Nga - Saudi Arabia, 22h00 ngày 14.6: Quyết chiến thời… “mạt vận”

TRẦN LƯU |

Nếu người Nga xem Saudi Arabia là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm một chiến thắng thì ở chiều ngược lại, Saudi Arabia cũng xem “Gấu Nga” là đối thủ dễ kiếm điểm nhất trong bảng đấu. Hai đội đang sở hữu chuỗi phong độ tệ hại sẽ quyết chiến nhau trong ngày khai mạc World Cup 2018…

Kể từ sau những thành tích nổi bật tại Euro 2008, tuyển Nga đang sở hữu đội hình được cho tệ nhất trong lịch sử. Với tư cách chủ nhà, Nga không phải tham gia đá vòng loại World Cup 2018. Đây là một thuận lợi, song, cũng là nhược điểm bởi tuyển Nga thiếu các trận đấu mang tính cạnh tranh thực sự để cọ sát cũng như hoàn thiện vấn đề chuyên môn.

Qua chuỗi trận giao hữu của Nga, người hâm mộ càng có lý do để lo lắng khi họ đá 12 trận, và chỉ thắng 4, hòa 4 và thua 4. Nga đang sở hữu một đội hình kém chất lượng. Gương mặt sáng nhất của Nga chỉ có Aleksandr Golovin, tiền vệ đang chơi cho CSKA Moscow và đang được nhiều CLB lớn tại châu Âu theo đuổi. Còn lại là những lão tướng đã già nua, như trường hợp Sergei Ignashevich gần 39 tuổi vừa được HLV Cherchesov gọi trở lại đội tuyển sau khi cầu thủ này tuyên bố giải nghệ.

Một cuộc khảo sát của Public Opinion Foundation (Tổ chức thăm do công luận của chính phủ Nga) cho thấy chỉ 4% người được hỏi trong nhóm có theo dõi bóng đá tin rằng Nga vô địch, 86% số người được hỏi chỉ tin rằng Nga có thể vượt qua vòng bảng.

Saudi Arabia đến với VCK World Cup năm nay với thành tích khá ấn tượng. Họ không phải đá vòng loại thứ nhất, đến vòng thứ 2, được xếp vào bảng đấu có sự góp mặt của UAE, Palestine, Malaysia, Timor-Leste; và dễ dàng chiếm ngôi đầu BXH với thành tích giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở vòng loại cuối cùng, Saudi Arabia đụng phải Nhật Bản, Australia, UAE, Iraq và Thái Lan. Họ cán đích ở vị trí thứ 2 với 19 điểm (thắng 6, hòa 1, thua 3), kém Nhật Bản 1 điểm và xếp trên Australia do hơn về chỉ số phụ; qua đó, giành vé tới thẳng VCK World Cup.

Tuy nhiên, nếu là một “ông kẹ” ở Châu Á, thì Saudi Arabia chỉ là kẻ tầm thường khi bước ra đấu trường quốc tế. Đến nay, thành tích tốt nhất mà Saudi Arabia đạt được là lọt vào vòng 1/8 World Cup 1994. Đặc biệt, sau khi giúp Saudi Arabia giành vé tới Nga, cựu HLV tuyển Hà Lan Bert Van Marwijk đã bị sa thải và người kế nhiệm ông là Edgardo Bauza. Điều này ít nhiều đã gây ra những xáo trộn về chuyên môn lẫn tâm lý các cầu thủ. Cả 3 trận giao hữu gần nhất trước Italia, Peru và Đức, đội bóng này đều để thua.

Hai kẻ “mạt vận” sẽ gặp nhau trong trận khai mạc World Cup 2018. Với tâm lý đây là cơ hội tốt nhất để có điểm, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được xem một trận cầu mãn nhãn. “Gấu Nga”, với những lợi thế về sân nhà và có thể là cả trọng tài đang được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Châu Á…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện đằng sau linh vật World Cup 2018

Nguyên Linh (t/h) |

Chú sói Zabivaka đã được lựa chọn trở thành linh vật của trận đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đằng sau đó là những chuyện ít người biết. 

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo nói gì về linh vật World Cup 2018?

LINH TRANG |

Mới đây, siêu sao bóng đá người Brazil Ronaldo đã có mặt trong buổi truyền hình trực tiếp để giới thiệu về sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018.

Không phải Ronaldo, đây mới là tuyển thủ sở hữu "bóng hồng" đẹp nhất World Cup 2018

Linh Trang |

Không phải là cái tên nổi bật của làng bóng đá thế giới, nhưng tiền vệ Dmitri Tarasov của đội tuyển chủ nhà World Cup 2018 lại khiến đồng nghiệp ít nhiều ghen tỵ khi có bà xã là người đẹp Anastasia Kostenko.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những câu chuyện đằng sau linh vật World Cup 2018

Nguyên Linh (t/h) |

Chú sói Zabivaka đã được lựa chọn trở thành linh vật của trận đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đằng sau đó là những chuyện ít người biết. 

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo nói gì về linh vật World Cup 2018?

LINH TRANG |

Mới đây, siêu sao bóng đá người Brazil Ronaldo đã có mặt trong buổi truyền hình trực tiếp để giới thiệu về sói Zabivaka - linh vật World Cup 2018.

Không phải Ronaldo, đây mới là tuyển thủ sở hữu "bóng hồng" đẹp nhất World Cup 2018

Linh Trang |

Không phải là cái tên nổi bật của làng bóng đá thế giới, nhưng tiền vệ Dmitri Tarasov của đội tuyển chủ nhà World Cup 2018 lại khiến đồng nghiệp ít nhiều ghen tỵ khi có bà xã là người đẹp Anastasia Kostenko.