Nếu 3 lần liên tiếp vô địch Champions League, Zidane nên... ra đi?

VIỆT HÙNG |

Thắng 2-1 trên sân của Bayern Munich, Real nắm nhiều lợi thế trước trận lượt về để lấy vé chung kết. Thêm một nấc thang trong sự nghiệp và nếu 3 lần liên tiếp vô địch Champions League cùng Real, Zidane có nên dừng lại?

Sau chiến thắng trước Bayern rạng sáng nay (26.4), ngay tại Allianz Arena, Real Madrid coi như đã đặt một chân đến Kyiv để chơi trận chung kết.

Kết quả có lợi trước "Hùm xám" khiến nhiều giả thuyết có lợi cho "Kền kền" được đưa ra. Giả tưởng, Real Madrid vượt qua Bayern Munich ở bán kết và đăng quang sau đó, họ sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League. Đây là điều chưa CLB nào làm được trong lịch sử. Chính Real là đội đã phá được lời nguyền khi bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm ngoái.

Khi kịch bản trong mơ ấy xảy ra, Zidane dẫn dắt Real Madrid 3 năm và cả 3 năm đều giành cúp bạc Champions League. Thành tích đó không phải cực thịnh thì không gì có thể ví von được như thế nữa.

 
Marcelo lập siêu phẩm, góp phần vào chiến thắng của Real. Ảnh: Reuters. 
Trong quá khứ, khi Champions League chưa hình thành, Cúp C1 (cũ) cũng từng chứng kiến điểm cực thịnh của Los Blancos. Từ năm 1955 - 1960, họ vô địch 5 lần liên tiếp. Nhưng phải đến giai đoạn 1999 - 2002, "Kền kền" mới có tiếp 3 lần vô địch.

12 năm sau, Real Madrid tiếp tục lên đỉnh khi đang sở hữu 2 lần liên tiếp đăng quang. Sự lên xuống về thành tích là điều bình thường trong bóng đá và đội bóng trong tay Zidane không phải ngoại lệ.

Trong buổi họp báo sau trận, Zidane tỏ vẻ hài lòng bởi ông hiểu giành được chiến thắng theo kiểu may mắn không dễ, nhất là chiến thắng trên sân khách. Điều này đem lại lợi thế lớn cho Real trước trận lượt về.

"Chúng tôi tin và có động lực để chơi tốt, ngay cả khi gặp khó khăn. Real có thể vui mừng với những gì đã làm. Giành chiến thắng ở Allianz Arena không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã có điều ấy, dù Real hoàn toàn có thể chơi tốt hơn", ZiZou chia sẻ.

Bayern Munich đã tự thua. Ảnh: Getty.
Bayern Munich đã tự thua. Ảnh: Getty.

Thông tin ông chủ Perez thích HLV Pochettino của Tottenham đã xuất hiện từ giữa mùa giải. Không phải Zidane kém nên bị thay thế nhưng với Perez, không ông thầy nào trụ được quá lâu ở sân Bernabeu. Có thể vô địch Champions League nhưng Zidane lại thua Barca tại El Clasico lượt đi mùa này, đó cũng là một điểm trừ rất lớn. Nếu thất bại trước Bayern và thua nốt El Clasico lượt về, chẳng còn gì đảm bảo cho tương lai của Zidane nữa.

Sau cùng là chính sách chuyển nhượng, trong tay Zidane 3 năm nay vẫn là bộ khung BBC ở hàng công, bộ đôi Kroos - Modric ở hàng tiền vệ và Sergio Ramos trấn giữ khu cấm địa. Không phải Real Madrid hết tiền mua sao nhưng quan điểm khác nhau của Zidane và Perez đã khiến Los Blancos "không còn gì mới mẻ".

BBC đã gắn bó với nhau quá lâu. Ảnh: Getty.
BBC đã gắn bó với nhau quá lâu. Ảnh: Getty.
Kịch bản tươi đẹp, Zidane nên ra đi. Kịch bản xấu đến, Zidane càng phải ra đi. Bóng đá hiện đại có mặt trái là vậy, nhất là dưới trướng Perez. Vậy nên, hãy cố vô địch để nếu có ra đi, Zidane có quyền ngẩng cao đầu.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Jurgen Klopp sẽ thay thế Zidane tại Real Madrid?

VIỆT HÙNG |

Với một mùa giải thăng hoa cùng Liverpool, cộng thêm lối đá hoa mỹ và máu lửa, không khó hiểu khi thuyền trưởng của Liverpool lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Zidane, Real và Juve: “Trận chung kết 10 tháng trước chẳng liên quan tới bây giờ”

VIỆT ANH |

HLV Zinedine Zidane khẳng định cuộc tái đấu giữa Real Madrid và Juventus ở tứ kết UEFA Champions League mùa này hoàn toàn khác biệt với chung kết mùa trước.

Siêu kinh điển là thất bại nặng nề nhất của Zidane

VIỆT ANH |

Trước trận thua Barca mới đây, HLV Zinedine Zidane chưa từng phải nhận trận thua nào có cách biệt 3 bàn khi dẫn dắt Real Madrid.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Jurgen Klopp sẽ thay thế Zidane tại Real Madrid?

VIỆT HÙNG |

Với một mùa giải thăng hoa cùng Liverpool, cộng thêm lối đá hoa mỹ và máu lửa, không khó hiểu khi thuyền trưởng của Liverpool lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Zidane, Real và Juve: “Trận chung kết 10 tháng trước chẳng liên quan tới bây giờ”

VIỆT ANH |

HLV Zinedine Zidane khẳng định cuộc tái đấu giữa Real Madrid và Juventus ở tứ kết UEFA Champions League mùa này hoàn toàn khác biệt với chung kết mùa trước.

Siêu kinh điển là thất bại nặng nề nhất của Zidane

VIỆT ANH |

Trước trận thua Barca mới đây, HLV Zinedine Zidane chưa từng phải nhận trận thua nào có cách biệt 3 bàn khi dẫn dắt Real Madrid.