Các cầu thủ đá chính ở trận chung kết UEFA Champions League trước đó 1 tuần của đôi bên đều được ra sân ngay từ đầu. Bên phía Brazil, trừ Neymar, họ ra sân với lực lượng tốt nhất với người đeo băng đội trưởng là Gabriel Jesus.
Được đánh giá nhỉnh hơn, Selecao cũng là đội kiểm soát thế trận có phần tốt hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, hàng tấn công của họ lại chơi tương đối bế tắc. Các cơ hội đáng chú ý nhất mà Brazil tạo ra là những cú dứt điểm từ xa nhưng bóng toàn không đi trúng đích.
Khả năng lên bóng của họ cũng bị hạn chế bởi lối chơi pressing tầm cao của Croatia. Trước sự tích cực áp sát của đội bóng áo đỏ trắng, hàng thủ Brazil đôi lúc đã có những khoảnh khắc thiếu tập trung. May mắn cho Brazil là Croatia không tận dụng được.
Bên cạnh đó, đội bóng của Châu Âu chủ yếu tấn công bên cánh phải, nhằm khai thác vào vị trí của Marcelo. Nhạc trưởng Luka Modric di chuyển khá tự do trong đội hình của Croatia.
Cơ hội nguy hiểm nhất hiệp 1 đã thuộc về Croatia. Cú đánh đầu của Dejan Lovren ở phút thứ 13 đưa bóng đi sát sạt cộc dọc khung thành đối phương.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Tite đã tung vào sân Neymar. Đây là trận đấu đầu tiên của chân sút này kể từ khi gặp chấn thương khi chơi cho PSG hồi tháng 3. Dù vậy, anh sớm tạo ra sự khác biệt cho hàng tấn công Selecao.
Anh đã mở tỷ số ở phút thứ 69. Neymar đã tung ra cú sút trái phá về cầu môn của Subasic sau những pha xử lí đầy kĩ thuật.
Croatia không còn chơi tốt như 45 phút đầu tiên. Họ để cho Brazil duy trì nhịp độ tấn công theo ý mình. Những gương mặt mà HLV Zlatko Dalic tung vào sân trong hiệp 2 đã chẳng mang lại ấn tượng nào đáng kể.
Trong bối cảnh đó, Brazil đã có thêm bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Casemiro treo bóng vào trong vòng cấm địa. Firmino sau pha khống chế bóng, loại bỏ cầu thủ phòng ngự của Croatia đã tâng bóng qua đầu Subasic thành bàn.
Sau thắng lợi 2-0 này, ĐT Brazil còn đá giao hữu với Áo vào lúc 21h00 ngày 10.6 theo giờ Việt Nam trước khi đến với VCK World Cup 2018. Còn với Croatia, họ còn có thêm cuộc thử lửa với Senegal vào ngày 8.6.
Đội hình thi đấu:
Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda (Marquinhos 65’), Marcelo (Filipe Luis 59’); Willian (Taison 81’), Casemiro, Fernandinho (Neymar 45’); Paulinho, Gabriel Jesus (Firmino 59’), Coutinho (Fred 82’).
Croatia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko (Jedvaj 87’), Corluka (Caleta-Car 52’), Lovren, Vida; Badelj (Brozovic 60’), Rakitic (Bradaric 82’); Rebic (Pjaca 63’), Modric (Kovacic 58’), Perisic; Kramaric.