Ngành thể thao nói gì về chuyện VĐV bơi lội đòi “bỏ” SEA Games?

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, ngành thể thao đã phải quyết định một câu chuyện “bi hài” ở môn bơi lội: 3 VĐV là Lâm quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu ở cự ly thi đấu 1500m để chọn 2 người đến SEA Games 29.

Vấn đề này đã gây ra nhiều tranh cãi. Bởi theo danh sách đăng ký ban đầu, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng là 2 VĐV được chọn thi đấu nội dung này ở SEA Games. Tuy nhiên, sau giải thế giới 2017, với thành tích tốt hơn, Nguyễn Hữu Kim Sơn lại là cái tên được chấm. Ban huấn luyện đội tuyển bơi quốc gia tỏ ra bối rối khi không biết chọn ai và bỏ ai ở nội dung 1.500 m

Đầu tiên, phương án đưa ra là dựa vào thành tích thực tế của 3 VĐV này để so sánh. Do thành tích kém hơn, Quang Nhật và Huy Hoàng sẽ phải đấu loại để so kết quả. Nếu họ có thành tích tốt hơn Kim Sơn (15 phút 29 giây 90) thì nghiễm nhiên có 2 suất như đăng ký, không cần bổ sung hay thay thế. Trong trường hợp thành tích không bằng, nếu ai có kết quả tốt hơn thì sẽ được chọn.

Phương án này không được đồng ý, do đó cả Nhật và Hoàng đều không tham dự buổi thi loại dự kiến diễn ra vào ngày 6.8. Thế nên quyết định cuối cùng được ban huấn  luyện đưa ra, cả Quang Nhật, Huy Hoàng và Kim Sơn đều phải thi đấu. Trận đấu để phân định cao thấp lấy 2 suất dự SEA Games này được ấn định tổ chức vào ngày 8.8.

Chiều 7.8, là thành phần đoàn thăm Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội cùng với Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã giải đáp vấn đề đang được chú ý này. Ông cho biết: “Về nguyên tắc, những vận động viên có trình độ chuyên môn cao sẽ được lựa chọn để thi đấu tại SEA Games 29. Giai đoạn tập huấn trước tháng 5, ban huấn luyện cùng với Liên đoàn bơi lộ đã xem xét rất kỹ 3 VĐV này và đưa ra đánh giá VĐV Kim Sơn có chiều hướng phát triển thành tích tốt.

Theo đề nghị của ban huấn luyện đã đăng ký cho Quang Nhật và Huy Hoàng dự SEA Games 29. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị lực lượng, phải chờ vào kết quả của đợt tập luyện để đưa ra đánh giá. Về mặt chuyên môn, có thay VĐV cũng không thể khẳng  định có huy chương. Về nguyên tắc, VĐV nào có khả năng giành huy chương cao sẽ được dự SEA Games.

Ở giải vô địch thế giới 2017, VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn đã thi đấu vòng loại cư ly 1500m  với thành tích 15 phút 29 giây 90. Dù không vào chung kết nhưng Kim Sơn đã vượt kỷ lục SEA Games 15 phút 31 giây 03 của Lâm Quang Nhật, và kỷ lục quốc gia 15 phút 30 giây 11 của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Như vậy ban huấn  luyện và phía Liên đoàn bơi lội đã căn cứ thực chất vào chuyên môn để tiến hành lựa chọn VĐV.

Thực tế, ở hai môn điền kinh và bơi lội, chúng ta có thể định lượng về thành tích. Vì thế chúng ta có cơ sở để đánh giá khả năng của các VĐV giành huy chương. Trên nguyên tắc chuyên môn, chúng tôi giao cho ban huấn luyên đội tuyển bơi đánh giá việc này. Sau khi họp xong ban huấn luyện đã đề xuất phương án cho 3 VĐV kiểm tra để chọn ra VĐV dự SEA games. Bởi chúng ta không thể lựa chọn theo cảm tính được. Chỉ các HLV mới là những người theo sát và biết rõ nhất các VĐV của mình”.

Như vậy, cuộc thi đấu vẫn sẽ diễn ra. Lâm Quang Nhật đã tuyên bố với báo chí anh thà bỏ SEA Games chứ không chịu thi đấu để được chọn. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành TDTT cho biết vẫn chưa nhận được thông báo xin rút của Quang Nhật. Nếu không thi đấu, chắc chắn VĐV này sẽ bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 29.

 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".