Một thập kỉ vang danh của bóng đá Hà Nội

Sơn Lâm |

V-League 2010, câu lạc bộ (CLB) Hà Nội T&T (tiền thân của CLB bóng đá Hà Nội ngày nay) lên ngôi vô địch ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sau khi hòa 0-0 với CLB NaviBank ở vòng đấu cuối, kết thúc 12 năm khát danh hiệu của bóng đá Thủ đô, đồng thời mở ra thời kỳ vàng son của bóng đá Hà Nội từ đó đến nay.

Những kỉ lục khó bị phá vỡ

Chức vô địch tại giải vô địch quốc gia năm 2019, đến sớm trước 2 vòng đấu là chức vô địch thứ 5 của CLB bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) trong vòng 10 năm qua. Đó là các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019. Xen giữa các năm vô địch này là 4 lần ở vị trí á quân (2011, 2012, 2014, 2015) và chỉ một lần ở vị trí thứ ba (2017).

Chưa kể, Hanoi FC còn giành được các danh hiệu khác như 2 chức vô địch siêu Cup Quốc gia (2010, 2018), 3 lần giành ngôi á quân (2013, 2015, 2016) và 3 lần vào đến chung kết Cup Quốc gia (2012, 2015, 2016).

Những thành tích này là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử các CLB bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Hanoi FC cũng đang giữ kỷ lục 3 năm liền thăng hạng, từ hạng ba lên thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, điều mà chưa từng có CLB nào ở Việt Nam làm được. Và bước chạy thần tốc nhưng ổn định đó đã kéo dài suốt 10 năm sau đó. Năm 2009 được chơi trên giải đấu cao nhất, dù gặp nhiều khó khăn, đội vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Chỉ sau một năm làm quen ở sân chơi cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp, Hanoi FC đã lên ngôi vương, vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn lúc bấy giờ như Bình Dương, Nghệ An, Đồng Tâm Long An hay Hoàng Anh Gia Lai.

Năm 2013, Hà Nội T&T giành chức vô địch với cách biệt 3 điểm với đội đứng thứ hai là SHB Đà Nẵng, với hiệu số bàn thắng ấn tượng là +22.

Năm 2016, đội vươn lên vị trí dẫn đầu sau vòng đấu thứ 24, và chính thức giành chức vô địch sau trận thắng 2-0 trước FLC Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 26.

Cuối năm 2016, CLB bóng đá Hà Nội T&T đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội với kỳ vọng trở thành đại diện duy nhất cho Hà Nội tại các giải bóng đá cao nhất của Việt Nam.

Mùa giải V-League 2018, Hanoi FC sớm dẫn đầu bảng xếp hạng từ sau vòng đấu thứ 4. Đội bóng duy trì vị trí đầu bảng cho đến vòng đấu thứ 21, nơi họ thắng 2-0 trước CLB Sông Lam Nghệ An để đăng quang sớm 5 vòng đấu, với cách biệt 16 điểm so với đội xếp thứ hai tại thời điểm đó là CLB Khánh Hòa.

Việc Hà Nội vô địch sớm 5 vòng đấu cũng trở thành kỷ lục mới của V-League, kỷ lục cũ thuộc về CLB Bình Dương khi họ vô địch sớm 4 vòng đấu tại V-League 2007. Kết quả này cho thấy sức mạnh vượt trội của Hanoi FC so với các CLB khác ở V-League.

CLB bóng đá Hà Nội hiện giờ là một tập thể khó bị đánh bại
CLB bóng đá Hà Nội hiện giờ là một tập thể khó bị đánh bại. Ảnh: T&T

Trong mùa giải V-League 2019, CLB Hà Nội đã có một cuộc đua vô địch khó khăn hơn so với mùa giải trước bởi những chấn thương cùng mật độ thi đấu dày đặc, và đặc biệt là sự vươn lên của CLB TP Hồ Chí Minh.

Cuộc đua đến chức vô địch ngã ngũ ở vòng 24, khi CLB bóng đá Hà Nội thắng 1-0 trước CLB Sông Lam Nghệ An tại sân Vinh để đăng quang sớm 2 vòng đấu. Với 5 chức vô địch, Hanoi FC trở thành đội bóng vô địch V-League nhiều nhất kể từ khi giải VĐQG chính thức đi vào chuyên nghiệp hóa vào mùa giải 2000-2001.

Năm 2019 cũng ghi dấu ấn của Hanoi FC ở đấu trường châu lục, trở thành CLB bóng đá đầu tiên của Việt Nam tiến vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup và chỉ chịu dừng bước đầy tiếc nuối trước đại diện của Triều Tiên. Trên hành trình vào đến trận chung kết này, Hanoi FC đã vượt qua những tên tuổi lớn của bóng đá khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Sự đầu tư chuyên nghiệp và chú trọng đào tạo trẻ

Để đi đến thành công như ngày hôm nay, CLB bóng đá Hà Nội đã có sự đầu tư bài bản, xây dựng những lớp cầu thủ trẻ kế cận để đưa lên đội 1 thi đấu. Trong nhiều năm qua, các đội trẻ của Hà Nội đã thi đấu thành công và giành được nhiều danh hiệu. Đội U21 của Hà Nội mới giành chức vô địch giải U21 quốc gia 2019 sau khi đánh bại U21 Phố Hiến trong trận chung kết.

Đây cũng là lần thứ 5 tuyển U21 Hà Nội lên ngôi vương ở giải này. Tương tự, tuyển U19 của Hà Nội cũng vừa đăng quang chức vô địch giải U19 lần thứ 5 khi vượt qua U19 Hoàng Anh Gia Lai ở trận chung kết.

Quang Hải, Duy Mạnh đang là những tài năng của bóng đá Việt Nam – những cầu thủ trưởng thành từ CLB bóng đá Hà Nội. Ảnh: T&T
Quang Hải, Duy Mạnh đang là những tài năng của bóng đá Việt Nam – những cầu thủ trưởng thành từ CLB bóng đá Hà Nội. Ảnh: T&T

Đã qua rồi cái thời bóng đá Việt Nam “xây nhà từ nóc” như lời của cựu HLV Alfred Riedl từng nói trước đây, bởi thành công của bóng đá Hà Nội hôm nay cũng góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Những cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng…đều là những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá Hà Nội nói riêng. Tất cả họ đều trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội và đang tạo nên một nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

CLB bóng đá Hà Nội hiện giờ là tập hợp những cầu thủ tài năng, trình độ cao, không ngại thi đấu trước bất cứ đối thủ nào. Sự tự tin và thường xuyên được cọ xát với các CLB quốc tế ở đấu trường AFC mang đến cho CLB bóng đá Hà Nội đội hình với dàn cầu thủ mơ ước của nhiều CLB bóng đá ở Việt Nam. Vì thế, không bất ngờ khi có già nửa số cầu thủ của đội tuyển quốc gia thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội.

Thành công của bóng đá Hà Nội trong một thập kỷ vừa qua có công sức rất lớn từ ông bầu Đỗ Quang Hiển, người đã theo sát Hanoi FC trong hơn 10 năm qua. Với niềm đam mê bóng đá không có giới hạn, không chỉ muốn bóng đá Hà Nội ngày càng đi lên mà còn muốn đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, bầu Hiển đã chú ý đầu tư vào công tác đào tại trẻ, luôn kịp thời động viên cầu thủ và ban huấn luyện của CLB những lúc khó khăn cũng như khi thành công. Một thập kỷ vang danh của bóng đá Hà Nội luôn có hình bóng của bầu Hiển đằng sau.

Với định hướng chú trọng phát triển đầu tư vào đào tạo trẻ, cùng sự đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn thế giới, bóng đá Hà Nội được dự đoán sẽ còn giành thêm nhiều danh hiệu khác ở trong nước và khu vực trong thời gian tới.

Sơn Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.