Ngày mai 30.3, các VĐV dự vòng loại Olympic Tokyo tiêm vaccine COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Các vận động viên thể thao thành tích cao sẽ được tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 30.3.

Theo đó, các vận động viên Việt Nam tham dự vòng loại Olympic Tokyo sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trong lĩnh vực thể thao. Đây là sự ưu tiên của Chính phủ với các vận động viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ quốc tế.

Các vận động viên được tiêm vaccine sớm thuộc các môn thể thao chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Tokyo, gồm taekwondo, judo, đấu kiếm, vật, boxing, thể dục dụng cụ, điền kinh, cử tạ, bơi lội…

Các vận động viên taekwondo nằm trong danh sách tiêm vaccine COVID-19 đợt 1. Ảnh: Hải Minh
Các vận động viên taekwondo nằm trong danh sách tiêm vaccine COVID-19 đợt 1. Ảnh: Hải Minh

Trước đó, Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng… về việc xin tiêm phòng vaccine COVID-19 sớm cho các vận động viên làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, từ 8h30 ngày 30.3, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vận động viên của 3 môn vật, taekwondo, judo sẽ được tiêm phòng đầu tiên. Sẽ có 20 vận động viên/ngày lần lượt được tiêm theo danh sách đã được duyệt.

Đợt 1 sẽ có khoảng 180 vận động viên và huấn luyện viên được tiêm vaccine. Đây đều là những thành viên của các môn tham dự vòng loại Olympic. Giai đoạn sau, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 và các câu lạc bộ Hà Nội, Viettel, Sài Gòn tham dự Cúp Châu Á sẽ tiếp tục được tiêm. Dự kiến, số lượng cầu thủ, huấn luyện viên, trợ lý... đợt tiêm lần 2 là gần 200 người.

Các giải đấu vòng loại Olympic Tokyo sẽ diễn ra đến ngày 30.6 ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các vận động viên được tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ đảm bảo điều kiện được phép nhập cảnh đến các quốc gia tổ chức các giải vòng loại, đồng thời tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đây là sự quan tâm rất lớn của Chính phủ và các bộ, ban, ngành... tạo điều kiện cho vận động viên tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cho thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

3 đội bóng tại V.League 2021 được xin ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

V.League 2021 sẽ trở lại cuối tuần này. Bên cạnh đó, 3 đội bóng Viettel, Hà Nội và Sài Gòn đang được VPF, VFF xin ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khi tham gia sân chơi AFC.

14 đội tuyển của Việt Nam sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19

HOÀI VIỆT |

Có 14 đội tuyển thể thao quốc gia được Tổng cục Thể dục thể thao đề xuất ở danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 sớm do chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

3 đội bóng tại V.League 2021 được xin ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

V.League 2021 sẽ trở lại cuối tuần này. Bên cạnh đó, 3 đội bóng Viettel, Hà Nội và Sài Gòn đang được VPF, VFF xin ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 khi tham gia sân chơi AFC.

14 đội tuyển của Việt Nam sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19

HOÀI VIỆT |

Có 14 đội tuyển thể thao quốc gia được Tổng cục Thể dục thể thao đề xuất ở danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 sớm do chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic.