Người đội trưởng

LÊ VINH |

1. Tập thể nào cũng có người đứng đầu. Trong các đội bóng luôn có người đội trưởng. Tùy thuộc quy định, cách thức vận hành của mỗi đội, vai trò của đội trưởng được nhấn vào khía cạnh nào đó.

Có đội thể hiện sự tôn trọng với cầu thủ lớn tuổi nhất, có đội dành cho cầu thủ có thâm niên lâu nhất, có nơi chọn nhân tố chuyên môn tốt nhất, hay cũng có chỗ hướng đến vai trò thủ lĩnh tinh thần… Nhưng dù thế nào, người đội trưởng luôn đi đầu.

Là người dẫn đầu đội hình tiến vào sân. Là người làm các thủ tục với trọng tài. Là người truyền đạt ý tưởng mà huấn luyện viên mong muốn. Là người kêu gọi, khích lệ đồng đội thi đấu. Là người đứng lên, đại diện đội bóng xử lý các vấn đề xảy ra trên sân.

Nói một cách hình ảnh, người đội trưởng chính là đại diện cho mọi mặt của đội bóng, với nhiều khía cạnh được tổng hợp bên trong. Đó phải là người có chuyên môn, có bản lĩnh, kinh nghiệm, có tầm ảnh hưởng, có sự nhiệt huyết, cứng cỏi nhưng cũng đồng thời không thể thiếu sự khôn ngoan, khéo léo, mềm dẻo.

Làm đội trưởng đâu phải chuyện dễ…

2. Quế Ngọc Hải không đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam nữa là chuyện được quan tâm trong 2 ngày qua. Sự quan tâm, thật ra, đến từ cách người ta nói về nó. Muốn chuyện nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, muốn đẩy cao vấn đề là đẩy cao vấn đề, đó là vai trò dẫn dắt. Nhưng dường như người ta thích cố gắng hướng nó đến sự kịch tính hơn thì phải.

Có rất nhiều người không thích cách Ngọc Hải phản ứng với huấn luyện viên Mano Polking ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020. Nhưng dựa vào đó để nói huấn luyện viên Park Hang-seo “kỷ luật” hay “tước” băng đội trưởng của trung vệ 28 tuổi này, đột nhiên, trở nên nặng nề.

Người ta chú ý vào việc tân binh của Sông Lam Nghệ An “mất băng đội trưởng” hơn là điều thầy Park nói sau đó. “Tôi muốn cậu ấy tập trung vào chuyên môn nhiều hơn”, điều huấn luyện viên người Hàn Quốc nói có thể được hiểu là không chỉ hướng đến cá nhân Ngọc Hải.

Cũng thầy Park, việc “đi hết một vòng và bắt đầu lại với sự khiêm nhường trên một nền tảng cao hơn cho khát vọng, hoài bão lớn lao” là gạt bỏ tất cả những tư duy cũ để thay đổi. Sau năm 2021 với nhiều câu chuyện về “thói quen xấu ở V.League” làm ảnh hưởng đến kết quả của đội tuyển, sự thay đổi là điều bắt buộc.

Nó có thể bắt đầu từ chiếc băng đội trưởng, từ người đội trưởng để tạo hiệu ứng cho phần còn lại…

Cứ nghĩ nhẹ nhàng vậy thôi!

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Chuyện chiếc băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải

PHẠM ĐÌNH |

Quế Ngọc Hải từng có được chiếc băng đội trưởng tuyển Việt Nam một cách xứng đáng và đã để lại dấu ấn với nhiệm vụ của mình.

HLV Park Hang-seo lý giải việc tước băng đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải là việc thay đổi trong ban cán sự để hướng đến những điều mới mẻ năm 2022.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện chiếc băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải

PHẠM ĐÌNH |

Quế Ngọc Hải từng có được chiếc băng đội trưởng tuyển Việt Nam một cách xứng đáng và đã để lại dấu ấn với nhiệm vụ của mình.

HLV Park Hang-seo lý giải việc tước băng đội trưởng Quế Ngọc Hải

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo tước băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải là việc thay đổi trong ban cán sự để hướng đến những điều mới mẻ năm 2022.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.