Ngày này năm xưa - 24.7: Uruguay lần thứ 15 là Vua bóng đá Nam Mỹ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, đội tuyển Uruguay vươn lên vị trí số 1 Nam Mỹ về số lần vô địch Copa America.

Brazil có thể 5 lần vô địch thế giới nhưng ở Nam Mỹ, họ sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa giành lấy vị thế số 1. Argentina mới vô địch Copa America vào giữa tháng này nhưng nhờ đó, họ cũng chỉ mới đuổi kịp thành tích của Uruguay. Đội tuyển Uruguay giữ vị thế dẫn đầu suốt 10 năm qua.

Ngày 24.7.2011, Luis Suarez và các đồng đội lên ngôi vô địch Copa America lần thứ 15 trong lịch sử ở giải đấu hiếm hoi mà cả Argentina lẫn Brazil đều không lọt vào bán kết.

Uruguay mở màn giải đấu tại Argentina năm đó không thực sự tốt ở bảng C với những đối thủ khó nhằn. Họ hòa 2 trận cùng tỉ số 1-1 trước Peru và Chile, trước khi thắng Mexico với tỉ số tối thiểu.

Với tấm vé đi tiếp dành cho đội nhì bảng, La Celeste đụng độ Argentina tại tứ kết khi đội chủ nhà đứng thứ 2 bảng A. Trận đấu căng thẳng với kết quả 1-1 được kéo dài hết 2 hiệp phụ, trước khi Uruguay thắng 5-4 trong loạt luân lưu. Vào bán kết, Uruguay gặp lại Peru và thắng 2-0.

Trong khi đó, đối thủ của họ ở chung kết là Paraguay, đội vượt qua vòng bảng với tấm vé dành cho 1 trong 2 đội đứng thứ 2 có kết quả tốt. Paraguay loại Brazil ở tứ kết sau loạt luân lưu, thắng Venezuela tại bán kết cũng nhờ “đấu súng”. Paraguay tiến vào chung kết mà không thắng, không thua bất kỳ một trận đấu nào trong 90 phút lẫn hiệp phụ (hòa 3 trận vòng bảng).

Sự kiên cường của Paraguay hứa hẹn mang tới trận chung kết căng thẳng, tuy nhiên, họ mất quá nhiều thể lực ở 2 trận trước đó nên thất bại 0-3 - Suarez ghi 1 bàn, Diego Forlan lập cú đúp.

Sau khi để Argentina vượt lên về số lần vô địch Copa America (năm 1993), Uruguay đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng 2 năm sau đó. Sau 16 năm, Uruguay đã dẫn lại, với 15 lần vô địch. Từ năm 1997 đến giờ, Brazil có 5 lần vô địch, tuy vậy, sau khi lên ngôi năm 2019, Selecao cũng chỉ mới có 9 chức vô địch Copa America.

Những sự kiện đáng chú ý khác trong ngày 24.7

. Năm 2005, tại giải Tour de France lần thứ 92, Lance Amstrong lập kỷ lục vô địch lần thứ bảy liên tiếp và giải nghệ. Tuy nhiên, năm 2012, danh hiệu này bị hủy bỏ vì anh bị phát hiện dùng doping

. Năm 2019, tại Giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc, Kristof Milak xô đổ kỷ lục thế giới tồn tại 10 năm của Michael Phelps ở nội dung 100m bướm nam. Với 1 phút, 50 giây 73, vận động viên bơi người Hungary nhanh hơn Phelps 0,78 giây.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 23.7: Mối thù xuyên đại dương Anh - Argentina

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm bắt đầu của cặp kỳ phùng địch thủ Argentina - Anh…

Ngày này năm xưa - 22.7: Man United có “hậu vệ đắt giá nhất thế giới”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa chứng kiến Man United biến một người Anh thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Ngày này năm xưa - 21.7: Beckham và… Harry Potter chào nước Mỹ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, David Beckham chính thức ra mắt trên sân cỏ nước Mỹ…

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngày này năm xưa - 23.7: Mối thù xuyên đại dương Anh - Argentina

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm bắt đầu của cặp kỳ phùng địch thủ Argentina - Anh…

Ngày này năm xưa - 22.7: Man United có “hậu vệ đắt giá nhất thế giới”

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa chứng kiến Man United biến một người Anh thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Ngày này năm xưa - 21.7: Beckham và… Harry Potter chào nước Mỹ

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, David Beckham chính thức ra mắt trên sân cỏ nước Mỹ…