêu hãnh.

Pháp vô địch nhờ đẳng cấp hay Croatia tự thua?

ĐÌNH THẢO |

Ngoại trừ bàn thắng của Pogba, thì 3 bàn thắng còn lại trong chiến thắng 4-2 của ĐT Pháp trước Croatia đều xuất phát từ những tình huống mà đoàn quân của HLV Dalic đã... tự thua.

Kết thúc World Cup 2018: Chiến thắng không chỉ của riêng những người nâng Cup vàng

MINH BẰNG |

Hôm qua Pháp và Croatia đã cùng nhau bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2018. Một mùa giải nữa đã đi qua đọng lại quá nhiều niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Nhưng với FIFA World Cup, bóng đá đã vượt ra ngoài khuôn khổ là một giải đấu thể thao. Nó là một sự kiện mang tính toàn cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nỗi buồn thất bại nhưng đầy kiêu hãnh của các cầu thủ Croatia

Văn Phú |

Đội tuyển Pháp đã lên ngôi một cách xứng đáng sau khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết, các cầu thủ Croatia đã chia tay World Cup 2018 với HCB cùng những giọt nước mắt đầy kiêu hãnh.

Pháp vô địch nhờ đẳng cấp hay Croatia tự thua?

ĐÌNH THẢO |

Ngoại trừ bàn thắng của Pogba, thì 3 bàn thắng còn lại trong chiến thắng 4-2 của ĐT Pháp trước Croatia đều xuất phát từ những tình huống mà đoàn quân của HLV Dalic đã... tự thua.

Kết thúc World Cup 2018: Chiến thắng không chỉ của riêng những người nâng Cup vàng

MINH BẰNG |

Hôm qua Pháp và Croatia đã cùng nhau bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2018. Một mùa giải nữa đã đi qua đọng lại quá nhiều niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Nhưng với FIFA World Cup, bóng đá đã vượt ra ngoài khuôn khổ là một giải đấu thể thao. Nó là một sự kiện mang tính toàn cầu.