Ngày này năm xưa - 26.7: Ngày của 2 “Hiệp sĩ Bobby”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa đánh dấu 2 sự kiện liên quan đến Sir Bobby Charlton và Sir Bobby Robson.

Trên hành trình giành chức vô địch World Cup 1966, đội tuyển Anh đã chứng kiến những người hùng thay nhau tỏa sáng, trong đó, Bobby Charlton là ngôi sao nổi bật. Sau trận hòa 0-0 với Uruguay, Charlton ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 trước Mexico. Thắng tuyển Pháp ở lượt cuối vòng bảng, đội tuyển Anh có vé vào tứ kết.

Tại tứ kết, Charlton không ghi bàn trong trận thắng Argentina 1-0 mà nhận thẻ vàng – thẻ duy nhất trong sự nghiệp của ông ở các trận đấu quốc tế. Đến bán kết là thời khắc quan trọng nhất, tỏa sáng nhất của ông, khi đội tuyển Anh gặp Bồ Đào Nha.

Đó là trận đấu vào ngày 26.7, Charlton ganh đua với “Báo đen” Eusebio của đội tuyển Bồ Đào Nha. Kết quả, Charlton có cú đúp bàn thắng, Eusebio ghi 1 bàn và tấm vé vào chung kết nằm trong tay tuyển Anh, đội sau đó vô địch với chiến thắng 4-2 trước Tây Đức tại chung kết.

43 năm sau, cũng vào ngày 26.7, là sự kiện tôn vinh cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh, Bobby Robson. Trên sân St James Park, 2 đội tuyển Anh và Đức đã tái hiện lần gặp ở World Cup 1990, với sự hiện diện của những thành viên từng đối đầu ở trận bán kết đó như Peter Shilton, Paul Gascoigne, Lothar Matthäus, cùng các ca sĩ Craig David và Simon Webbe.

Tại kỳ Cúp thế giới ở Italia, đội tuyển Tây Đức thắng chung cuộc sau loạt luân lưu và đó cũng là trận đấu cuối cùng của Robson sau 8 năm dẫn dắt đội tuyển Anh.

Sau khi rời tuyển Anh, Robson dẫn dắt một số câu lạc bộ, bao gồm PSV Eindhoven (1990-92, 1998-99), Sporting (1992-94), Porto (1994-96), Barcelona (1996-97) và cuối cùng là Newcastle (1999-2004). Trong thời gian đó, ông đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đến 5 lần. Lần chẩn đoán cuối cùng, vào năm 2007, là giai đoạn cuối.

Ngay sau đó, vào tháng 3.2008, ông đã thành lập Quỹ Bobby Robson để tài trợ cho việc nghiên cứu, phát hiện và điều trị ung thư. Trận đấu là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Robson. Ông qua đời 5 ngày sau đó.

Những sự kiện đáng chú ý khác ngày 26.7

Năm 1948, bóng đá là môn mở màn cho kỳ Olympic năm 1948. London 1948 là sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới đầu tiên được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Năm 1977, Kevin Keegan ra mắt Hamburg ở trận giao hữu với Barcelona sau khi trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất với vụ chuyển nhượng từ Liverpool sang (500.000 bảng).

Năm 2020, Cristiano Ronaldo ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 trước Sampdoria, giúp Juventus có chức vô địch Serie A thứ 9 liên tiếp.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 25.7: “Những người bạn của cuộc đời”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, Thế vận hội mùa Hè tại Barcelona năm 1992 chính thức khai mạc.

Ngày này năm xưa - 24.7: Uruguay lần thứ 15 là Vua bóng đá Nam Mỹ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, đội tuyển Uruguay vươn lên vị trí số 1 Nam Mỹ về số lần vô địch Copa America.

Ngày này năm xưa - 23.7: Mối thù xuyên đại dương Anh - Argentina

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm bắt đầu của cặp kỳ phùng địch thủ Argentina - Anh…

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ngày này năm xưa - 25.7: “Những người bạn của cuộc đời”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, Thế vận hội mùa Hè tại Barcelona năm 1992 chính thức khai mạc.

Ngày này năm xưa - 24.7: Uruguay lần thứ 15 là Vua bóng đá Nam Mỹ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, đội tuyển Uruguay vươn lên vị trí số 1 Nam Mỹ về số lần vô địch Copa America.

Ngày này năm xưa - 23.7: Mối thù xuyên đại dương Anh - Argentina

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm bắt đầu của cặp kỳ phùng địch thủ Argentina - Anh…