Người hâm mộ Nga chỉ mong đội nhà... qua vòng bảng World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

ĐT Nga sẽ bắt đầu hành trình ở World Cup 2018 trong trận khai mạc gặp Saudi Arabia, ở sân chơi họ là đội chủ nhà nhưng không được đánh giá cao.

Sau khi Liên Xô tan rã, đây là lần thứ 4 ĐT Nga tham dự World Cup. Tuy nhiên, chưa lần nào người Nga vượt qua vòng bảng. Trong 7 trận giao hữu gần nhất, tuyển Nga cũng không biết đến chiến thắng, thua 4 trận và hòa 3.

Lực lượng ĐT Nga đang không được đánh giá quá cao. Những ngôi sao như Arshavin, Pavlyuchenko hiện không còn, trong khi đó lứa kế cận đều là những tên tuổi thi đấu tại Nga chứ chưa thể vươn mình ra châu lục. Trong số đó, chỉ có Dzagoev là niềm hy vọng. Thế nhưng, ngôi sao 27 tuổi lại đem đến cảm giác của cầu thủ tiềm năng và không thể lãnh trọng “gánh team”.

Tuyển Nga hướng đến World Cup 2018 với mục tiêu khiêm tốn. Ảnh: FIFA
Tuyển Nga hướng đến World Cup 2018 với mục tiêu khiêm tốn. Ảnh: FIFA

Đánh giá về tuyển Nga, ông Valery Nepomnyashchy - HLV trưởng của CLB FC Baltika cho biết: “Ngay từ ban đầu, thì bảng đấu có vẻ dễ nhằn và dễ để chúng ta vượt qua. Tuy vậy, sau loạt trận giao hữu gần đây, sự hoài nghi và lo lắng đã bắt đầu hiện hữu. Đặc biệt, khi chúng ta chứng kiến màn trình diễn kiên cường của Saudi Arabia trước đội tuyển Đức mới đây.

Tôi thấy nhiều cầu thủ Nga vẫn chưa thể chơi với đẳng cấp tốt nhất của mình. Họ phải tự tin vào năng lực của mình. Cũng có cả những nghi ngại hướng về băng ghế huấn luyện, sự thoải mái và thư thái khi dẫn dắt đội bóng, dù rằng xét về thực lực chúng ta có năng lực trên tầm so với Saudi Arabia và Ai Cập”. 

Thực tế thì người Nga ít kỳ vọng vào đội tuyển World Cup 2018. Đa phần cho rằng đội chủ nhà vượt qua được vòng đấu bảng đã là một thành công lớn.

Tuy vậy, ngài Vadim Bublikov - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam bày tỏ sự lạc quan với đội chủ nhà. Ông nói: “Tất nhiên chúng tôi rất yêu mến, hâm mộ đội bóng của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng là hàng triệu người Việt Nam ủng hộ đội bóng. Nhưng để dự đoán kết quả thì rất khó, như một chuyên gia bóng đá đã nói, sân thì phẳng và bóng thì tròn, tất cả các điều kiện đều ngang bằng nhau.

Nhưng tôi hy vọng, với sự ủng hộ của hàng triệu hàng triệu người hâm mộ nước Nga và Việt Nam cùng các nước khác, chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Trận khai mạc World Cup 2018 giữa ĐT Nga và ĐT Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 22h00 (giờ Việt Nam).

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.