Ngày này năm xưa -19.7: Khởi thủy bóng đá Brazil

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của Brazil được thành lập…

Vào ngày 19.7.1900, một nhóm người nhập cư quốc tịch Đức, Anh và Bồ Đào Nha đã gặp nhau tại Câu lạc bộ Germania ở Rio Grande, Brazil để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của một trong số các thành viên là Johannes Minneman – một người Đức. Khi ở đó, họ thành lập Sport Club Rio Grande, câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất của Brazil.

Bóng đá đã đến với Brazil từ năm 1894, khi Charles Miller một người sinh ra ở São Paulo, trở về quê nhà sau thời gian theo học tại Anh, nơi ông đã học chơi bóng đá. Khi trở về Brazil, ông đã mang bóng đá và một loạt các quy tắc, từ đó, trò chơi bắt đầu phát triển nhanh chóng ở São Paulo. Một vài câu lạc bộ thể thao đã sớm hoạt động theo sau, nhưng chủ yếu là các môn khác, bao gồm cricket được chú trọng hơn bóng đá.

Vào cuối những năm 1890, bóng đá đã tiến về về phía Nam đến thành phố Rio Grande, thuộc bang Rio Grande do Sul của Brazil, nơi Minneman và những người bạn đồng hành của ông đã thành lập câu lạc bộ đầu tiên ở Brazil và chỉ dành riêng cho bóng đá.

Với 22 thành viên, câu lạc bộ bắt đầu chơi bóng bằng cách chia thành 2 đội để thi đấu kịch bản nội bộ. Họ không đấu với bất kỳ kỳ đối thủ nào bên ngoài câu lạc bộ cho đến tháng 5.1901, khi họ gặp một đội thủy thủ Anh của chiến hạm Nymph và đánh bại họ với tỉ số 2-1.

2 năm sau, câu lạc bộ cuối cùng đã quyết định sử dụng trang phục đỏ, xanh lá cây và vàng làm màu truyền thống - giống như lá cờ của tiểu bang - và được giữ cho đến ngày nay.

Rio Grande thi đấu ở Campeonato Gaúcho, giải đấu khu vực của Rio Grande Do Sul. Họ giành chức vô địch năm 1936 và đó vẫn là danh hiệu lớn nhất họ giành được. Câu lạc bộ sa sút sau Thế chiến thứ hai và hiện đang chơi ở giải hạng Hai của Campeonato Gaúcho.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 18.7: Quà mừng Facchetti vĩ đại

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, đất nước Italia sinh ra một trong những huyền thoại bóng đá thế giới.

Ngày này năm xưa - 17.7: Những chữ ký đầu tiên khai sinh Premier League

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự hình thành của Premier League…

Ngày này năm xưa - 16.7: King Carl lập kỷ lục thế giới nhờ… gió

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100m không được ghi nhận chính thức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày này năm xưa - 18.7: Quà mừng Facchetti vĩ đại

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa, đất nước Italia sinh ra một trong những huyền thoại bóng đá thế giới.

Ngày này năm xưa - 17.7: Những chữ ký đầu tiên khai sinh Premier League

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự hình thành của Premier League…

Ngày này năm xưa - 16.7: King Carl lập kỷ lục thế giới nhờ… gió

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100m không được ghi nhận chính thức.