Ngày này năm xưa - 9.7: Cú “thiết đầu công” của Zidane

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn nhất trong sự nghiệp của huyền thoại Zinedine Zidane.

World Cup 2006, đội tuyển Pháp đến với giải đấu trong tâm thế không phải ứng viên sáng giá nhất khi đội hình già nua và phải dựa vào Zinedine Zidane đã 34 tuổi. Sau khi vượt qua vòng bảng thiếu thuyết phục, nhiều người nghĩ rằng, Les Bleus sẽ sớm về nước vì đối thủ là Tây Ban Nha toàn thắng 3 trận.

Thế nhưng, đó cũng chính là lúc Zizou bùng cháy, thi đấu tuyệt hay, mang đến nguồn cảm hứng cho đội bóng áo lam. Cựu vô địch thế giới năm 1998 lần lượt vượt qua những đối thủ rất mạnh như Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha, để vào chung kết gặp Italia có đội hình "siêu phòng ngự" thời điểm đó.

Ngày 9.7, Pháp và Italia bước vào trận chung kết tại sân Olympia ở Berlin, trước sự chứng kiến của 69.000 cổ động viên. Ngay phút thứ 7, Zidane mở tỉ số với cú đá kiểu Panenka trên chấm 11m, nhưng đến phút 19, Marco Materazzi đã gỡ hòa cho Italia.

Tỉ số được giữ nguyên đến hết 90 phút, rồi đi qua gần hết hiệp phụ, bước ngoặt đã xảy ra. Sau một pha tấn công, Zidane lùi về, lời qua tiếng lại với Materazzi và sau đó bất ngờ dùng đầu húc vào ngực hậu vệ Italia. Trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Zidane ở phút 110. Không có thêm bàn thắng, trận đấu sau đó phải giải quyết trên chấm 11m và chiến thắng thuộc về Italia (5-3).

Đó là lần cuối cùng Zidane khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: FIFA
Đó là lần cuối cùng Zidane khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: FIFA

Lần thứ 14 trong sự nghiệp Zizou nhận thẻ đỏ. Ông là người thứ tư bị thẻ đỏ ở chung kết World Cup, là 1 trong 2 người bị đuổi ở 2 kỳ World Cup khác nhau và là người duy nhất bị đuổi ở hiệp phụ của trận chung kết. Đó cũng là lần cuối cùng ông khoác trên mình màu áo đội tuyển Pháp.

Chuyện liên quan đến Zidane và Materazzi còn được bàn tán rất lâu sau đó, bởi với một người trầm tính như huyền thoại của bóng đá Pháp, phải là điều gì đó thực sự nghiêm trọng mới khiến ông hành động như vậy. Materazzi có giải thích rằng anh nói “muốn áo của chị gái Zidane” (vì hành động anh kéo áo và Zidane đáp lại rằng ‘sau trận anh sẽ tặng chú em’), nhưng cuối cùng, đến giữa năm 2020, cầu thủ người Italia mới thừa nhận rằng đã xúc phạm chị gái của Zidane.

Sự việc nổi tiếng đến mức bức tượng đồng cao 5m, diễn tả lại hành động của Zidane và Materazzi, đã được dựng lên tại Paris.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.

Ngày này năm xưa 6.7: Ngày buồn của Roger Federer

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là 2 kỷ niệm buồn của “Tàu tốc hành” Roger Federer…

Ngày này năm xưa 5.7: Chào mừng công nghệ đến với bóng đá thế giới

TAM NGUYÊN |

Ngày này cách đây 9 năm là thời điểm bóng đá thế giới có bước ngoặt quan trọng với sự xuất hiện của công nghệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.

Ngày này năm xưa 6.7: Ngày buồn của Roger Federer

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là 2 kỷ niệm buồn của “Tàu tốc hành” Roger Federer…

Ngày này năm xưa 5.7: Chào mừng công nghệ đến với bóng đá thế giới

TAM NGUYÊN |

Ngày này cách đây 9 năm là thời điểm bóng đá thế giới có bước ngoặt quan trọng với sự xuất hiện của công nghệ.