“Đội hình, hệ thống chiến thuật của tuyển Việt Nam đã bị tìm hiểu quá kỹ. Đã đến lúc, tôi phải suy nghĩ về việc thay đổi chiến thuật hoặc bổ sung. Không đến mức thay đổi 100%, tôi muốn một hệ thống nâng cấp hơn”, huấn luyện Park Hang-seo chia sẻ với các phóng viên Hàn Quốc, sau trận hòa Thái Lan 0-0 hôm 19.11.2019 tại vòng loại World Cup 2022.
Theo kế hoạch này, ông Park sẽ ngồi lại với các huấn luyện viên Việt Nam sau SEA Games 30, thuê thêm một chuyên gia để hỗ trợ, cùng các trợ lý đến các sân tìm kiếm nhân tố mới bổ sung…
5 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3. Ở 2 trận đấu gần nhất gặp UAE và Thái Lan, ông Park giữ nguyên đội hình xuất phát, hàng tiền vệ cũng không có nhiều điều chỉnh.
Trận hoà may mắn 0-0 với Thái Lan phần nào cho thấy, lối chơi của ông Park đã bị bắt bài. Điều đó càng được minh chứng tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, khi U23 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng.
Việc nâng cấp tuyển Việt Nam là yêu cầu gần như bắt buộc, sau rất nhiều thành công trong hơn 2 năm dẫn dắt Việt Nam. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến kế hoạch và hành động lại không hề đơn giản. Ví dụ như việc ông Park cần kiểm tra những nhân tố mới, thử nghiệm những mảng miếng tấn công khác…
Thế nhưng đến nay, có thể khẳng định kế hoạch đã đổ bể phần nào. Vì dịch COVID-19, V.League 2020 phải lùi lịch thi đấu đến tháng 3, trận giao hữu với Iraq cũng bị hủy bỏ, kế hoạch trở lại Việt Nam của ông cũng liên tục bị lùi lại…
Cộng với việc Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò, Huy Hùng dính chấn thương, Anh Đức chia tay đội tuyển quốc gia hay Phan Văn Đức chưa hẹn ngày trở lại… có lẽ ông Park sẽ trung thành với hệ thống cũ. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam rất dễ bị Malaysia hóa giải, khi đội chủ nhà chuẩn bị rất kỹ cho lần gặp lại này.
Việc nhập tịch cho tiền vệ Krasniqi đã hoàn tất, cầu thủ này cũng được FIFA "bật đèn xanh" để đá vòng loại World Cup, góp mặt từ trận gặp Việt Nam. Giải quốc nội của người Mã vẫn diễn ra đúng dự định. Trước khi gặp Việt Nam, Malaysia sẽ có 2 trận giao hữu gặp Bahrain (22.3) và UAE (26.3). Họ có đủ thời gian, điều kiện để điều chỉnh nhân sự, lối chơi trước khi gặp Việt Nam.
Malaysia đang có phong độ cao, khi tìm được mạch thắng với việc vượt qua cả Indonesia lẫn Thái Lan để vươn lên đứng thứ 2 bảng G với 9 điểm, xếp sau Việt Nam (11 điểm). Nếu thắng thầy trò ông Park, Malaysia sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Và kế hoạch nâng cấp đội hình đổ bể của tuyển Việt Nam cũng có thể là thời cơ tốt cho đối thủ này.