Mua vé AFF Cup không phải để xem

HOÀI ĐAN |

ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình vào ngày 16.11 tới trong khuôn khổ vòng bảng AFF Suzuki cup 2018. Một cơn sốt vé đã bắt đầu với những mức giá trên trời lại xuất hiện.

Tôi đã từng chứng kiến và hoà trong đám đông chen chúc mua vé xem  ĐT Việt Nam thi đấu các trận quan trọng tại AFF Cup. Những "cơn sốt" vé tại bán kết AFF Cup 2010, 2014 và mới đây là 2016 đều khiến cho người hâm mộ NHM  luôn phải trả giá gấp nhiều lần cho một cặp vé vào sân. Tại AFF Cup 2016 vừa qua, 1 cặp vé ở khán đài A, mệnh giá 400.000 đồng đã được thét lên ở ngoài “chợ đen” với giá trên 3 triệu đồng.

Và vé trận Việt Nam – Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018 sau khi được trả qua hình thức đăng ký online đã ngay lập tức tăng gấp 2-3 lần sau khi đến tay người hâm mộ. Tất nhiên, mức tăng này được thị trường “chợ đen” báo giá. Và đó vẫn là câu chuyện hiện hữu bao nhiêu năm nay tại các giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam mà chính VFF cũng khó lòng kiểm soát.

Câu hỏi được đặt ra, trong số đám đông xếp hàng mua vé ở mỗi giải đấu lớn, có bao nhiêu người là khán giả, bao nhiêu người là phe vé? Thực tế thì chính VFF cũng không thể thống kê được điều này. Thực tế, tôi đã gặp rất nhiều dân phe vé  đứng xếp hàng từ đêm đến sáng chỉ để mua được 4 chiếc vé theo quy định hạn chế tại trận bán kết AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia cách đây 2 năm.

Nhưng ngay sau đó, nó đã được đăng gấp 2-3 lần khi gia nhập thị trường "chợ đen". Chưa dừng lại ở đó, tôi còn gặp cả những bạn sinh viên được “thuê” đi xếp hàng để mua được số vé tối đa mà mỗi CĐV được giới hạn số lượng.

 
 Hình ảnh NHM xếp hàng mua vé đã diễn ra thường xuyên tại các giải AFF Cup. Ảnh: Đ.H

Có nhiều giải đấu, dù cơn sốt vé được đẩy lên đỉnh điểm nhưng rốt cuộc, khi trận đấu diễn ra vẫn có nhiều ghế trống. Thực tế, nhu cầu mua vé bằng một lý do nào đó đã được đẩy lên với một cơn sốt ảo. Ở đây, phe vé đã đẩy giá cao lên nhất có thể, trong khi đó, người dân nhìn ra những đám đông chen chúc đến từ hiệu ứng truyền thông đã chấp nhận mua vé vào sân với giá cao thay vì xếp hàng mua vé. Đó là chưa kể, tình trạng một số đại lý vé có ý gom vé mệnh giá "đẹp" đợi tung ra sát ngày thi đấu được đặt nghi vấn. 

VFF ra thông báo sẽ phát hành vé trực tiếp tại các đại lý cho người hâm mộ từ sáng 11.11. Nhưng tôi tin rằng ngay đêm trước khi phát hành, nhiều CĐV sẽ căng lêu, dọn chiếu để xí chỗ trước cổng sân Mỹ Đình như bao giải đấu khác. Đặc biệt, khi VFF thông báo số lượng phát hành vé online cũng đã quá tải nên một “cơn sốt” vé lại diễn ra là điều không bất ngờ.

Phe vé thì luôn hoạt động theo hình thức truyền thống khi chưa thể cập nhật công nghệ 4.0 ngay từ giải đấu năm nay. Thế nên, trong đám đông tại Mỹ Đình mua vé ở trận đấu tới của ĐT Việt Nam, sẽ có nhiều người mua vé không phải để xem AFF Cup. Họ sẽ không ngại xếp hàng từ đêm hôm trước để góp phần tạo ra một cơn sốt nữa để tạo thêm sức hút dành cho đội tuyển. Bởi đơn giản đó là... kế sinh nhai. 

Việc VFF lần đầu tiên tổ chức đăng ký vé online nhằm mục đích giảm đi đám đông ở mỗi lần phát hành là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chắc chắn họ sẽ không thể kiểm soát được những người dân mua vé để… phe.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vé AFF Cup 2018 sẽ được bán công khai tại sân Mỹ Đình vào ngày 11.11

Cát Tường |

Theo kế hoạch từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức sẽ bán vé công khai từ 8h đến 17h ngày 11.11.2018 tại Sân vận động Quốc gia (SVĐQG) Mỹ Đình.

Tin AFF Cup 2018 ngày 10.11: HLV Park Hang-seo đón 3 tin vui; Adisak Kraisorn từng muốn giải nghệ

Cát Tường |

HLV Park Hang-seo đón 3 tin vui; Adisak Kraisorn từng muốn giải nghệ; tuyển Việt Nam được "xả trại" là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 10.11.

"Messi Lào" hết "hờn dỗi", quyết định sang Malaysia đá trận tiếp theo tại AFF Cup 2018

Cát Tường |

Chỉ 1 ngày sau tuyên bố không đá AFF Cup 2018 cùng ĐTQG, "Messi Lào" lại xách vali cùng đội tuyển sang Malaysia chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vé AFF Cup 2018 sẽ được bán công khai tại sân Mỹ Đình vào ngày 11.11

Cát Tường |

Theo kế hoạch từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức sẽ bán vé công khai từ 8h đến 17h ngày 11.11.2018 tại Sân vận động Quốc gia (SVĐQG) Mỹ Đình.

Tin AFF Cup 2018 ngày 10.11: HLV Park Hang-seo đón 3 tin vui; Adisak Kraisorn từng muốn giải nghệ

Cát Tường |

HLV Park Hang-seo đón 3 tin vui; Adisak Kraisorn từng muốn giải nghệ; tuyển Việt Nam được "xả trại" là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 10.11.

"Messi Lào" hết "hờn dỗi", quyết định sang Malaysia đá trận tiếp theo tại AFF Cup 2018

Cát Tường |

Chỉ 1 ngày sau tuyên bố không đá AFF Cup 2018 cùng ĐTQG, "Messi Lào" lại xách vali cùng đội tuyển sang Malaysia chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.