Hôm nay (2.8), chặng 1 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2024 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, quy tụ 4 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.
Ở lượt trận mở màn, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển bóng chuyền nữ Philippines. So với các đối thủ còn lại, Philippines được xem là thử thách dễ chịu nhất với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.
Trong lần gặp nhau gần nhất tại giải thế giới - FIVB Challenger Cup 2024 cách đây 1 tháng, Bích Tuyền và các đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, lần lượt với các tỉ số 25-21, 25-22 và 25-14.
Nếu tính xa hơn, trong 2 lần đối đầu tại SEA Games 31 và SEA V.League 2023, tuyển bóng chuyền nữ Philippines đều thất bại lần lượt với tỉ số 0-3 và 1-3.
Kết quả này phản ánh đúng trình độ của 2 đội bóng. Lực lượng nhân sự của Philippines dù có lợi thế về thể lực, chiều cao, nhưng các yếu tố về chuyên môn, kĩ thuật bị đánh giá thấp hơn so với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Trong tay huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là đội hình mạnh nhất với những gương mặt ưu tú như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Bích Tuyền, Nguyễn Trinh, Kiều Trinh, Lâm Oanh hay Khánh Đang, Kim Thoa... bên cạnh đó là sự trở lại của Phạm Thị Nguyệt Anh - người đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua.
Về chuyên môn, ngoài thế mạnh là những pha đập bóng uy lực từ biên 4 của Bích Tuyền hay các pha bỏ nhỏ thông minh, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng cần cải thiện bước 1 hơn nữa, từ đó mới có thể triển khai tấn công mượt mà hơn.
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Để đạt kết quả tốt ở SEA V.League, các cầu thủ cần có sự chuẩn bị tốt về tư tưởng, tinh thần và sức khỏe. Các vận động viên không bị mất sức nhiều tại giải giao hữu quốc tế vừa qua. Những vận động viên như Lâm Oanh, Kiều Trinh hay Phạm Thị Hiền sẽ trở lại. Hi vọng các em sẽ có trạng thái tốt nhất.
Về vấn đề bước 1, từ năm 2023 đến nay, các cầu thủ của Việt Nam đã có sự tiến bộ đáng kể. Trên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ được đánh giá tốt nhất sẽ được lắp ghép vào đội hình thi đấu.
Chúng ta không thể yêu cầu cầu thủ của Việt Nam đỡ bước 1 khéo léo như vận động viên Nhật Bản, nhưng việc cần nhất là làm thế nào để từng vận động viên phát huy được những gì tốt nhất của họ".
Phía bên kia, tuyển bóng chuyền nữ Philippines cũng mang đến SEA V.League một đội hình tốt nhất, có thể kể đến như Cherry Ann, Margarett, Janine Shirley, Mereophe, Allison, Melissa, Jennier...
Họ quyết tâm giành thứ hạng cao tại giải đấu năm nay và một trong những nhiệm vụ quan trọng là đánh bại Việt Nam ở lượt trận mở màn. Tuy nhiên, điểm yếu của Philippines là những pha phòng ngự cuối sân và đội hình di chuyển tạo nhiều khoảng trống.
Trước thềm SEA V.League, ngoài việc tham dự FIVB Challenger Cup, đội nữ Philippines cũng có nhiều chuyến tập huấn để rèn luyện, cọ xát và nâng cao trình độ.
Do vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không được phép chủ quan và cần tập trung tối đa để mang về chiến thắng đầu tiên. Nếu có được 3 điểm, Bích Tuyền và đồng đội sẽ có thêm lợi thế trước khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn là Indonesia và Thái Lan.
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h00 hôm nay (2.8).