Ngoại binh Nsi trả giá đắt vì tội “đi đêm”

ĐÌNH THẢO |

Ban kỉ luật VFF vừa ra quyết định cấm thi đấu 1 năm và phạt tiền 10 triệu đồng đối với tiền đạo Nsi Amougou vì tội kí hợp đồng cùng lúc với 2 CLB.

Thông tin trên được GĐĐH CLB XSKT Cần Thơ Nguyễn Thanh Danh xác nhận khi phía CLB đã nhận được thông báo từ Ban kỉ luật VFF về trường hợp của tiền đạo Nsi.

Trước đó, dù đã kí hợp đồng thi đấu cho CLB XSKT Cần Thơ ở mùa giải V.League 2018 nhưng tiền đạo người Cameroon này lại tiếp tục kí hợp đồng với CLB Sài Gòn để chơi bóng ở mùa giải năm nay cùng mức lương và lót tay hậu hĩnh hơn.

Phía đội bóng Tây đô, sau khi nhờ sự can thiệp từ VFF, Nsi đã thừa nhận lỗi sai. Trong cuộc họp với CLB XSKT Cần Thơ và Phòng pháp lý và tư cách cầu thủ của LĐBĐVN (VFF) tại TPHCM, Nsi thừa nhận khi còn hợp đồng với CLB XSKT Cần Thơ đến hết năm 2018 nhưng lại sang khoác áo CLB Sài Gòn để chuẩn bị cho V-League 2018 từ đầu tháng 1 đến nay.

Đang khoác áo XSKT Cần Thơ nhưng Nsi vẫn đi đêm để kí hợp đồng với CLB Sài Gòn, điều này khiến anh bị cấm thi đấu 1 năm.
Đang khoác áo XSKT Cần Thơ nhưng Nsi vẫn "đi đêm" để kí hợp đồng với CLB Sài Gòn, điều này khiến anh bị Ban kỉ luật VFF cấm thi đấu 1 năm.

Chính điều này đã khiến cầu thủ người Cameroon trả giá đắt khi Ban kỉ luật VFF đã trừng phạt nặng chân sút này bằng việc cấm thi đấu 1 năm và phạt số tiền 10 triệu đồng.

“Ban kỉ luật VFF muốn CLB XSKT Cần Thơ và Sài Gòn đưa ra những giấy tờ hợp lệ để có thể đăng kí thi đấu cho tiền đạo Nsi trong đội hình của mình ở mùa giải 2018. Khi đó, đội bóng của chúng tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lí hợp lệ đã kí với Nsi, VFF cũng đã thừa nhận điều này.

Tuy vậy, việc cùng lúc kí hợp đồng với 2 CLB là sai phạm, nên Ban kỉ luật VFF đã ra án phạt nặng dành cho Nsi để tránh những tiền lệ xấu sau đó”, GĐĐH Nguyễn Thanh Danh của Cần Thơ cho biết.

Việc không có Nsi cũng không ảnh hưởng tới ngoại binh của XSKT Cần Thơ. Bởi trước đó, để chuẩn bị cho trường hợp không có Nsi, đội chủ sân Cần Thơ đã ký với tiền đạo Dyachenko để đá cặp với Patiyo.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.