"Máy ghi bàn" Adisak Kraisorn của Thái Lan" thích làm siêu nhân, vươn lên từ nghèo khó

VIỆT HÙNG |

Tối 25.11, người hâm mộ Thái Lan được chiêm ngưỡng một tài năng bước ra ánh sáng Adisak Kraisorn với kỉ lục mới sau 22 năm.

Tiger Cup 1996, "huyền thoại" Natipong Sritong-In ghi 7 bàn, góp công lớn đưa Thái Lan lên ngôi vô địch. 22 sau, tại AFF Cup 2018, Adisak Kraisorn phá vỡ kỉ lục này sau 4 trận tại vòng bảng với 8 bàn. 

Tiền đạo của CLB Muanthong United ghi 6 bàn trong trận gặp Timor Leste, 1 bàn ở trận tiếp đón Indonesia và bàn kết liễu Singapore trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Thần tượng nhân vật "Siêu nhân điện quang" của Nhật Bản

Ít ai biết, đằng sau pha ăn mừng lạ của Adisak là niềm ao ước từ thuở nhỏ của tiền đạo này. Anh rất thích các siêu nhân trong bộ phim Ultraman (ở Việt Nam gọi là Siêu nhân điện quang). Mong muốn được chiến đấu với quái vật trong phim viễn tưởng đã hóa thành niềm động lực tỏa sáng trên sân cỏ của Adisak.

Bởi thế, anh được gắn luôn biệt danh "Ultraman". Trong phim, các siêu nhân hủy diệt từng quái vật để đem lại hòa bình cho thế giới. Ở ngoài đời thực, Adisak đang phá hủy từng mành lưới của đối thủ để đem về chiến thắng cho ĐTQG.

Kiểu ăn mừng chỉ riêng Adisak mới có. Ảnh: FOX.
Kiểu ăn mừng chỉ riêng Adisak mới có. Ảnh: FOX.

Ngày thứ sáu đáng nhớ

Trước giải, Adisak chỉ có 8 bàn sau 27 lần ra sân cho ĐTQG. Anh đã tịt ngòi từ ngày 24.3.2016 nhưng trong vòng 60 phút trước Timor Leste, thành tích ấy đã tăng gần gấp đôi, lên 14 bàn sau 28 lần ra sân.

Đó là ngày thứ Sáu đặc biệt bởi sau đó, với động lực từ trận gặp Timor - Leste, Adisak tiếp tục chứng minh khả năng trong trận gặp Indonesia và Singapore. Những bàn thắng của chân sút này đều đến từ các tình huống xử lý cá nhân xuất sắc.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Từng làm diễn viên

Cũng giống thần tượng Ultraman trên phim, Adisak từng cố gắng để xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2017, anh được đóng một vai phụ trong phim "You & Me XXX" cùng với các đồng đội ở ĐTQG như Chanathip Songkrasin và Tristan Do.

Bộ phim kể về một cậu bé tuổi teen tên Pong có ước mơ được khoác áo đội bóng của trường nhưng do không có năng lực nên Pong bị loại hết lần này đến lần khác. Sau đó, Pong gặp Pik, một người giỏi bóng đá nhưng buộc phải tham gia CLB làm bánh cupcake. Một tai nạn kì lạ đã xảy ra khi hoán đổi thể xác của 2 người, giúp tất cả có thể thỏa đam mê của mình.

Poster phim Adisak từng tham gia. Ảnh: FOX.
Poster phim Adisak từng tham gia. Ảnh: FOX.

Tuổi thơ nghèo khó với biệt danh "Golf"

Ngày còn nhỏ, Adisak rất thích golf, anh thích đến nỗi được bố mẹ đặt cho biệt danh này và gọi thường xuyên ở nhà.

Sau này, gia đình của Adisak phá sản và rơi vào cảnh túng thiếu, anh phải bỏ đam mê để đi đá bóng, bằng mọi cách kiếm tiền về trang trải cho gia đình.

Đến nay, Adisak vẫn thích biệt danh “Golf” của mình và dùng nó làm tên trên Instagram.
Đến nay, Adisak vẫn thích biệt danh “Golf” của mình và dùng nó làm tên trên Instagram.

Suýt lỡ AFF Cup 2018 do chấn thương

Tháng 2.2018, Adisak dính chấn thương dây chằng và bỏ lỡ phần lớn mùa giải của Thai League. Trước khi chốt đội hình dự AFF Cup, HLV Rajevac đã cân nhắc rất kĩ trường hợp của Adisak để đá thay Dangda. Để rồi cuối cùng, ông đã không thất vọng sau màn trình diễn của cậu học trò.

"Tôi từng nghĩ mình không có suất trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự giải. Tôi dính chấn thương nghiêm trọng và mới trở lại. Tôi muốn cảm ơn HLV trưởng bởi sự tin tưởng của ông ấy", Adisak chia sẻ sau trận gặp Timor Leste.

Ban lãnh đạo Muanthong United đến thăm Adisak, tháng 2.2018. Ảnh: Twitter.
Ban lãnh đạo Muangthong United đến thăm Adisak, tháng 2.2018. Ảnh: Twitter.

Thái Lan đã vào bán kết với ngôi nhất bảng B và chuẩn bị đụng độ Malaysia. Với phong độ, sự tự tin cùng khát khao cống hiến, Adisak cùng các đồng đội đang hướng tới danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 6 để khẳng định vững chắc vị thế nhà Vua ở sân chơi khu vực.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Việt Nam và Thái Lan ngang tài ngang sức

C.T |

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã chính thức khép lại với ngôi đầu hai bảng đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Highlights: Đả bại Singapore 3 - 0, Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng

Văn Thắng (TH) |

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số 3-0 để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018 với ngôi đầu bảng A. Đối thủ ở vòng 4 đội của đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ là Malaysia.

Thắng dễ Singapore 3-0, Thái Lan "né" Việt Nam và đụng Malaysia ở bán kết

HOÀI ĐAN |

ĐT Thái Lan giành ngôi đầu bảng B sau khi hạ Singapore 3-0 trên sân nhà và sẽ gặp Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2018.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Đội tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh

Cát Tường |

Tuyển Thái Lan đã thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia với tỉ số 4-2 trong trận đấu tối 17.11, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng B.

AFF Cup 2018: Nao lòng trước nhan sắc xinh đẹp của bác sĩ đội tuyển Thái Lan

H.M (T/H) |

Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, các cầu thủ thường gọi nữ bác sĩ Sirinee Trihipipipatkul bằng cái tên thân mật: "Bác sĩ Li".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Việt Nam và Thái Lan ngang tài ngang sức

C.T |

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã chính thức khép lại với ngôi đầu hai bảng đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Highlights: Đả bại Singapore 3 - 0, Thái Lan giành vé vào bán kết AFF Cup với ngôi đầu bảng

Văn Thắng (TH) |

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Singapore với tỷ số 3-0 để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018 với ngôi đầu bảng A. Đối thủ ở vòng 4 đội của đội bóng xứ sở chùa vàng sẽ là Malaysia.

Thắng dễ Singapore 3-0, Thái Lan "né" Việt Nam và đụng Malaysia ở bán kết

HOÀI ĐAN |

ĐT Thái Lan giành ngôi đầu bảng B sau khi hạ Singapore 3-0 trên sân nhà và sẽ gặp Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2018.

Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2018: Đội tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh

Cát Tường |

Tuyển Thái Lan đã thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia với tỉ số 4-2 trong trận đấu tối 17.11, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng B.

AFF Cup 2018: Nao lòng trước nhan sắc xinh đẹp của bác sĩ đội tuyển Thái Lan

H.M (T/H) |

Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, các cầu thủ thường gọi nữ bác sĩ Sirinee Trihipipipatkul bằng cái tên thân mật: "Bác sĩ Li".