Nhà đài cố mua được bản quyền ASIAD 18 để làm gì nữa?

HOÀI ĐAN |

Trước khi U23 Việt Nam thi đấu vòng 1/8, thông tin một đơn vị truyền hình Việt Nam đang đàm phán và có thể sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 18 xuất hiện.

Theo thông tin phát ra, một đơn vị truyền hình Việt Nam đã tiếp cận với đối tác đang nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018. Được biết, quá trình thương lượng giữa 2 bên đang được thực hiện ở Jakarta.

Nếu cuộc đàm phán thành công, khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi trận đấu thuộc vòng 1/8 của U23 Việt Nam trên sóng truyền hình vào ngày 23.8. Với gói bản quyền này, các môn thể thao thành tích cao như: Bắn súng, bơi lội, wushu sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp.

Thực tế trong suốt thời gian qua, câu chuyện bản quyền truyền hình “nóng” lên xuất phát chủ yếu từ nhu cầu xem môn bóng đá nam ASIAD với sự tham dự của U23 Việt Nam.

Trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu xong vòng bảng và phía trước sẽ là vòng 1/8, nếu một đơn vị nào đó sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 18 vào thời điểm này sẽ chấp nhận "hên xui" khi có thể chỉ chiếu trực tiếp tối thiểu 1 trận nữa, nếu U23 Việt Nam bị loại. Tất nhiên, với những gì thể hiện, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tái hiện thành công ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018 và một lần nữa tạo ra những cơn địa chấn.  

Trong 3 trận đấu đã qua ở vòng bảng của U23 Việt Nam, khán giả phải xem “lậu” và nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có bản quyền thì họ vẫn sẽ tìm cách để xem “lậu”. Còn các đài truyền hình tại Việt Nam đang trở nên mất giá với sự lên ngôi của Facebook và các trang mạng "phát lậu” ASIAD 18

Khán giả bức xúc vì cho rằng, nhà đài sống bằng tiền thuế cần có trách nhiệm với việc phục vụ dân. Thế nhưng, các nhà đài có quan điểm rằng việc giá bản quyền tăng cao nên không thể mua bằng mọi giá. 

Tuy nhiên, một thông tin mới được báo chí tiết lộ, Uỷ ban Olympic Châu Á (OCA) ban đầu chào bán công khai bản quyền ASIAD 18 với giá 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng). Thế nhưng đã không có nhà đài nào ở Việt Nam nào chớp lấy thời cơ này. Và khi đơn vị KJSM WORLD CORP (Hàn Quốc) sở hữu được gói bản quyền này,  mức giá được đẩy “lên trời”.

Khi “cơn sốt” U23 Việt Nam tiếp tục được đẩy lên cao với thành tích ấn tượng, chính các nhà đài cũng đang nóng ruột. Bây giờ, hiệu ứng đã lan rộng khiến cho các nhà đài rơi vào thế “mua cũng dở, không mua thì cũng dở”.

Thế nhưng một câu hỏi được đặt ra, bây giờ mua bản quyền truyền hình ASIAD 18 để làm gì? Bởi, đây là việc sẽ lại càng khiến các nhà đài nhận thêm “bàn thua” về sự thụ động và thiếu kế hoạch trong việc đưa bản quyền truyền hình ASIAD 18 về Việt Nam.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền truyền hình ASIAD 18 và giá trị của thể thao Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Những người làm trong ngành thể thao chắc chắn từng có nhiều lần chứng kiến cảnh một giải đấu thể thao phải bỏ tiền để được lên sóng trực tiếp. Bởi đó là những môn thể thao, dù là đỉnh cao, cũng không thu hút được nhiều sự quan tâm, nhiều người chú ý. Và kể cả bóng đá Việt Nam với các giải quốc nội, bản quyền truyền hình chưa bao giờ bán được tiền tươi...

U23 Việt Nam tạo cú sốc, tiếc cho các nhà đài không có bản quyền ASIAD 18

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã tạo ra cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản qua đó giành ngôi đầu bảng D ASIAD 18tiếc cho các đài truyền hình tại Việt Nam khi không thể sở hữu bản quyền ASIAD 18.

Khai mạc ASIAD 18 và “bàn thua” bản quyền truyền hình của thể thao Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (18.8), lễ khai mạc ASIAD 2018 sẽ chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) và hình ảnh của đoàn TTVN sẽ không thể lên sóng truyền hình trực tiếp cho khán giả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản quyền truyền hình ASIAD 18 và giá trị của thể thao Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Những người làm trong ngành thể thao chắc chắn từng có nhiều lần chứng kiến cảnh một giải đấu thể thao phải bỏ tiền để được lên sóng trực tiếp. Bởi đó là những môn thể thao, dù là đỉnh cao, cũng không thu hút được nhiều sự quan tâm, nhiều người chú ý. Và kể cả bóng đá Việt Nam với các giải quốc nội, bản quyền truyền hình chưa bao giờ bán được tiền tươi...

U23 Việt Nam tạo cú sốc, tiếc cho các nhà đài không có bản quyền ASIAD 18

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã tạo ra cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản qua đó giành ngôi đầu bảng D ASIAD 18tiếc cho các đài truyền hình tại Việt Nam khi không thể sở hữu bản quyền ASIAD 18.

Khai mạc ASIAD 18 và “bàn thua” bản quyền truyền hình của thể thao Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (18.8), lễ khai mạc ASIAD 2018 sẽ chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) và hình ảnh của đoàn TTVN sẽ không thể lên sóng truyền hình trực tiếp cho khán giả.