Người dân viết thư đề nghị cứu đội bóng nam Than Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều người dân Quảng Ninh bày tỏ sự thất vọng, nuối tiếc khi đội bóng thuộc diện có bề dày lịch sử nhất bóng đá Việt Nam bị xóa sổ khỏi bóng đá chuyên nghiệp vì thiếu tiền, trong khi Quảng Ninh vẫn được biết đến là một trong những tỉnh thành giàu có. Một số người dân đã có thư gửi tỉnh Quảng Ninh, đề nghị giải cứu đội bóng.

Trong thư gửi tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, đề nghị tỉnh Quảng Ninh nên có văn bản kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên địa bàn tỉnh tìm cách tài trợ, hỗ trợ tài chính để CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh có thể tiếp tục tham gia V-League 2022.

“Quan tâm đến đội bóng cũng là quan tâm đến đời sống tinh thần của hàng vạn người dân, công nhân lao động tỉnh Quảng Ninh, bởi đội bóng đá nam Than Quảng Ninh là niềm tự hào của người dân Quảng Ninh từ nhiều thập kỷ qua” – ông Hùng chia sẻ.

Ảnh đội hình cách đây vài chục năm của đội bóng Than Quảng Ninh được đăng trên mạng xã hội của người hâm mộ Quảng Ninh.
Ảnh đội hình cách đây vài chục năm của đội bóng Than Quảng Ninh được đăng trên mạng xã hội của người hâm mộ Quảng Ninh.

Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đến việc kêu gọi nhà tài trợ tài chính cho đội bóng, ông Nguyễn Khắc Điệp, trú tại phường Hồng Gai, TP.Hạ Long cho rằng, CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh là truyền thống, là món ăn tinh thần của người dân Quảng Ninh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh với bạn bè trong và ngoài nước.

Những ngày qua, dư luận cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng đều quan tâm đặc biệt tới việc CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh bị xóa sổ khỏi bóng đá chuyên nghiệp vì thiếu tiền.

Trên các trang mạng xã hội, những người Quảng Ninh yêu mến CLB đều bày tỏ sự thất vọng, nuối tiếc khi không còn ai giang tay cứu đội bóng.

Nhớ lại những lần vào sân cổ vũ cho đội bóng từ những năm 1980, các fan cao tuổi đặt câu hỏi: “Quảng Ninh có sức mạnh kinh tế của vùng Than, có thế mạnh về du lịch, với vịnh Hạ Long cả thế giới đều biết đến, sao nỡ để một đội bóng có truyền thống 65 năm phải chết tức tưởi?”.

Than Quảng Ninh là một trong những đội bóng có bề dày lịch sử nhất cả nước, cũng trải qua nhiều thăng trầm với những tên gọi khác nhau, từ Thanh niên Hồng Quảng đến đội bóng đá thanh niên Quảng Ninh, rồi đội bóng đá Công nhân Quảng Ninh…

Suốt 65 năm qua, dù ở tên nào thì đội bóng cũng gắn với công nhân ngành mỏ và được ngành than nuôi, tài trợ.

Kể từ năm 2019, 2 nhà tài trợ chính của CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh là Tập đoàn Than –Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc dừng tài trợ vì ngành than khó khăn và quy định không cho phép, đội bóng rơi vào khủng hoảng. HLV giỏi và một loạt cầu thủ tên tuổi ra đi, những người ở lại liên tục viết tâm thư đòi nợ lương.

Sau một vài cuộc ngồi lại với nhau giữa các đơn vị liên quan với lãnh đạo CLB, với những lời hứa, cam kết cứu đội bóng nhưng sau đó lại rơi vào im lặng, người yêu bóng đá Quảng Ninh tin chắc đội bóng sẽ bị khai tử.

Quảng Ninh là một tỉnh giàu, nhưng không thể lấy ngân sách hàng năm từ 70-100 tỉ nuôi đội bóng, trong khi chủ các doanh nghiệp, dù có tâm huyết đến mấy cũng không thể bỏ tiền túi ra cho đội bóng.

Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh từng ngồi lại với nhau, bàn biện pháp cứu đội bóng nhưng cũng không thành. Vì theo ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh – không có cơ chế cơ chế lâu dài thì các doanh nghiệp không lấy đâu ra nguồn vốn nuôi đội bóng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ông Hoàng Thọ - HLV Than Quảng Ninh: "Tôi vẫn đang bị nợ 10 tháng lương"

KHÁNH AN (THỰC HIỆN) |

Huấn luyện viên Hoàng Thọ chia sẻ đến thời điểm hiện tại đang bị nợ 10 tháng lương. Nhưng ông vẫn hy vọng vào một phép màu đến với câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh và những đội bóng từng giải thể tại V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã không cấp phép cho Than Quảng Ninh dự V.League 2022. Với việc đã thanh lý gần hết đội hình, bàn giao công việc cho nhiều nhân viên khác, đội bóng vùng mỏ trước nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Than Quảng Ninh làm gì khi không thi đấu ở V.League 2022?

MINH PHONG |

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đội bóng đất Mỏ không được cấp phép tham dự V.League 2022, đồng thời cũng tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Hoàng Thọ - HLV Than Quảng Ninh: "Tôi vẫn đang bị nợ 10 tháng lương"

KHÁNH AN (THỰC HIỆN) |

Huấn luyện viên Hoàng Thọ chia sẻ đến thời điểm hiện tại đang bị nợ 10 tháng lương. Nhưng ông vẫn hy vọng vào một phép màu đến với câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh và những đội bóng từng giải thể tại V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã không cấp phép cho Than Quảng Ninh dự V.League 2022. Với việc đã thanh lý gần hết đội hình, bàn giao công việc cho nhiều nhân viên khác, đội bóng vùng mỏ trước nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Than Quảng Ninh làm gì khi không thi đấu ở V.League 2022?

MINH PHONG |

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đội bóng đất Mỏ không được cấp phép tham dự V.League 2022, đồng thời cũng tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm.