Nhân viên phục vụ Olympic Tokyo 2020 bị bắt vì nghi cưỡng hiếp phụ nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo hãng tin Kyodo, cảnh sát Nhật Bản đã bắt một sinh viên đại học đến từ Uzbekistan hôm 18.7 vì tình nghi cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật Bản, khi cả hai đang làm việc bán thời gian tại Sân vận động Quốc gia, chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020.

Davronbek Rakhmatullaev, 30 tuổi, làm việc trong khuôn viên sân vận động với tư cách nhân viên phục vụ bữa ăn cho báo chí, bị nghi ngờ tấn công tình dục một phụ nữ ở độ tuổi 20 tại chỗ ngồi và lối đi bên trong sân vào khoảng 21h (giờ địa phương) ngày 16.7, cảnh sát địa phương cho biết.

Nghi phạm đã phủ nhận cáo buộc. Theo lời cảnh sát, Davronbek cho biết người phụ nữ không chống cự khi được đề nghị. Cả hai cũng chưa từng gặp nhau trước khi vụ việc diễn ra. Người phụ nữ đã trình báo với cảnh sát hôm 17.7 rằng cô đã bị nghi phạm cưỡng hiếp sau khi họ xem một buổi diễn tập lễ bế mạc Thế vận hội tại sân vận động.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm nhập cảnh vào Nhật Bản năm 2014 và đang làm việc tại một trường đại học ở tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản. Sinh viên này được cho là đã ở tại một khách sạn ở Tokyo để đến sân vận động làm việc bán thời gian.

Vụ cưỡng hiếp này là rắc rối mới nhất liên quan đến Olympic Tokyo 2020. Trước đó, một vận động viên cử tạ người Uganda đã bỏ trốn vì muốn ở lại Nhật Bản làm việc. Ngoài ra, đội tuyển điền kinh Australia đang phải cách ly khẩn cấp sau khi một thành viên dương tính với COVID-19.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đêm nay, đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH |

Vào 23h20 đêm nay (18.7), đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020.

Lộ lý do vận động viên Uganda mất tích ở Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong tin nhắn để lại sau khi mất tích trước thềm Olympic Tokyo 2020, vận động viên cử tạ Julius Ssekitoleko của Uganda cho biết, muốn ở lại Nhật Bản làm việc, vì cuộc sống quá khó khăn ở quê hương.

Philippines, Indonesia thưởng HCV Olympic Tokyo 2020 gấp 40-50 lần Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đều treo thưởng rất cao cho vận động viên đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2020, cao nhất lên đến 1 triệu USD.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đêm nay, đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH |

Vào 23h20 đêm nay (18.7), đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020.

Lộ lý do vận động viên Uganda mất tích ở Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong tin nhắn để lại sau khi mất tích trước thềm Olympic Tokyo 2020, vận động viên cử tạ Julius Ssekitoleko của Uganda cho biết, muốn ở lại Nhật Bản làm việc, vì cuộc sống quá khó khăn ở quê hương.

Philippines, Indonesia thưởng HCV Olympic Tokyo 2020 gấp 40-50 lần Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đều treo thưởng rất cao cho vận động viên đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Tokyo 2020, cao nhất lên đến 1 triệu USD.