Ngày này năm xưa - 31.7: Lịch sử ghi tên “Viên đạn Baltimore”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa đánh dấu vị thế huyền thoại số 1 tại Olympic của Michael Phelps…

Michael Phelps không phải đến năm 2012, thời điểm Olympic tổ chức tại London, mới nổi lên đó là thời điểm kình ngư người Mỹ đánh dấu vị thế huyền thoại số 1 trong lịch sử Thế vận hội mùa Hè.

Đúng vào ngày 31.7 năm đó, trong các nội dung thi mà vận động viên sinh năm 1985 thi đấu, anh giành được 1 Huy chương Vàng 4x200m tự do tiếp sức và Huy chương Bạc 200m bơi bướm.

Đó chính là thời khắc Phelps được khắc tên trên đỉnh lịch sử 116 năm các kỳ Olympic với tổng cộng 19 Huy chương giành được, vượt qua thành tích 18 Huy chương của Larisa Latynina – vận động viên Thể dục dụng cụ người Liên Xô.

“Hiện tượng” Phelps nổi lên từ những năm đầu của thế kỷ 21, khi anh thống trị đường đua xanh. Là thành viên đội tuyển bơi của Mỹ, việc bước lên bục nhận Huy chương với Phelps trở nên quá quen thuộc và tốc độ dưới làn nước khiến giới chuyên môn dành cho anh biệt danh “Viên đạn Baltimore” hay “Chú cá bay”.

Kình ngư cao tới 1m93 này bắt đầu thi đấu ở Olympic 2000, khi mới 15 tuổi, và kể từ đó là các kỳ Thế vận hội 2004, 2008, 2012 và 2016.

Cho đến kỳ Olympic cuối cùng tại Rio, Phelps giành được tổng cộng 28 Huy chương các loại, trở thành vận động viên thành công nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa Hè. Anh cũng là người giành nhiều Huy chương Vàng nhất (23), nhiều Huy chương Vàng cá nhân nhất (13), nhiều Huy chương nội dung cá nhân nhất (16), giành nhiều Huy chương nhất trong một kỳ Olympic (8 tại Bắc Kinh 2008).

Phelps cũng dừng thi đấu sau Olympic 2016. Trong sự nghiệp, Phelps xác lập 39 kỷ lục thế giới (29 cá nhân, 10 đồng đội), nhiều hơn bất kỳ vận động viên bơi nào trên thế giới – được ghi nhận bởi Liên đoàn bơi quốc tế (FINA), và có đến 21 lần được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận.

Năm 2004, tên của Michael Phelps được đặt cho một con phố ở Baltimore quê hương anh.

Nổi tiếng thế giới nhưng cuộc sống của Phelps cũng nhiều lần dính đến pháp luật như lái xe khi chưa đủ tuổi, lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn, vượt quá tốc độ hay thậm chí là hút cần sa…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 30.7: Bóng đá thế giới có nhà vô địch đầu tiên

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử…

Ngày này năm xưa - 29.7: “Sát thủ trẻ thơ về với… Quỷ”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ niệm về bước ngoặt cho sự nghiệp của Ole Gunnar Solskjaer.

Ngày này năm xưa - 28.7: “Nhà hiền triết” của bóng đá Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa sẽ nhắc lại chuyện về Luis Aragones, người đã đặt nền móng cho giai đoạn thành công nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngày này năm xưa - 30.7: Bóng đá thế giới có nhà vô địch đầu tiên

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử…

Ngày này năm xưa - 29.7: “Sát thủ trẻ thơ về với… Quỷ”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ niệm về bước ngoặt cho sự nghiệp của Ole Gunnar Solskjaer.

Ngày này năm xưa - 28.7: “Nhà hiền triết” của bóng đá Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa sẽ nhắc lại chuyện về Luis Aragones, người đã đặt nền móng cho giai đoạn thành công nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.