Khi ESPN và Sky Sports thông báo, nhà Glazer dường như không còn giữ ý định bán Man United nữa, một làn sóng phản đối dữ dội trên các diễn đàn lớn như The United Stand đã nổ ra.
Sự giận dữ của họ lớn đến đâu rất khó đo lường nhưng riêng về mặt tài chính, có thể nhìn thấy ngay tức khắc. Khi tin đồn trên được công bố, cổ phiếu của Manchester United đã giảm 12% giá trị trên sàn giao dịch ở New York (Mỹ).
"Bán hay không bán?" Đó là câu hỏi đang vây lấy chính anh em Glazer. Một trường hợp có thể xảy ra là bán một phần, vừa có tiền, vừa có thể thu hút thêm sự đầu tư, rất có lợi cho mô hình như nhà Glazer đang quản lý Manchester United?
Từ khi thông tin bán M.U được công bố, nhà Glazer đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn và đã trải qua 2 vòng đấu thầu.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang dừng lại và có thông tin những tỉ phú người Mỹ muốn con số lên tới gần 10 tỉ bảng Anh. Ngày 28.4 tới sẽ là vòng đấu thầu thứ 3 và nếu thuận lợi, nó sẽ là vòng cuối cùng.
Hoàng gia Qatar với đại diện là Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani cùng Chủ tịch tập đoàn INEOS - Sir Jim Ratcliffe đến lúc này vẫn trong cuộc đua song mã và không có đối thủ thứ 3.
Nếu có thêm những khoản tiền theo cách bán một phần quyền sở hữu đội bóng, ngay lập tức, anh em Glazer sẽ có kinh phí để tái cơ cấu và tu sửa sân Old Trafford. Từ đó, những nguồn tiền từ bán vé và thương mại sẽ chảy vào túi họ nhiều hơn.
Tuy nhiên, đổi lại, họ sẽ tiếp tục hứng chịu những băng-rôn, biểu ngữ, thậm chí cả những tiếng chửi bới không ngớt từ hàng vạn người hâm mộ, trong và ngoài sân Old Trafford mỗi tuần.
Về lâu dài, viễn cảnh này có thể biến Man United trở thành một câu lạc bộ độc hại khi người hâm mộ có thể sẵn sàng tẩy chay bất cứ thương hiệu nào gắn bó với gia đình Glazer.
Đây là vấn đề vĩ mô, chưa thể đến ngay lập tức nhưng nếu không có tầm nhìn, giới chủ Man United có thể rơi vào trạng thái trở tay không kịp khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một thuyết âm mưu đã được truyền tai nhau trên mạng xã hội, đó là việc nhà Glazer rao bán Man United chỉ là chiêu trò để thử xem, giá trị đội bóng thật sự đang ở mức nào và độ "máu" của các nhà đầu tư đến đâu.
Con số 10 tỉ bảng có thể có thật nhưng trong một thương vụ mua bán, chuyện mặc cả là đương nhiên.
Nếu con số mục tiêu của anh em tỉ phú người Mỹ chỉ khoảng 7-8 tỉ bảng, các nhà thầu có thể mặc cả xuống mức đó là vừa. Dẫu sao, nó vẫn hơn nhiều so với mức khởi điểm được truyền thông Anh ấn định chỉ khoảng 4,5 tỉ bảng.
Một cuộc chiến cân não giữa các nhà thầu đang diễn ra khi gia đình Glazer thay đổi chóng mặt về các quyết định.
Đôi khi dù có nhiều tiền đến mấy, bạn cũng có thể chỉ là công cụ thử nghiệm, hay nói cách khác là trò đùa với những tỉ phú lọc lõi đang ngồi ở thượng tầng Manchester United.