Người trong cuộc nói gì về đoạn băng ghi âm nghi gạ dàn xếp tỷ số?

ĐÌNH THẢO |

Bóng đá Việt Nam lại thêm một phen ầm ỹ bởi nghi vấn HLV Khánh Hòa gạ dàn xếp ở giải bóng đá bãi biển VĐQG Cup Vietfootball 2019.

Chỉ 1 ngày sau khi giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà Khánh Hòa, một đoạn ghi âm xuất hiện với nội dung được cho là của HLV Lê Văn Tú gạ đội Đà Nẵng buông để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đổi lại, Khánh Hòa sẽ để cho Đà Nẵng vô địch, giành các danh hiệu cá nhân khác.

Ngay sau khi đoạn băng ghi âm cuộc hội thoại trên được tung ra, phóng viên báo Lao Động đã cố gắng liên lạc với HLV Lê Văn Tú của Khánh Hòa nhưng vị này đã tắt máy.

Một đoạn băng ghi âm xuất hiện với nội dung HLV của đội Khánh Hòa “xin điểm” Đà Nẵng để được vào chơi trận chung kết của giải. Ảnh: T.P
Một đoạn băng ghi âm xuất hiện với nội dung HLV của đội Khánh Hòa “xin điểm” Đà Nẵng để được vào chơi trận chung kết của giải. Ảnh: T.P

Trong khi đó, khi kết nối được với HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng thì vị này không thừa nhận đoạn băng ghi âm trên là cuộc nói chuyện điện thoại của mình và HLV của Khánh Hòa.

Tiếp sau đó, một người tự xưng là lãnh đạo của đội bóng Đà Nẵng cho biết phía CLB đang họp để làm rõ về vấn đề này.

Vị này nói: “Về phía đơn vị chủ quản cũng như HLV của Đà Nẵng chưa hề có bất kì phát ngôn nào về vụ việc này. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu đoạn ghi âm đó rò rỉ từ đâu.

Hiện tại HLV Mai Văn Đức đang làm việc với lãnh đạo đội bóng và phải tường trình về sự việc trên. Khi có kết luận và những báo cáo lên cấp trên, thì chúng tôi mới có thể thông tin về vấn đề này”.

Trước đó, ở trận cuối vòng bảng giải bóng đá bãi biển VĐQG Cup Vietfootball 2019, Khánh Hòa đã giành chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng để cùng vào chơi trận chung kết của giải.

Khánh Hòa nhận chức vô địch sau khi đánh bại Đà Nẵng ở trận chung kết. Còn HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng thì xua quân bỏ về, từ chối nhận danh hiệu á quân của giải. Ảnh: T.P
Khánh Hòa nhận chức vô địch sau khi đánh bại Đà Nẵng ở trận chung kết. Còn HLV Mai Văn Đức của Đà Nẵng thì xua quân bỏ về, từ chối nhận danh hiệu á quân của giải. Ảnh: T.P

Trận chung kết, Khánh Hòa ngược dòng để đánh bại Đà Nẵng trên chấm luân lưu 3-2, sau khi cầm hòa nhau 4-4 ở 3 hiệp chính rồi hiệp phụ theo cách vô cùng kịch tính.

Có thể do thua ở loạt luân lưu dù cả trận chung kết liên tục dẫn trước và chơi hay hơn, HLV Đà Nẵng là Mai Văn Đức xua quân ra về, từ chối nhận giải. Trước đó, do phản ứng thái quá ngay đầu trận đấu nên HLV này bị trọng tài truất quyền chỉ đạo.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Lộ băng ghi âm nghi vấn gạ dàn xếp tỷ số tại giải bóng đá bãi biển

ĐÌNH THẢO |

Sau khi Đà Nẵng bỏ nhận danh hiệu Á quân ở giải bóng đá bãi biển VĐQG Cup Vietfootball 2019 đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm được nghi là của HLV đội Khánh Hòa liên lạc với HLV Đà Nẵng để dàn xếp tỷ số.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo từ khán đài, U22 Việt Nam đánh bại Viettel 2-0

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo không trực tiếp đứng trong cabin chỉ đạo U22 Việt Nam đá giao hữu với Viettel mà ông cùng trợ lí Lee Young-jin chỉ đạo từ trên khán đài.

Khai mạc VCK Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019: Chủ nhà gánh buồn

Lê Quang Vinh |

Ngày 24.7, tại tỉnh Đắk Lắk, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi Đồng toàn quốc - Cúp Kun Siêu Phàm năm 2019 đã khởi tranh với sự tham gia của 16 đội.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lộ băng ghi âm nghi vấn gạ dàn xếp tỷ số tại giải bóng đá bãi biển

ĐÌNH THẢO |

Sau khi Đà Nẵng bỏ nhận danh hiệu Á quân ở giải bóng đá bãi biển VĐQG Cup Vietfootball 2019 đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm được nghi là của HLV đội Khánh Hòa liên lạc với HLV Đà Nẵng để dàn xếp tỷ số.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo từ khán đài, U22 Việt Nam đánh bại Viettel 2-0

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo không trực tiếp đứng trong cabin chỉ đạo U22 Việt Nam đá giao hữu với Viettel mà ông cùng trợ lí Lee Young-jin chỉ đạo từ trên khán đài.

Khai mạc VCK Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2019: Chủ nhà gánh buồn

Lê Quang Vinh |

Ngày 24.7, tại tỉnh Đắk Lắk, Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi Đồng toàn quốc - Cúp Kun Siêu Phàm năm 2019 đã khởi tranh với sự tham gia của 16 đội.