MU thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League: Những nỗi sợ, cứu tinh và “mảnh ghép” đang chờ

MINH ĐỨC |

Trận thắng trước Southampton tô đậm thêm niềm tin vào bản kế hoạch phát triển CLB của Ole Solskjaer nhưng cũng cho thấy, Man United vẫn chưa giải quyết hết các vấn đề và cả nỗi lo.

Man United càng đá, nhìn càng “sợ”

Khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục đôi khi rất gần, chỉ vài một vài tình huống cũng đủ tạo nên khác biệt. Với những người yêu mến Man United thời điểm hiện tại, họ phải sống trong cảm giác chuyển đổi trạng thái liên tục. “Qủy đỏ” có thể thắng những trận vang dội Châu Âu trước PSG, RB Leipzig nhưng cũng dễ dàng gục ngã trước Brighton hay Crystal Palace. Ngay trong một trận cầu, M.U đá hay dở lúc nào cũng là điều khó đoán biết. Nói như cựu danh thủ Roy Keane, “xem Man United thi đấu có hại cho sức khỏe”.

“Man United có nhiều cơ hội, nhưng không biết chắt chiu. Xem họ thi đấu đúng là không tốt cho sức khỏe chút nào. M.U để thua 2 bàn rất tệ nhưng rồi cũng ghi được bàn thắng. Vấn đề chỉ là không biết đội sẽ thu được kết quả gì. Ole Solsa và De Gea đã nhiều lần nói M.U cần sự ổn định, nhưng những gì diễn ra không phản ánh điều đó, Roy Keane chia sẻ trên Sky Sports sau trận đấu giữa Man United và Southampton.

Không ổn định, đó chắc chắn là nhận định không sai về “Qủy đỏ”. Ra đến Champions League, họ lột xác hoàn toàn và sẵn sàng đá sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Ngược lại ngay chính Premier League, họ 16 điểm sau 9 trận. Kể từ sau vòng 9, Man United mới bắt đầu nhảy lên nửa trên bảng xếp hạng. Người ta nói, xem M.U thi đấu thì “sợ”. Sợ là sợ thua và cũng có thể là sức mạnh đáng sợ. Tất cả đều đúng, tùy theo phong độ và đấu trường.

Southampton - nạn nhân trong chiến thắng “ngược dòng” 3-2 của M.U tại vòng 10 Premier League cũng thấy làm lạ khi nghe đối thủ ăn mừng như thể vừa vô địch. “Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng họ ăn mừng trong phòng thay đồ. Bạn biết mình đã làm được điều gì khó khăn lắm, mới khiến M.U phải ăn mừng như thể vô địch Premier League”, HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton chia sẻ.

Tiết lộ của ông Hasenhuttl giúp người ta hiểu ra: Man United chưa bao giờ hết khát khao chiến thắng, nhưng “tầm vóc” đội bóng đang bị đặt câu hỏi. Southampton đang đứng Top 5, M.U thấp hơn hẳn về thứ bậc nhưng không thấp hơn về vị thế. Sự ăn mừng thái quá đôi khi dẫn đến nuông chiều cảm xúc. Thắng ngược đáng để ăn mừng, nhưng quan trọng hơn cả là nhìn nhận lại các vấn đề, thiếu sót của đội bóng. Đó là cách để giành những chiến thắng thường xuyên hơn.

Edinson Cavani “xuất đầu lộ diện”

Nếu chọn ra ai là người đang gây ấn tượng nhất tại Man United lúc này, trung phong Edinson Cavani xứng đáng được gọi tên. 2 bàn và 1 kiến tạo, góp công trực tiếp vào chiến thắng trước Southampton. Nhìn rộng vào 3 trận toàn thắng của M.U, dấu ấn của Cavani còn nhiều hơn thế. Thêm 1 bàn thắng vào lưới Everton, và những phút cuối năng nổ trước West Brom. Đóng góp của tiền đạo người Uruguay không chỉ ở mặt con số.

Như HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton từng nhìn nhận, đội của ông chơi tốt hiệp 1 còn M.U mạnh mẽ hơn hẳn trong hiệp 2. “Khi chúng tối cố làm chậm nhịp độ trận đấu, sự xuất hiện của Cavani tạo thêm rất nhiều áp lực trong vùng cấm”. Điều đó đồng nghĩa, thế của một “Qủy đỏ” có Cavani là rất khác: Nguy hiểm hơn và được dè chừng nhiều hơn. Những áp lực cho hàng thủ nhờ đó cũng được giảm thiểu, ít mắc sai lầm như hiệp 1.

Cựu tiền đạo Jimmy Floyd-Hasselbaink của Chelsea nhìn Cavani chơi bóng mà không ngớt lại khen ngợi. Ông cho rằng chân sút người Uruguay là một trong những tay săn bàn trứ danh nhất của bóng đá hiện đại. Nhận định này có lý, những kỹ năng bình thường nhìn Cavani thực hiện cũng hiệu quả hơn hẳn. 2 cú đánh đầu nhạy cảm là đủ ghi điểm, khác hẳn cách Mason Greenwood rê bóng qua cả thủ môn nhưng còn sút ra ngoài.

“Cách di chuyển của Cavani thật tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ phải tập trung mà học hỏi chân sút này. Anh ta tạo ra khác biệt nhờ khả năng di chuyển không bóng thông minh, tư duy phán đoán tình huống một vô cùng thông minh”, Hasselbaink bình luận thêm. HLV Ole Solskjaer chỉ vui mừng mà “chốt”: “Cavani sẽ khỏa lấp tốt khoảng trống mà Romelu Lukaku để lại”.

Chân sút xuất sắc nhất lịch sử PSG thì khó để nói chỉ là “kẻ thế vai” Lukaku. Nhưng Cavani dường như vẫn vui vẻ lắng nghe, như cái cách Ole Solsa bảo anh ngồi dự bị và quan sát môi trường Premier League. “Gã thợ săn” lạnh lùng, gạt tự ái sang một bên. Và giờ, một Edinson Cavani nguy hiểm nhất đang dần lộ diện.

Van de Beek và nhiều người xứng đáng được trao cơ hội

Phải đến khi Paul Pogba có vấn đề về mắt cá chân, Van de Beek mới có lần đầu tiên đá chính và hoàn thành trọn vẹn 90 phút tại Premier League. Anh chơi không tệ, dù chưa thực sự phát huy được những phát chất tốt nhất như ở tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, khó để đòi hỏi cựu tiền vệ Ajax khớp với đội hình chính, nếu như mãi để anh trên ghế dự bị và vào sân khoảng chục phút.

Tính đến hiện tại, Van de Beek đã có 13 lần ra sân cho M.U trên mọi đấu trường, có 1 bàn và 1 kiến tại. Ít so với kỳ vọng 1 bản hợp đồng 40 triệu bảng, nhưng không ít với những cơ hội anh được trao. Cựu danh thủ Paul Scholes nhìn những nỗ lực của Van de Beek mà sốt ruột, ông khẳng định người hậu bối xứng đáng có cơ hội, ở một vị trí quan trọng giữa hàng công và hàng tiền vệ.

Trường hợp của Van de Beek chỉ là một trong không ít những con người đang “chờ thời” tại Old Trafford. Alex Telles đang chơi rất hay và “bắn tín hiệu” muốn thay thế Luke Shaw lâu dài. Victor Lindelof và Harry Maguire chơi tệ nhưng Timothy Fosu-Mensah không biết đến bao giờ mới được dùng đến. Tất cả đều đang chờ cái ngước mặt của Ole Solskjaer.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cavani tỏa sáng phút cuối, Man United lội ngược dòng trước Southampton

VIỆT HÙNG |

Trong một ngày Cavani thi đấu với đúng đẳng cấp vốn có, Man United đã có màn thoát hiểm đậm phong cách Fergie Time.

Man United và Barca: “Cá mập biển lớn, cá nhỏ ao nhà”

TAM NGUYÊN |

Có điều gì đó đã và đang rất trùng hợp giữa Man United và Barca ở mùa giải này…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cavani tỏa sáng phút cuối, Man United lội ngược dòng trước Southampton

VIỆT HÙNG |

Trong một ngày Cavani thi đấu với đúng đẳng cấp vốn có, Man United đã có màn thoát hiểm đậm phong cách Fergie Time.

Man United và Barca: “Cá mập biển lớn, cá nhỏ ao nhà”

TAM NGUYÊN |

Có điều gì đó đã và đang rất trùng hợp giữa Man United và Barca ở mùa giải này…