Nhà vô địch SEA Games 29 dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới 2017

Hoài Đan |

Nhà vô địch bóng bàn đồng đội nam tại SEA Games 29 Đinh Quang Linh sẽ tham dự Giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V - năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 23-26.11.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V có 56 đoàn với trên 300 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư tham dự và thi đấu 12 nội dung, gồm: Đơn nam lãnh đạo; đồng đội nam hạng A; đồng đội nam hạng B; đơn nam hạng A; đơn nam hạng B từ 45 tuổi trở lên; đơn nam hạng B dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nam nữ trên 45 tuổi; đôi nam nữ dưới 45 tuổi; đơn nam chuyên nghiệp.

Đáng chú ý là ở nội dung dành cho các VĐV chuyên nghiệp ở  giải lần này sẽ có sự xuất hiện của tay vợt Đinh Quang Linh (CLB Quân đội), VĐV đã giành  HCV đồng đội nam SEA Games 29. Đó là giải đấu mà bóng bàn Việt Nam tạo lên cơn địa chấn của bóng bàn Đông Nam Á, lật đổ thế thống trị hơn 20 năm của Singapore để giành HCV SEA Games 29 đồng đội nam.

Đinh Quang Linh cùng với tay vợt Nguyễn Anh Tú đã tạo dấu mốc mới cho bóng bàn Việt Nam.

Với sự xuất hiện của nhà vô địch SEA Games 29 tại giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V hứa hẹn sẽ mang đến chất lượng cao về mặt chuyên môn và sự chú ý của người hâm mộ.

Theo đó, tổng giá trị giải thưởng của giải là gần 130 triệu đồng, trong đó, vận động viên Vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp nhận 10 triệu đồng, hạng Nhì được 8 triệu đồng, đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Long – Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới, Trưởng BTC cho biết: “Để giải đấu thu hút đông đảo khán giả hơn, chúng tôi sẽ thông qua các đoàn đến tham dự giải để hướng dẫn, tuyên truyền, hoạt động để mỗi đoàn có hội CĐV. Chúng tôi thông qua công tác truyền thông để tuyên truyền về giải đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hà Nội để biết nhiều hơn về giải đấu”.

Hoài Đan
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.