Ngày phán quyết số phận Than Quảng Ninh

TRIẾT LONG |

Hôm nay (2.12), Chủ tịch Phạm Thanh Hùng sẽ có cuộc họp với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ và tương lai của Than Quảng Ninh sẽ được định đoạt.

Một tấn bi hài kịch

Sau khi giành chức vô địch V.League 2020 với Viettel, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã lên gặp lãnh đạo và HLV Trương Việt Hoàng để nói chuyện. Tuấn xin được đền bù 1 năm hợp đồng để về nhà, khi cần lo chuyện gia đình và được tạo điều kiện. Về lại Than Quảng Ninh, cựu tuyển thủ Việt Nam này không kèm điều kiện gì về lót tay, tiền lương ngoài việc CLB thanh lý hợp đồng giúp. Thiện ý xin về, thế nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào, do Than Quảng Ninh không ai đứng ra quyết định thời điểm này.

Chấp nhận hết kể cả hy sinh quyền lợi, thế nhưng Vũ Minh Tuấn cùng nhiều trường hợp khác bị lắc đầu. Đúng là tình huống bi hài “có một không hai” và có lẽ chỉ xuất hiện ở một đội bóng như Than Quảng Ninh. Điển hình như hậu vệ Xuân Hùng, 7 năm gắn bó, mua nhà và xác định gắn bó trọn đời ở đất Mỏ. Tuần trước xin đi, cầm trong tay tờ thanh lý hợp đồng nhưng cầu thủ này đề xuất với HLV Phan Thanh Hùng “nếu cần, con xé giấy và ký lại để ở lại”. Do không có ai quyết, lại không thể chờ đợi mãi nên Hùng gật đầu để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đặt bút ký sáng ngày 30.11.

V.League 2020 có thể đua vô địch đến đoạn cuối trước khi “đầu hàng” để về thứ 4, cùng với tấm Huy chương Đồng mùa 2019 hay chức vô địch Cúp Quốc gia 2016 rồi Siêu Cúp Quốc gia, có thể coi là kỳ tích với Than Quảng Ninh. Tiền thưởng trận đấu mùa 2019, 2020 “ghi sổ”, lương chậm và tiền lót tay thiếu, tính đến hiện tại thì 4 tháng lương chưa về, nếu ở đội bóng khác chắc chắn đã “toang” hoặc đình công, không đá nhưng thầy trò ông Hùng vẫn có thể nắm tay chiến đấu. Vậy nhưng sau tất cả, họ đành phải buông tay do không thấy tương lai. Họ đi dù vẫn muốn ở lại, chấp nhận có thể không được thanh toán tiền hợp đồng, lương thưởng đội vẫn nợ. Họ đi để tự lo cho tương lai của chính mình…

Bi kịch với Than Quảng Ninh, trong đó có cả câu chuyện của HLV Phan Thanh Hùng. Hết V.League 2020, ban cán sự Hoàng Anh Gia Lai với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn lên gặp bầu Đức nói chuyện, đề xuất mời thầy Hùng về. Lần lượt, các cầu thủ liên lạc nhờ thầy về giúp đội. Và bầu Đức đã trực tiếp đưa ra lời mời, thế nhưng ông Hùng từ chối nói chuyện với lý do còn 1 năm hợp đồng và đội đang ở thế khó. Ông cũng lắc đầu với TPHCM rồi Bình Dương và những đề nghị khác. Ông chọn cách ở lại để vì đội bóng, và chờ đợi. Tàu chuẩn bị đắm, thuyền trưởng phải là người cuối cùng và chính ông Hùng khuyên các học trò tự lo cho tương lai.

Điều kỳ lạ và cay đắng nhất, HLV Phan Thanh Hùng biết hết nhưng lại là người không biết chuyện gì đang diễn ra. Những trường hợp ra đi, chỉ khi học trò cầm giấy thanh lý báo tin thì ông mới biết…

Và câu hỏi về số phận một đội bóng

Cùng với phát hiện thú vị nhất của V.League 2020 là tiền vệ Hai Long, Vũ Viết Triều (1997) được gây dựng để là tương lai của Than Quảng Ninh. Do trong diện đào tạo và cần được thi đấu nhiều, HLV Phan Thanh Hùng đồng ý cho Bình Định mượn đá giải hạng Nhất. Và hậu vệ 23 tuổi vẫn đang trong diện hợp đồng đào tạo này, sau bàn thắng quyết định đưa đội bóng đất Võ lên V.League 2021, được bán luôn cho Bình Định.

Than Quảng Ninh là đội bóng của tỉnh Quảng Ninh, thế nên những cầu thủ người Quảng Ninh, do CLB đào tạo được đưa vào danh sách bằng mọi giá phải giữ. Vậy nhưng đến thủ môn Tuấn Linh, đội trưởng và biểu tượng của Than Quảng Ninh cũng nói lời chia tay. Điều đó đồng nghĩa mùa giải tới, đội bóng sẽ không còn gì và người trong cuộc hiểu những người có trách nhiệm đã xác định buông tay.

“Đây mới là thứ thành công tôi tự hào nhất”, HLV Phan Thanh Hùng nói thế trong ngày vô địch Cúp Quốc gia và rất nhiều khán giả lớn tuổi xuống sân, chờ xếp hàng để chụp tấm ảnh, bắt tay cảm ơn vì những gì làm cho bóng đá Quảng Ninh. Ngày ông Hùng chưa rời Hà Nội T&T, nhiều đội bóng cũng xếp hàng chờ trong đó có “đại gia” Bình Dương, với một bàn hợp đồng cùng đãi ngộ chưa ông thầy nội nào được nhận. Thế nhưng ông chọn Than Quảng Ninh, và 5 năm gắn bó cùng đội bóng này, từ chối những lời mời trọng thị nhất, ông tâm nguyện làm được điều gì đó cho mảnh đất giàu truyền thống này để một ngày có nghỉ cũng phải để lại một nền móng để tiếp tục phát triển. Đó là cái tình, là khát vọng của một người làm nghề với Than Quảng Ninh.

Thật đáng tiếc khi bao thứ gây dựng được, giờ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Và Than Quảng Ninh có thể sẽ lại quay về với con số 0, như những ngày vật vã chơi kiểu tồn tại ở hạng Nhất.

Có thể Chủ tịch Phạm Thanh Hùng, với trách nhiệm và tự trọng của một doanh nhân đứng ra làm bóng đá, làm được nhiều thứ 7 năm qua, tiếp tục cầm Than Quảng Ninh để làm lại. Có thể đội bóng sẽ được trả về tỉnh, giao cho một doanh nghiệp khác hoặc để Sở VHTTDL chịu trách nhiệm. Vậy nhưng với những gì đã, đang diễn ra và những gì còn lại, tương lai của Than Quảng Ninh sẽ đi về đâu?

Câu hỏi giờ là bài toán quá khó này, hôm nay sẽ có câu trả lời đầu tiên, trong ngày phán quyết!

TRIẾT LONG
TIN LIÊN QUAN

Những đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp và hệ luỵ với V.League

PHẠM ĐÌNH |

4 đội bóng không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ là hệ luỵ của V.League về lâu dài.

4 đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp có được tham dự V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Các câu lạc bộ không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League trong thời gian tới.

Bộ ba Than Quảng Ninh cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Vũ |

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tạo bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng với 3 tân binh đến từ Than Quảng Ninh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Chuyển nhượng V.League 2021: Khi các ông thầy mới là hợp đồng “bom tấn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng V.League 2021 đang diễn ra sôi động và những bản hợp đồng được chờ đợi nhất lại nằm ở vị trí huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Những đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp và hệ luỵ với V.League

PHẠM ĐÌNH |

4 đội bóng không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ là hệ luỵ của V.League về lâu dài.

4 đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp có được tham dự V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Các câu lạc bộ không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League trong thời gian tới.

Bộ ba Than Quảng Ninh cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Vũ |

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục tạo bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng với 3 tân binh đến từ Than Quảng Ninh.

10.000 chữ ký “cầu cứu” của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh

KHÁNH AN |

Đơn kiến nghị cùng hàng nghìn chữ ký của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã được gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trước những khó khăn của đội bóng.

Chuyển nhượng V.League 2021: Khi các ông thầy mới là hợp đồng “bom tấn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng V.League 2021 đang diễn ra sôi động và những bản hợp đồng được chờ đợi nhất lại nằm ở vị trí huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ.