Ban tổ chức và Chính phủ Nhật Bản hiểu không có tiêu chí nào để xác định mức độ an toàn và tất cả đều đang nỗ lực với hy vọng sẽ tổ chức sự kiện một cách an toàn. Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và phủ bóng đen lên triển vọng tổ chức Olympic, Paralympic Tokyo, song Chính phủ Nhật bản vẫn đang quyết tâm. Dự kiến trong tháng tới, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach sẽ có cuộc họp với các quan chức cấp cao của Nhật Bản có Thống đốc Tokyo - bà Yuriko Koike và Bộ trưởng phụ trách Olympic của Nhật Bản, ông Seiko Hashimoto để quyết phương án. Tất cả sẽ phải đồng nhất, ra quyết định về việc có hạn chế số lượng khán giả hay không và làm thế nào để tiếp đón các du khách nước ngoài.
Nếu chọn tổ chức mà không cho phép khán giả tới xem, Nhật Bản có thể sẽ thiệt hại tới 2.413,3 tỉ yên (gần 23,5 tỉ USD). Trong khi hơn 80% số người dân phản đối việc tổ chức Olympic Tokyo vào Hè 2021 (theo khảo sát Kyodo News) thì đài truyền hình NHK cũng điều tra cho biết, đa số các công ty lớn ở Nhật Bản đều mong muốn Olympic và Paralympic Tokyo được tổ chức trong mùa Hè này theo một hình thức nào đó. Lý do phần lớn tới từ số tiền đã đầu tư chuẩn bị cho sự kiện, các doanh nghiệp không muốn “mất trắng”.