Mkhitaryan là "Kẻ phán quyết" thương vụ Sanchez - M.U

VIỆT HÙNG |

Thương vụ Sanchez - M.U chỉ còn một nút thắt duy nhất, đó là quyết định của tiền vệ Mkhiraryan.

Tiền vệ người Armenia còn hợp đồng với M.U tới năm 2020 nhưng việc anh không còn tương lai ở sân Old Trafford là điều bất cứ người hâm mộ nào của "Quỷ đỏ" cũng nhận thấy. Dù được HLV Mourinho trao cơ hội không ít nhưng mỗi lần ra sân, Mkhitaryan đều không đáp ứng được việc chuyên môn.

Mino Raiola - người đại diện của Mkhitaryan buộc phải nhúng tay để cứu lấy sự nghiệp cho thân chủ. Raiola là cái tên không lạ trong giới "cò" cầu thủ. Thương nhân người Ý từng là đạo diễn cho thương vụ Paul Pogba và Ibrahmovic của Manchester United.

"Cậu ấy (Mkhitaryan) sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho Arsenal. Họ có thể thích dùng những cầu thủ trẻ nhưng ngay lúc này, Arsenal cần một cầu thủ chất lượng tốt, một người đi được đường dài.

Tôi khẳng định, M.U không thể kí hợp đồng với Sanchez trừ phi thân chủ của tôi (Mkhitaryan) đồng ý gia nhập Arsenal. Sanchez là một phần hợp đồng trong thương vụ Arsenal - Mkhitaryan chứ không phải điều ngược lại như mọi người vẫn nghĩ.

Giờ đây, Mkhitaryan được toàn quyền quyết định về tương lai. Cậu ấy còn 2 năm rưỡi hợp đồng và hoàn toàn có thể ở lại sân Old Trafford nếu muốn", Raiola chia sẻ.

“Siêu cò” Mino Raiola là người đại diện của Mkhitaryan. Ảnh: GEtty.
“Siêu cò” Mino Raiola là người đại diện của Mkhitaryan. Ảnh: Getty.

M.U sẽ mất 35 triệu bảng cho Arsenal trong thương vụ Alexis Sanchez. Do đó, họ muốn thu hồi tối đa có thể qua việc bán Mkhitaryan theo chiều ngược lại. "Quỷ đỏ" muốn 26 triệu bảng cho thương vụ này. 

Hiện tại, Mkhitaryan chỉ nhận lương 140.000 bảng/tuần tại Old Trafford. Con số này không phải là vấn đề với Arsenal khi họ đang trả Sanchez tới 200.000 bảng/tuần. Khi tiền đạo người Chile ra đi, Mkhitaryan sẽ có cơ hội đá chính, thay vì bị hắt hủi như ở M.U.

Jose Mourinho không còn tha thiết trong việc giữ chân Mkhitaryan. Ảnh: Daily Mail.
Jose Mourinho không còn tha thiết trong việc giữ chân Mkhitaryan. Ảnh: Daily Mail.

Dự kiến, M.U sẽ đón Sanchez trong tối ngày 17.1 theo giờ Anh. Ở sân Old Trafford, tiền đạo người Chile sẽ mặc áo số 7 huyền thoại vẫn đang bỏ trống.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.