Ngày này năm xưa - 10.7: Ronaldo chính thức "ly dị" Real Madrid

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa gợi lại ký ức về một trong những vụ “ly dị” đắt nhất thế giới giữa Real Madrid và Cristiano Ronaldo.

Mùa Hè 2018, các cổ động viên của Real Madrid trải qua những khoảnh khắc hoàn toàn trái ngược về tâm trạng. Sau khi lên đỉnh với chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp, Madridistas nhận 2 thông tin rất buồn, một là huấn luyện viên Zinedine Zidane từ chức, hai là Cristiano Ronaldo chia tay.

Ngay từ sau trận chung kết thắng Liverpool 3-1 tại Kiev vào cuối tháng 5, CR7 đã bóng gió đến chuyện rời sân Bernabeu. Và điều đó được hiện thực hóa đúng vào ngày 10.7, khi Real Madrid và Juventus thực hiện cái bắt tay trị giá 100 triệu Euro, cùng 12 triệu Euro phụ phí để anh ký hợp đồng 4 năm với Bà đầm già.

9 năm trước đó, Los Blancos bỏ ra 94 triệu Euro để mua Ronaldo từ Manchester United). Rõ ràng, đây là thương vụ quá lời của Real Madrid.

Số tiền đưa Ronaldo sang Juve biến anh thành cầu thủ trên 30 tuổi đắt giá nhất thế giới và Juventus là câu lạc bộ Italia thực hiện bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A. Trước khi ký hợp đồng, Ronaldo chia sẻ rằng anh muốn tìm kiếm thách thức mới trong sự nghiệp, nhưng sau khi hoàn thành, vấn đề được khẳng định là anh không còn cảm thấy được ủng hộ bởi Chủ tịch Florentino Perez.

9 năm khoác trên mình màu áo trắng, Ronaldo trở thành huyền thoại tại sân Bernabeu với 450 bàn thắng sau 438 trận, 4 lần vô địch Champions League (cùng 1 chức vô địch ở Manchester United, Ronaldo là cầu thủ duy nhất 5 lần vô địch Châu Âu), mang tới cho Real Madrid kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử và bản thân giành 4 Quả bóng vàng (tổng cộng 5 chiến thắng).

Thời gian trôi thật nhanh, đã 3 năm trôi qua và kể từ ngày “ly dị”, cả Real Madrid và Ronaldo đều không có kết quả như mong đợi, dù về mặt cá nhân, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn ghi bàn đều đặn. Đã có lúc tưởng như họ “sinh ra là để dành cho nhau”, nhưng giờ thì không còn cơ hội nào để hàn gắn lại nữa.

Những sự kiện đáng chú ý khác vào ngày 10.7

Năm 1960, trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử diễn ra trên sân Parc des Princes, đội tuyển Liên Xô thắng Nam Tư 2-1.

Năm 1999, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ vô địch thế giới sau khi thắng 5-4 trên chấm 11m trước Trung Quốc.

Năm 2010, đội tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới lần đầu tiên sau trận chung kết thắng Hà Lan 1-0.

Năm 2016, đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Châu Âu lần đầu tiên sau trận thắng chủ nhà Pháp 1-0.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngày này năm xưa - 9.7: Cú “thiết đầu công” của Zidane

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn nhất trong sự nghiệp của huyền thoại Zinedine Zidane.

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.

Ngày 7.7 năm xưa : Ngày Baggio “nhảy múa” trước tuyển Anh

TAM NGUYÊN |

Người Italia và Anh có thể nhớ lại kỷ niệm ngày này năm xưa ở một kỳ World Cup

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngày này năm xưa - 9.7: Cú “thiết đầu công” của Zidane

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, đáng buồn nhất trong sự nghiệp của huyền thoại Zinedine Zidane.

Ngày này năm xưa - 8.7: Nỗi tủi hổ của Nam Mỹ trước "Xe tăng" Đức

TAM NGUYÊN |

Ngày này năm xưa nhắc lại những cuộc đối đầu giữa bóng đá với các đại diện Nam Mỹ vào ngày 8.7.

Ngày 7.7 năm xưa : Ngày Baggio “nhảy múa” trước tuyển Anh

TAM NGUYÊN |

Người Italia và Anh có thể nhớ lại kỷ niệm ngày này năm xưa ở một kỳ World Cup