M.U của Mourinho: Cứ bình tĩnh mà... thắng thôi!

VIỆT HÙNG |

Thêm một chiến thắng 4-0 nữa, M.U đang ngự trị trên đỉnh BXH với 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng và hiệu số +8. Một mùa giải mới đang khởi đầu như mơ với "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Mourinho đủ tỉnh táo

Trước khi cùng các học trò bắn phá sân Liberty của Swansea vào tối 19.8, Mourinho từng bình thản trả lời phỏng vấn sau trận mở màn rằng: "Tôi đủ kinh nghiệm và sự tỉnh táo để giữ được đôi chân của mình ở trên mặt đất. Mùa giải mới bắt đầu thôi".

Đúng vậy, Mourinho với bề dày kinh nghiệm chinh chiến của mình thừa hiểu giải đấu có tới 38 vòng và đội bóng của ông mới đi được 1/19 quãng đường đó. Việc không tỏ thái độ quá vui vẻ sau 2 trận thắng 4-0 đủ khiến người ta thấy được sự bình tĩnh của chiến lược gia người Bồ.

Mourinho đã sử dụng tới 3/4 số lượng cầu thủ ở đội 1 cho 2 trận đấu vừa qua. Dù gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng "Người đặc biệt" vẫn chọn ra những cái tên sáng nhất để đảm bảo kết quả chắc thắng. Cùng với đó, ông liên tục xoay tua những người như Martial, Herrera, Fellaini, Rashford... để đảm bảo tất cả cùng luôn ở trạng thái sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới.

Tất cả các vị trí của M.U đang thi đấu ổn định. Ảnh: Getty.

Điều này là cần thiết bởi năm nay, M.U phải đá ở rất nhiều đấu trường, trong đó có 2 mặt trận chính là Premier League và Champions League. Từ mùa giải năm ngoái, việc sử dụng De Gea cho Premier League và Romero cho Europa League đã lộ ý đồ muốn có những đội hình cân bằng về chất lượng ở tất cả các giải đấu của Mourinho.

Năm nay, M.U đón thêm Matic, Lukaku và Lindelof (vẫn thiếu 1 cái tên nữa như kế hoạch Mourinho đề ra). Với sự góp mặt của 3 cái tên dàn trải ở cả 3 tuyến, Mourinho sẽ có thêm nhiều phương án lắp ráp đội hình cho phù hợp với từng quãng thời gian của mùa giải. Chưa kể, đó là việc nếu bất cứ ai đó chấn thương, ông luôn có phương án thay thế hữu hiệu.

Martial được trao cơ hội và tỏa sáng. Ảnh: BBC.

Cứ bình tĩnh mà thắng thôi, M.U - Mourinho!

Sau West Ham và Swansea, M.U sẽ có 5 trận tiếp theo không phải đối mặt với bất cứ cái tên nào trong Top 6 mùa giải năm ngoái (gặp Liverpool ở vòng 8, gặp Tottenham ở vòng 10 và gặp Chelsea tại vòng 11). Đây được cho là cơ hội không thể tốt hơn để "Quỷ đỏ" có được cú "đề-pa" hoàn hảo để vươn mình lên so với các đối thủ cạnh tranh khác ngay từ đầu mùa.

Nhìn vào cả 3 tuyến hiện tại của M.U, nguồn nhân lực là đủ và ở chất lượng từ khá đến tốt, qua đó có thể đảm bảo mục tiêu chiến thắng ở 5 trận đấu sắp tới. Điều này là cần thiết bởi khoảng thời gian giông bão sẽ kéo đến ngay sau đó cùng với việc đội bóng của Mourinho cũng phải căng mình ở Champions League. Một sự chuẩn bị tốt về điểm số và tâm lý trước giai đoạn khó khăn chưa bao giờ là thừa.

Mourinho luôn nổi tiếng là người chuẩn bị rất kĩ cho mọi chiến dịch của CLB. Ảnh: BBC.

"M.U không tử thủ, cứ thoải mái mà tấn công", Mourinho đã trả lời họp báo sau trận đấu với Swansea như vậy. Khi Lukaku hòa nhập tốt, Pogba được Matic "cỏi trói" cùng sự an tâm từ Bailly và De Gea nơi hàng phòng ngự. Không có lý do gì để "Quỷ đỏ" không đá tốt, nhất là khi họ đang khát khao thể hiện mình sau một mùa hè đầu tư mạnh mẽ cùng với đó là khát khao danh hiệu đã mất từ sau năm 2013.

Với sự khôn ngoan, tỉnh táo và cái đầu lạnh của Mourinho cùng những đôi chân khát khao muốn thể hiện của những cầu thủ, mùa giải mới đang khởi đầu như mơ với Manchester United. Và với "Người đặc biệt", ông luôn có thói quen giành chức vô địch ở mùa thứ 2 với một CLB, người hâm mộ M.U cũng đang mong chờ điều đó để họ thấy được chức vô địch quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi chưa được tận hưởng kể từ ngày Sir Alex nghỉ hưu.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.