Một cách lý trí, ông Park nhìn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gắn với hai chữ “kỳ vọng”. Nhưng với huấn luyện viên Park Hang-seo, nhìn nhận theo một cách khách quan và lý trí nhất. Bởi để thành công, chỉ tinh thần và quyết tâm thôi là chưa đủ. Để có những chiến thắng một cách bền vững, phải có nền tảng tốt.

1.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, rất nhiều người hâm mộ háo hức chờ đón cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc. Đặc biệt, trận đấu lượt về giữa hai đội diễn ra vào đúng mùng 1 Tết Âm lịch (1.2.2022) trên sân Mỹ Đình.

Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ là bài thử quan trọng của hai nền bóng đá trong giai đoạn Việt Nam đang có những sự tiến bộ nhất định ở sân chơi châu lục. Trong quá khứ, Trung Quốc có 6 lần thắng Việt Nam, nhưng đã cách đây 10 năm. Đó là giai đoạn bóng đá Trung Quốc vượt trội hơn so với Việt Nam. Lần đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc dự World Cup, cách đây 20 năm - thời điểm Nhật Bản và Hàn Quốc được đặc cách do là đồng chủ nhà.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tháng 9.2019, U.22 Việt Nam có chiến thắng 2-0 giao hữu trước U.22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Guus Hiddink.

Trong mạch cảm xúc vừa giành được vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, không chỉ khán giả mà nhiều cầu thủ Việt Nam cũng mang tâm lý khá tự tin. Ngay trước thềm lễ bốc thăm, trung vệ Bùi Tiến Dũng nói: “Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi rất muốn được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Syria”.

Trong một cuộc trả lời báo chí Hàn Quốc mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được câu hỏi: “Một cầu thủ Việt Nam trả lời phỏng vấn rằng ‘có thể thắng một trận trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3’. Ông nghĩ sao?”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ ngay ra rằng: “Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel). Khi đội của cậu ấy ở chung bảng với Ulsan Hyundai tại AFC Champions League, tôi cũng nghe câu chuyện về cuộc phỏng vấn đó.

Các cầu thủ có một nhóm chat riêng, nên qua thông dịch tôi mới bảo là người nào nói như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Tôi dặn các cầu thủ là trong các buổi phỏng vấn về sau hãy chỉ nói những việc mà bản thân làm được thôi.

Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm cao là phải thắng được Trung Quốc nếu xét về mặt lịch sử. Vì lý do này nên tôi cũng rất hiểu các học trò của mình luôn mong muốn thắng trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Việc các cầu thủ và người dân Việt Nam quyết tâm phải thắng bằng được Trung Quốc thì chúng ta nên hiểu đó là cách họ thể hiện lòng mong mỏi”.

2.

Để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đang rất lý trí để nhìn vào thực tế. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, ông đã nói ngay rằng các đối thủ bảng B đều được đánh giá là mạnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Mỗi đội đều có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, lối chơi, chiến thuật khác nhau. Ông cho rằng, đây cũng sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có thể học hỏi, cải thiện trình độ.

Thực tế, không chỉ đội tuyển Trung Quốc, với bất kỳ đối thủ nào ở vòng loại thứ 3 cũng là thử thách lớn so với Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đủ hiểu trong tay ông có gì để đưa ra mục tiêu. Không nói đâu xa, ngay ở trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã để lộ ra nhiều điểm yếu sau trận thua UAE.

Bài học mà ông Park luôn nhắc nhở các cầu thủ là phải luôn hướng về phía trước và quên những vinh quang trong quá khứ. Phải xác định được khả năng thực tế của bóng đá Việt Nam đang ở đâu để có thể đưa ra những mục tiêu cụ thể. Giống như câu chuyện, khi ông Park được hỏi về việc khi nào Việt Nam có thể dự World Cup, ông đặt lại câu hỏi “Việt Nam đã sẵn sàng cho sân chơi World Cup?”.

Bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung vẫn ở dưới tầm so với khu vực và vẫn là khoảng trống mênh mông với thế giới. Nhìn từ bài học ở Olympic Tokyo, chúng ta nhận ra rằng, sự kỳ vọng với các vận động viên đôi khi cần được đặt đúng chỗ. Chúng ta không thể mang thành tích ở “ao làng” SEA Games để rồi khoác cho các vận động viên những mục tiêu quá tầm. Những thất bại của thể thao Việt Nam ở Olymopci Tokyo chỉ ra những hạn chế lớn về thể chất, tầm vóc con người Việt Nam và những bất cập trong chuyện quản lý, đầu tư. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết được rằng mình đang đứng ở đâu so với khu vực và thế giới...

Nhiều cầu thủ khó tập trung tuyển Việt Nam đúng kế hoạch

Theo kế hoạch huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra, tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ sẽ hội quân vào ngày 5.8 tới đây tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại thứ 23 World Cup 2022. Tuy nhiên tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu vắng quân số trong những ngày đầu hội quân vì một số tuyển thủ đang trong thời gian cách ly hoặc gặp những vấn đề về thủ tục di chuyển.

Cụ thể, 6 tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình và tân binh Trương Văn Thiết dù đã hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly tập trung khi trở về từ Thái Lan sau vòng bảng AFC Champions League nhưng cũng sẽ phải tiếp tục trải qua 14 ngày theo dõi y tế tại nhà. Điều này chắc chắn sẽ khiến nhóm 6 cầu thủ của Viettel sẽ không kịp để hội quân cùng tuyển Việt Nam kế hoạch vào ngày 5.8 tới.

Một trường hợp khác là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đang gặp nhiều khó khăn để có thể có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho đợt tập trung này. Nguyên nhân là do Tiến Linh đang ở Bình Dương, muốn bay ra Hà Nội anh phải di chuyển tới TPHCM mới có chuyến bay. Thế nhưng cả 3 địa phương này đều đang thực hiện giãn cách xã hội nên có quy định sẽ cách ly tập trung những người đến từ vùng dịch. Việc di chuyển vốn đã khó, thêm vào đó là việc Tiến Linh cũng sẽ phải cách ly 14 ngày tại cơ sở cho chính quyền địa phương bố trí mà không được lựa chọn khi đặt chân đến Hà Nội.

Được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xin phép Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cho phép có cơ chế ưu tiên đặc biệt để Tiến Linh cũng như 2 trợ lý tuyển Việt Nam là ông Lê Huy Khoa và Nguyễn Thế Anh khi bay từ TPHCM ra Hà Nội không phải cách ly dài ngày.

Như vậy, ở ngày hội quân 5.8 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ thiếu ít nhất 7 tuyển thủ cũng như một số trợ lý. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bác sĩ Choi Ju-young sau khi trở về Việt Nam từ Hàn Quốc cũng đang cách ly tập trung và sẽ không kịp để có mặt ở tuyển Việt Nam vào ngày 5.8. Mọi giáo án tập luyện sẽ do trợ lý Lee Young-jin của ông Park Hang-seo đảm nhận và sẽ báo cáo công việc mỗi ngày với chiến lược gia người Hàn Quốc. ĐÌNH THẢO

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Từ Olympic đến nỗi lo của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Cầu thủ tuyển Việt Nam không có thực tiễn thi đấu ở giai đoạn chuẩn bị cuối cho vòng loại World Cup 2022, thiệt thòi rất lớn so với các đối thủ tại bảng B.

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Hôm nay (28.7), huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đặng Văn Lâm là "cây chốt" của thầy Park ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Đặng Văn Lâm tạm thời không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Từ Olympic đến nỗi lo của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Cầu thủ tuyển Việt Nam không có thực tiễn thi đấu ở giai đoạn chuẩn bị cuối cho vòng loại World Cup 2022, thiệt thòi rất lớn so với các đối thủ tại bảng B.

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Hôm nay (28.7), huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đặng Văn Lâm là "cây chốt" của thầy Park ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Đặng Văn Lâm tạm thời không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.