Muốn kiếm nhiều tiền, cựu tiền đạo V.League mong nhập tịch Indonesia

BÍCH THÙY |

Tài chính là những một trong những lý do để cựu tiền đạo V.League Marko Simic muốn nhập tịch và có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia

Tiền đạo Marko Simic từng khoác áo các đội Bình Dương, Đồng Tháp và Long An từ năm 2015 đến 2016. Từ năm 2018 đến nay, chân sút sinh năm 1988 chuyển sang thi đấu cho Persija Jakarta ở Indonesia.

Tại Indonesia, Simic nổi lên là “cỗ máy ghi bàn". Mùa đầu tiên, anh ghi 26 bàn/37 trận. Đến mùa thứ 2, cựu chân sút U21 Croatia thi đấu 38 trận, ghi 29 bàn. Phong độ xuất sắc của Simic đã giúp Persija Jakarta đoạt chức vô địch quốc gia, Cúp Tổng thống Indonesia.

Trả lời phỏng vấn tờ Jutarnji (Croatia), cựu tiền đạo V.League này thừa nhận muốn nhập tịch để thi đấu cho tuyển Indonesia. Anh nói: “Tôi có thể sớm nhận hộ chiếu Indonesia và thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nếu điều đó thành hiện thực, tôi có thể khoác áo nhiều câu lạc bộ vì có quốc tịch Châu Á cũng như mang về cho gia đình tôi nhiều tiền hơn”.

Marko Simic trong màu áo Bình Dương tại V.League 2015. Năm đó, anh đoạt cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Marko Simic trong màu áo Bình Dương tại V.League 2015. Năm đó, anh đoạt cú đúp vô địch V.League và Cúp Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Marko Simic cho biết anh rất yêu Jakarta, xem đây là quê hương thứ 2 của mình. Anh từng quyên góp hơn 100 triệu rupiah để vào quỹ phòng chống dịch COVID-19. Chân sút 32 tuổi mong muốn kết thúc sự nghiệp tại đội bóng Indonesia.

Những năm qua, tuyển  Indonesia rất thích nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt ở hàng tiền đạo như Beto Goncalves (40 tuổi), Greg Nwokolo (34 tuổi)… Tuy nhiên, họ đều đã lớn tuổi và nhìn chung chưa giúp tuyển Indonesia tạo được sức bật nào đáng kể.

Marko Simic trẻ hơn nhưng cũng đã 32 tuổi. Chính phủ Indonesia có thể phải rất cân nhắc để nhập tịch cho cựu tiền đạo V.League này. Bản thân huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng không mặn mà với việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Ông thích trao cơ hội cho các nhân tố trẻ, tiềm năng. Một trong số đó là Osvaldo Haay – cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 2019, cùng với Đức Chinh của U22 Việt Nam có 8 pha lập công.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Việt Nam bị ép giá bản quyền AFF Cup 2020 đến 5 triệu USD?

HOÀI ĐAN |

Nhiều đơn vị truyền hình Việt Nam đang lưỡng lự với mức giá 5 triệu USD cho bản quyền truyền hình AFF Cup 2020.

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.

Beckham muốn có Vua phá lưới World Cup 2014 về đá cùng Lee Nguyễn

NGUYỄN ĐĂNG |

David Beckham có những liên hệ với Real Madrid để đưa James Rodriguez về thi đấu cho Inter Miami, nơi Lee Nguyễn cũng đang đầu quân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao Việt Nam bị ép giá bản quyền AFF Cup 2020 đến 5 triệu USD?

HOÀI ĐAN |

Nhiều đơn vị truyền hình Việt Nam đang lưỡng lự với mức giá 5 triệu USD cho bản quyền truyền hình AFF Cup 2020.

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.

Beckham muốn có Vua phá lưới World Cup 2014 về đá cùng Lee Nguyễn

NGUYỄN ĐĂNG |

David Beckham có những liên hệ với Real Madrid để đưa James Rodriguez về thi đấu cho Inter Miami, nơi Lee Nguyễn cũng đang đầu quân.