Môn thi đấu nào mở màn cho SEA Games 31?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Môn bóng ném bãi biển nam sẽ môn thi đấu mở màn cho SEA Games 31, được tổ chức tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trận đấu đầu tiên của môn này là cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng ném Thái Lan và Philippines vào lúc 16h hôm nay (6.5.2022).

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Singapore vào lúc 17h cùng ngày.

Trước trận đấu khai mạc, sẽ có các hoạt động chào mừng SEA Games 31 ngay tại sân thi đấu bóng ném, bắt đầu từ 15h.

Tham dự môn bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 chỉ có 4 đội, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến được tổ chức vào chiều 11.6.2022.

Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEA Games 31, chỉ sau Hà Nội, với 7 môn.

Theo lịch thi đấu, môn bóng đá nữ thi đấu từ ngày 9 – 21.5.2022. Môn bóng ném bãi biển có 4 đội nam, thi đấu từ 6 – 11.5 tại Bãi biển Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu.

Môn Cờ vua có 7 đội nam, 6 đội nữ, thi đấu từ 10 – 21.5 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long.

Môn Bóng chuyền trong nhà có 9 đội nam, 8 đội nữ, thi đấu từ 13 – 22.5 tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi, phường Đại Yên, TP.Hạ Long.

Môn Cờ tướng có 5 đội nam, 4 đội nữ, thi đấu từ 14 – 20.5 tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, thành phố Uông Bí.

Môn Bóng chuyền bãi biển có 5 đội nam, 3 đội nữ, thi đấu từ ngày 15 – 20.5 tại Bãi biển Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, TP.Hạ Long.

Ba môn phối hợp (Bơi, Chạy, Xe đạp) có 7 đội nam, 7 đội nữ, thi đấu từ 14 – 15.5 tại Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu.

Tổng số lượng, thành phần tham gia tại Quảng Ninh có 1.400 người, gồm 333 VĐV, 284 trọng tài trong nước và quốc tế, 138 cán bộ và HLV…

Theo Sở VH-TT Quảng Ninh, tất cả những người trên sẽ được Quảng Ninh hỗ trợ toàn bộ vé, phí tham quan tất cả các điểm du lịch tại Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.