Người Thái vẫn luôn đi trước một bước

LÊ VINH |

Bóng đá Việt Nam đang hướng đến sự thay đổi mạnh mẽ, nhưng theo cách nào đó, Thái Lan vẫn cho thấy họ luôn đi trước một bước. 3 câu chuyện dưới đây cho thấy điều đó.

Một là Chanathip Songkrasin. Sau AFF Cup 2020, đội trưởng đội tuyển Thái Lan nhận định về việc các cầu thủ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nên ra nước ngoài chơi bóng để nâng cao trình độ bản thân, đóng góp cho đội bóng nước nhà. Để “làm mẫu”, tiền vệ 28 tuổi quyết định chia tay câu lạc bộ Consadole để đầu quân cho Kawasaki Frontale.

Mặc dù vẫn chỉ là ở J.League nhưng sau vài năm ở một đội tầm trung, giá trị của Chanathip tại giải đấu này được khẳng định để đội đương kim vô địch Nhật Bản bỏ ra số tiền khoảng 4,3 triệu Euro để sở hữu anh. Vươn lên về đẳng cấp, đó là điều “Messi Thái” dám nghĩ, dám làm và bền bỉ theo đuổi.

Đổi lại, ở V.League, sau một vài ngày ồn ào về chuyện xuất ngoại, chuyện đã lắng xuống khi người ta chợt nhận ra rằng, đôi khi, những tin về mối quan tâm nào đó từ ngoài biên giới đến cầu thủ Việt Nam, lại chỉ là chuyện “bắn tin” vì mục đích nào đó. Nên chẳng thể biết khi nào cầu thủ Việt Nam có thể tự tin “xé rào” để bước ra thế giới.

Hai là Kiatisuk Semanuang. 48 tuổi đời là còn trẻ với một huấn luyện viên, nhưng khi đã bước vào nghiệp từ năm 2006, Kiatisuk lại rất dày bản lĩnh và kinh nghiệm. Giúp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu V.League 2021 trước khi giải bị hủy bỏ, cùng đội bóng phố Núi vô địch giải Cúp Hoàng đế Quang Trung mới đây chứng tỏ năng lực của Kiatisuk trong bất kỳ hoàn cảnh nào về vấn đề nhân sự.

Nhưng đáng chú ý hơn, Kiatisuk đặc biệt quan tâm đến vấn đề tâm lý cầu thủ. Khi Tuấn Anh không có trong danh sách triệu tập đội tuyển, ông an ủi và khuyên anh coi đó là giai đoạn nghỉ ngơi trước mùa giải mới. Khi Hữu Tuấn có tên trong danh sách, ông gọi đó là “niềm tự hào của HAGL”, đồng thời dành cho trung vệ này những lời khuyên chân thành. Điều đó cho thấy, làm bóng đá không nên mang theo mình tâm lý đối địch, ghét bỏ. Cùng giúp nhau phát triển là điều quan trọng.

Ba là đội U.19 Thái Lan được cho là sẽ dự giải U.23 Đông Nam Á vào tháng 2 tới. Chúng ta biết rằng, Việt Nam cử đội U.21 dự giải này để cọ xát, lấy kinh nghiệm, trong khi người Thái còn có sự chuẩn bị xa hơn cho lớp kế cận. Lý do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days nên khó triệu tập cầu thủ chỉ là một phần, rõ ràng là họ muốn bóng đá trẻ phát triển đồng bộ hơn, đảm bảo tính kế thừa. Việc không đặt nặng thành tích cho đội U.19 là một cách làm để các cầu thủ thi đấu thoải mái trước các đàn anh lớn hơn vài ba tuổi, sớm “làm quen”, tạo sự cọ xát vì thế hệ này sẽ còn đối đầu nhiều lần nữa trong tương lai.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

MINH TRIẾT |

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm hoạt động mới 2022.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

MINH TRIẾT |

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm hoạt động mới 2022.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.