Nhận định U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Điều tốt đẹp nhất cho ngày cuối

TAM NGUYÊN |

U23 Việt Nam sẽ dành cho người hâm mộ “điều tốt đẹp nhất” trong ngày cuối cùng của SEA Games 31?

“Đôi khi tuyết rơi vào tháng Sáu. Đôi khi mặt trời quay quanh mặt trăng. Em nhìn thấy niềm đam mê trong mắt anh. Đôi khi tất cả chỉ là một bất ngờ thật lớn…”. Khi nghĩ về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, bằng cách nào đó, giai điệu của bài “Save the best for last” mà Vanessa Williams thu âm vào năm 1991 xuất hiện trong đầu. Còn gì tuyệt vời hơn với người hâm mộ nếu U23 Việt Nam giữ lại điều tuyệt vời ấy ở lại vào ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

“Thế giới này chẳng phải là đã quá điên rồ sao. Chỉ khi em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta đã qua đi. Anh đã đến và níu giữ điều tốt đẹp nhất”… Với U23 Việt Nam, cũng có thể gọi kỳ SEA Games này là “điên rồ”.

Nó “điên rồ” ở việc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giải quyết thuận lợi một cách khó tin trước U23 Indonesia - đối thủ được đánh giá có khả năng thách thức nhất ở bảng A. Nhưng sau đó lại là 3 trận đấu đầy khó khăn với U23 Philippines (0-0), U23 Myanmar (1-0) và U23 Timor-Leste (2-0).

Hành trình đã qua của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể chưa thuyết phục... Ảnh: Hải Nguyễn
Hành trình đã qua của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể chưa thuyết phục... Ảnh: Hải Nguyễn

Trong khi các ứng viên khác liên tục “nổ súng” và có từ 9 đến 12 bàn thắng sau vòng bảng, U23 Việt Nam để lại sự lo lắng trong cách triển khai thế trận tấn công cũng như tận dụng cơ hội. Những con số rõ ràng là chưa đủ sức nặng để “bênh” Park Hang-seo và các học trò khi các trận đấu thiếu thuyết phục. Thế nhưng, bóng đá cũng lại là một câu chuyện thú vị và… “điên rồ”.

Hẳn nhiên phải thừa nhận rằng, U23 không phải là đội mang đến cảm giác thuyết phục nhất về tính trình diễn, nhưng vẫn có thể lầm lì tiến bước và đến lúc này là đang đứng trước cơ hội giành huy chương vàng SEA Games. Chính xác là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được cách đây 3 năm.

Có một điều có thể tin rằng, khi ở bên kia chiến tuyến là U23 Thái Lan, đa phần người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt mình trước 2 lựa chọn, 2 suy nghĩ về tình cảm và lý trí. Tình cảm chọn đội nhà, nhưng lý trí có phần nghiêng về đối thủ. Không suy nghĩ như vậy sao được, khi ngoài những ám ảnh từ quá khứ, U23 Thái Lan vẫn là đội thể hiện được tốt nhất những phẩm chất của ứng viên sáng giá nhất.

Trong khi U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh bằng những chiến thắng ấn tượng. Ảnh Hải Nguyễn
Trong khi U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh bằng những chiến thắng ấn tượng. Ảnh Hải Nguyễn

Người ta sẽ không nói nhiều về thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia khi họ phải chơi thiếu người, mà sẽ nhắc nhiều hơn về cách họ ghi 10 bàn thắng vào lưới U23 Singapore và U23 Lào, rồi sau đó khuất phục U23 Indonesia ở bán kết.

Nếu đặt cạnh nhau màn trình diễn của 2 đội, thật khó để thấy cơ hội của U23 Việt Nam. Thế nhưng, cũng như Save the best for last của Vanessa Williams, “Đôi khi chính điều bạn đang tìm kiếm lại là điều bạn không thể nhìn thấy”. Ở chung kết, sẽ không còn là chuyện hình ảnh của các trận đấu đã qua là gì. Sẽ không còn là “kế hoạch làm thế nào để không bị loại” nữa, mà thay vào đó, tất cả để dành cho “điều tốt đẹp nhất”.

Nhưng bóng đá đôi khi có những câu chuyện thú vị, để U23 Việt Nam có thể giữ lại tấm huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhưng bóng đá đôi khi có những câu chuyện thú vị, để U23 Việt Nam có thể giữ lại tấm huy chương vàng SEA Games. Ảnh: Hải Nguyễn

Điều cần phải tâm niệm là, vào chung kết chẳng có nghĩa lý gì nếu không chiến thắng. Chính vì thế, tính chất của trận chung kết sẽ tạo ra thứ adrenaline kích thích với mỗi cầu thủ, thúc đẩy họ vượt qua giới hạn để chiến đấu vì chức vô địch.

Trên con đường riêng của mình, như huấn luyện viên nổi tiếng với biệt danh “Người đặc biệt” – Jose Mourinho, từng nói, U23 Việt Nam đang “hủy diệt cả giải đấu với những trận đấu 1-0”. Đó chính là câu chuyện của bóng đá, đôi khi, vẻ hào nhoáng không mang lại chức vô địch.

Có thể, U23 Việt Nam đang không có sự đồng đều về chất lượng cầu thủ giống U23 Thái Lan, nhưng sự cổ vũ của 40.000 cổ động viên trên sân Mỹ Đình, cùng động lực mà đội tuyển nữ mang đến sau chức vô địch vào tối 21.5, U23 Việt Nam sẽ giữ lại điều tốt đẹp nhất cho kỳ SEA Games thành công rực rỡ…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu chung kết SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Bảo Bình - Dương Anh |

Lịch thi đấu chung kết SEA Games 31. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra vào 19h00 ngày 22.5.

Vé "chợ đen" trận chung kết U23 Việt Nam bị đẩy lên đến 25 triệu đồng/cặp

MINH HÀ |

25 triệu đồng là mức giá của một cặp vé mời Vip cửa A trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan được một cò vé ngoài sân vận động Mỹ Đình chào mời. Ngoài ra, hai loại vé có mệnh giá 300 nghìn đồng và 500 nghìn đồng nay được phe vé đẩy lên mức 15 đến 20 triệu đồng/cặp.

Những lần "đại chiến" của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại SEA Games

Bảo Bình - Dương Anh |

Kể từ khi SEA Games là sân chơi của những cầu thủ dưới 23 tuổi, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có 7 lần so tài.

HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam cố gắng có kết quả tốt trước U23 Thái Lan

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao kinh nghiệm của người đồng nghiệp Mano Polking trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu chung kết SEA Games 31: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Bảo Bình - Dương Anh |

Lịch thi đấu chung kết SEA Games 31. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan diễn ra vào 19h00 ngày 22.5.

Vé "chợ đen" trận chung kết U23 Việt Nam bị đẩy lên đến 25 triệu đồng/cặp

MINH HÀ |

25 triệu đồng là mức giá của một cặp vé mời Vip cửa A trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan được một cò vé ngoài sân vận động Mỹ Đình chào mời. Ngoài ra, hai loại vé có mệnh giá 300 nghìn đồng và 500 nghìn đồng nay được phe vé đẩy lên mức 15 đến 20 triệu đồng/cặp.

Những lần "đại chiến" của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại SEA Games

Bảo Bình - Dương Anh |

Kể từ khi SEA Games là sân chơi của những cầu thủ dưới 23 tuổi, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có 7 lần so tài.

HLV Park Hang-seo: U23 Việt Nam cố gắng có kết quả tốt trước U23 Thái Lan

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao kinh nghiệm của người đồng nghiệp Mano Polking trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.