Ngày này năm xưa 11.7: "Bơm" động lực cho đội tuyển Italia

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là thời điểm người Italia được ăn mừng chiếc Cúp danh giá nhất thế giới lần thứ ba.

Còn gì tuyệt vời hơn với người Italia nếu họ kỷ niệm vô địch Châu Âu và vô địch thế giới trong cùng 1 ngày? Trước khi đội tuyển Italia bước vào trận chung kết EURO 2020, họ có thể tìm về quá khứ để tiếp thêm động lực cho cuộc chiến ở Wembley. Cũng ngày này 39 năm trước, Azzurri đã lên ngôi vô địch thế giới sau trận chung kết thắng tuyển Tây Đức.

World Cup 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha, từ ngày 13.6 đến 11.7. Ở vòng đấu bảng đầu tiên, Italia thể hiện bộ mặt kém thuyết phục khi hòa cả 3 trận trước Ba Lan, Cameroon, Peru. Họ chỉ giành vé vào vòng bảng thứ hai nhờ ghi nhiều hơn Cameroon 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, bước vào vòng bảng thứ hai, Italia đã “lột xác” để thắng cả Brazil lẫn Argentina ở “bảng tử thần” để giành 4 điểm. 2 đại diện của Nam Mỹ phải về nước, trong đó, Argentina trở thành cựu vương.

Vào bán kết, gặp lại Ba Lan nhưng khác với lần gặp tại vòng bảng, Italia giành chiến thắng với cú đúp của huyền thoại Paolo Rossi, qua đó trở lại trận chung kết sau 12 năm.

Sau 2 chức vô địch liên tiếp vào năm 1934 và 1938, bóng đá Italia phải chờ thêm 44 năm nữa mới trở lại ngai vàng của bóng đá thế giới.

Tại trận chung kết trên sân Santiago Bernabeu ở Madrid, trước sự chứng kiến của 90.000 khán giả, Ross, Marco Tardelli, Alessandro Altobelli ghi bàn cho Italia, trong khi tuyển Tây Đức chỉ có bàn danh dự của Paul Breitner, Italia đã đuổi kịp Brazil về số lần giành cúp (3 lần).

Kết thúc giải, huyền thoại Rossi – đã mất ngày 9.12.2020, giành Chiếc giày vàng cho Vua phá lưới (6 bàn) và Quả bóng vàng cho Cầu thủ xuất sắc nhất. Đáng chú ý, ở tuổi 40, thủ môn huyền thoại Dino Zoff trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất vô địch World Cup.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 10.7: Ronaldo chính thức "ly dị" Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa gợi lại ký ức về một trong những vụ “ly dị” đắt nhất thế giới giữa Real Madrid và Cristiano Ronaldo.

Ngày này năm xưa - 9.7: Cú “thiết đầu công” của Zidane

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn nhất trong sự nghiệp của huyền thoại Zinedine Zidane.

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngày này năm xưa - 10.7: Ronaldo chính thức "ly dị" Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa gợi lại ký ức về một trong những vụ “ly dị” đắt nhất thế giới giữa Real Madrid và Cristiano Ronaldo.

Ngày này năm xưa - 9.7: Cú “thiết đầu công” của Zidane

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn nhất trong sự nghiệp của huyền thoại Zinedine Zidane.

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.