Mayweather ném thẳng balo tiền vào mặt McGregor để thách đấu

VIỆT HÙNG |

Trận so găng đáng chờ đợi nhất trong năm giữa Floyd Mayweather và Connor McGregor đang được hâm nóng hơn bao giờ hết với màn thách đấu có một không hai của "Độc cô cầu bại".

Tay đấm nổi tiếng người Mỹ - "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather đã gửi lời thách đấu trực tiếp với võ sĩ MMA người Anh - Conor McGregor tại một sân khấu ở New York vào tối 13.7. Trước đó, cả 2 võ sĩ này đều đã lời qua tiếng lại rất nhiều, sự căng thẳng lên đến cao trào khi Mayweather quyết định rút lại ý định giải nghệ để đấm một trận "chốt hạ" với McGregor.

Trên sân khấu, Mayweather chủ động cầm micro và liên tục dùng những lời lẽ tục tĩu, hăm dọa và thách thức tới McGregor. Đỉnh điểm là màn ném tiền của "Độc cô cầu bại" về phía đối thủ. Mayweather đã chuẩn bị sẵn một balo chất đầy tiền và tháo từng cục, ném thẳng vào mặt McGregor.

McGregor ngồi bình thản trong cơn mưa tiền mà Mayweather ném ra. Ảnh: USA Today.

"Tao làm chủ cái sân khấu này và tao đang ném những đồng dollar vào mặt thằng *** kia. Các bạn ở dưới kia biết tôi đang ngửi thấy mùi gì không? Tôi đang ngửi thấy một mùi tựa rác rưởi", Mayweather hét lên.

McGregor vẫn ngồi trên ghế vẻ bình thản, rút trong áo ra một album âm nhạc của ca sĩ nổi tiếng Jay Z để dành tặng cho kẻ khiêu khích mình. Sau khi tặng đối thủ đĩa CD album, McGregor hét lên: "Tao đang khoác trên mình tấm da của Gấu Bắc Cực và tao chẳng quan tâm những gì đang diễn ra".

Vẻ kiêu hãnh của McGregor. Ảnh: Getty.

"Buổi họp báo" hoành tránh của Mayweather và McGregor kết thúc bằng những ánh nhìn hằn học từ đôi bên kèm theo sự hò reo của khán giả. 

Trận so găng giữa 2 tay đấm nổi tiếng này sẽ được diễn ra tại Mỹ vào ngày 26.8 theo giờ địa phương.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Có cả núi tiền, “độc cô cầu bại” Mayweather vẫn tính “bùng” thuế

VIỆT HÙNG |

Dù sở hữu khối tài sản gần 700 triệu USD, nhưng Mayweather vẫn có nhiều hành vi lấp liếm tiền thuế thu nhập của mình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Có cả núi tiền, “độc cô cầu bại” Mayweather vẫn tính “bùng” thuế

VIỆT HÙNG |

Dù sở hữu khối tài sản gần 700 triệu USD, nhưng Mayweather vẫn có nhiều hành vi lấp liếm tiền thuế thu nhập của mình.