Ngành thể thao sẽ tổ chức SEA Games 31 trên tinh thần tiết kiệm

PHẠM ĐÌNH-MINH PHONG |

Sau khi được Trung ương bổ sung kinh phí, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được xây dựng.

Trong thời gian qua, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị chức năng đang gấp rút hoàn thiện các công việc nằm trong kế hoạch chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5.2022.

Liên quan đến kinh phí tổ chức SEA Games 31, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 31.12.2021 bổ sung 301 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong đó, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 283 tỉ đồng; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Công an 18 tỉ đồng.

Tối 1.1, trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, dựa trên gói kinh phí Quốc hội phê chuẩn để phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31, ban tổ chức sẽ cân đối trên tinh thần tiết kiệm nhất trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thời gian vừa qua, ban tổ chức đã xây dựng nhiều nội dung liên quan đến vấn đề tổ chức SEA Games 31. Tuy nhiên, do không có kinh phí nên nhiều hạng mục chưa được triển khai hoặc bị chậm tiến độ. Sau đây, khi có kinh phí rồi, ban tổ chức sẽ rà soát tất cả nội dung được xây dựng để triển khai từng hạng mục. Ông Trần Đức Phấn cũng cho biết, nguồn kinh phí mà Trung ương mới bổ sung là  đợt 1. Số còn lại sẽ được chi vào năm 2022 để phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

Về các công trình phục vụ cho SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho hiện nay Nhà thi đấu Từ Sơn đã bàn giao xong. Còn trường bắn, sân vận động, bể bơi đang đợi chuyển thiết bị về lắp, dự kiến hết tháng 1 là hoàn thành.

Trước đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có cuộc họp với Tổng cục Thể dục thể thao để nghe báo cáo và kiểm tra tình hình thực tế công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Theo báo cáo của Tổng cục Thể dục thể thao, quá trình chuẩn bị cho SEA Games gặp một số vướng mắc như việc mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu của một số môn thể thao gặp khó khăn về kinh phí, vận chuyển.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao phải rà soát lại toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu hiện có tại các Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao và các địa phương đăng cai. Nếu trang thiết bị nào có thể sử dụng được thì phải tận dụng tối đa, khẩn trương đưa ra khỏi danh mục mua sắm mới để tiết kiệm kinh phí tổ chức.

Trong trường hợp việc vận chuyển, đấu thầu, nhập khẩu trang thiết bị, dụng cụ thi đấu gặp khó khăn thì ban tổ chức cần cân nhắc cắt giảm quy mô tổ chức (tức là dừng tổ chức nội dung thi đấu hoặc bộ môn thể thao đó).

Liên quan đến các biện pháp chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra SEA Games 31, ông Nguyễn Văn Phú - đại diện Tiểu ban Y học và phòng chống doping cho biết, dịch vụ cấp cứu, xét nghiệm COVID-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Theo đó, vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tham dự Đại hội.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12.5.2022 đến ngày 23.5.2022, được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.

Chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 bao gồm 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người.

PHẠM ĐÌNH-MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam 2022: Chờ cú hích từ SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 sẽ là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội an toàn, thành công. 

Indonesia tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 từ bệ phóng AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali tin tưởng đội U23 Indonesia sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games 31 ở Việt Nam, với lứa cầu thủ tài năng đang thi đấu tại AFF Cup 2020.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị SEA Games 31

MINH PHONG |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất theo đúng tiến độ để hướng đến sự chuẩn bị chu đáo, tốt nhất cho SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thể thao Việt Nam 2022: Chờ cú hích từ SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 sẽ là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội an toàn, thành công. 

Indonesia tham vọng đoạt HCV SEA Games 31 từ bệ phóng AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainudin Amali tin tưởng đội U23 Indonesia sẽ đạt thành tích tốt tại SEA Games 31 ở Việt Nam, với lứa cầu thủ tài năng đang thi đấu tại AFF Cup 2020.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị SEA Games 31

MINH PHONG |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất theo đúng tiến độ để hướng đến sự chuẩn bị chu đáo, tốt nhất cho SEA Games 31.