Michael Schumacher chuẩn bị ghép tế bào gốc?

VIỆT HÙNG |

6 năm sau tai nạn thảm khốc, huyền thoại Michael Schumacher vẫn đang tiến từng bước để trở lại với cuộc sống bình thường.

Sau hơn 6 năm kể từ ngày gặp tai nạn khi đang trượt tuyết dẫn đến chấn thương não nghiêm trọng, huyền thoại F1 người Đức chuẩn bị bước vào một trong những ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời.

Ca phẫu thuật ghép tế bào gốc sẽ được thực hiện bởi bác sĩ Philippe Menasche, giáo sư đầu ngành của Pháp. Ông có chuyên môn cao về phẫu thuật tim mạch, là nhà tiên phong trong lĩnh vực giải phẫu tế bào gốc của thế giới. Tháng 9 năm ngoái, Menasche được cho đã phẫu thuật cho Michael Schumacher.

Giáo sư, Tiến sĩ Philippe Menasche (góc dưới bên phải) và tham vọng hồi phục nhanh chóng cho Schumacher. Ảnh: Daily Mail.
Giáo sư, Tiến sĩ Philippe Menasche (góc dưới bên phải) và tham vọng hồi phục nhanh chóng cho Schumacher. Ảnh: Daily Mail.

Huyền thoại F1 người Đức năm nay đã 51 tuổi. Trong lần phẫu thuật quan trọng sắp tới, các tế bào bị hư hại của Schumacher sẽ được thay mới gần như toàn bộ ở tủy và máu.

Tạp chí Contro Copertina của Italia cho hay, việc phải ngồi trên xe lăn và nằm trên giường bệnh quá lâu khiến các cơ bắp và xương của Michael Schumacher yếu dần đi. Như mọi khi, phía gia đình và người phát ngôn của huyền thoại F1 từ chối tiết lộ mọi thông tin.

Schumacher và người vợ Corinna. Ảnh: EPA.
Schumacher và người vợ Corinna. Ảnh: EPA.

Cựu quản lý của đội đua Ferrari - Jean Todt từng chia sẻ, Michael Schumacher từng có khoảng thời gian tiến triển tốt về sức khỏe, có thể ngồi trên xe lăn và theo dõi các cuộc đua F1.

Chi tiết cụ thể ra sao, Todt không nói gì thêm nhưng chừng đó là đủ để người hâm mộ tin tưởng hơn về một ngày gần nhất được thấy huyền thoại tốc độ của thế giới trở lại với nụ cười đã thành thương hiệu.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

F1 2020 xác nhận hủy chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) thông báo, 3 chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản sẽ bị hủy khỏi lịch trình thi đấu năm 2020.

F1 trở lại, khán giả Việt Nam chờ khởi động chặng đua tại Hà Nội

Đăng Huỳnh |

Khán giả Việt Nam vẫn còn cơ hội để chứng kiến chặng đua F1 diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm nay khi giải đấu này đã thông báo khởi động trở lại.

"Ông trùm" F1 Chase Carey: "Không hủy chặng, dù tay đua nhiễm COVID

HOÀI MINH |

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn F1 Chase Carey khẳng định khi mùa giải trở lại, các chặng đua sẽ không bị hủy kể cả khi tay đua hay thành viên trong đoàn nhiễm COVID-19.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

F1 2020 xác nhận hủy chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) thông báo, 3 chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản sẽ bị hủy khỏi lịch trình thi đấu năm 2020.

F1 trở lại, khán giả Việt Nam chờ khởi động chặng đua tại Hà Nội

Đăng Huỳnh |

Khán giả Việt Nam vẫn còn cơ hội để chứng kiến chặng đua F1 diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm nay khi giải đấu này đã thông báo khởi động trở lại.

"Ông trùm" F1 Chase Carey: "Không hủy chặng, dù tay đua nhiễm COVID

HOÀI MINH |

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn F1 Chase Carey khẳng định khi mùa giải trở lại, các chặng đua sẽ không bị hủy kể cả khi tay đua hay thành viên trong đoàn nhiễm COVID-19.