Marathon Đà Nẵng lần thứ 10 trở lại với đường chạy hấp dẫn

NGUYỄN ĐĂNG |

Vào ngày 6.8, tại công viên Biển Đông Đà Nẵng, cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 mùa giải thứ 10 sẽ chính thức trở lại, mang đến cung đường chạy mới với nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham dự.

Cuộc đua sẽ có 4 hạng mục hạng mục tranh tài bao gồm 42km, 21km, 10km, 5km và đường chạy Ronny Dash 1,5km dành cho bé từ 3-10 tuổi. Sau 9 mùa giải, cuộc thi lần đầu tiên thay đổi cung đường chạy 42km, được thiết kế lại để vận động viên có trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Đà Nẵng, với 2 cung đường chạy dọc bờ biển đẹp nhất của địa phương là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành.

Cung đường chạy của tất cả các cự ly cũng đã được chuyên gia quốc tế đo đạc vào tháng 5 vừa qua và được cấp chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics). Dọc theo đường chạy, vận động viên có thể khám phá các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng như cầu Rồng, sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn…

Cuộc thi sẽ chào đón 9.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 1.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 800 trẻ em chạy cùng bố mẹ ở đường chạy 1,5km. Trong đó, giải cũng hào hứng chào đón sự tham gia của gần 10 câu lạc bộ chạy bộ đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia...

Đặc biệt, giải năm nay qui tụ những vận động viên có thành tích cao từ các giải marathon khắp thế giới. Trong đó, ứng cử viên sáng giá tranh chức vô địch cự ly marathon là tay chạy nam người Kenya Victor Kipkemei Chepkwony với thành tích tốt nhất hiện có là 2 giờ 22 phút 15 giây. Anh đuọc kì vọng sẽ phá kỉ lục của giải là 2 giờ 32 phút 16 giây. Ở nữ, vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia Lèo Thị Tình được đánh giá cao khi sở hữu thành tích cá nhân 3 giờ 8 phút 28 giây.

Các nhà vô địch của hai cự ly 42km và 21km sẽ giành được suất tham gia hai giải chạy quốc tế Kuala Lumpur Marathon. Đặc biệt, 2 vận động viên nam nữ người Việt nhanh nhất cự li Marathon sẽ nhận được suất tham gia Sydney Marathon. Đây là ứng cử viên tham gia vào hệ thống giải World Major Marathon. 15 vận động viên đầu bảng ở các cự li sẽ nhận được món quà vinh danh của giải.

Năm thứ 10 của cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng mang đến nhiều trải nghiệm và hỗ trợ tốt hơn cho các vận động viên trước trong và sau đường chạy. Trước ngày chạy chính, các vận động viên có thể tham gia đường chạy ngắn 5km khởi động. Ban tổ chức cũng tổ chức một chuyến tham quan đường chạy mới để giới thiệu các đặc biệt nổi bật dọc đường chạy của Đà Nẵng.

Tại khu vực sự kiện, Ngày hội Khởi động EXPO được mở từ chiều ngày 4.8 đến sáng 6.8 với các hoạt động nhận BIB, chương trình ưu đãi của gần 25 gian hàng thể thao, trò chơi nhận giải thưởng chào đón các vận động viên và cả người dân Đà Nẵng.

Hoạt động gây quĩ cũng nằm trong các hoạt động bên lề của sự kiện. Ban tổ chức kêu gọi các vận động viên có thể quyên góp các vật phẩm trong bộ kit, sẽ được thu tại gian hàng của Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em Mồ côi Hoa Mai... Toàn bộ số tiền thu về sẽ được gây quỹ để giúp đỡ trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giải chạy Sơn Kim thành phố Thủ Đức lấy cảm hứng từ giải marathon Boston

Thanh Vũ |

Thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức giải chạy thường niên với định hướng là giải chạy 21km lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

9.000 vận động viên tham gia Giải Marathon quốc tế năm 2023 Hậu Giang

Văn Sỹ |

Theo Kế hoạch số 100 của UBND tỉnh Hậu Giang về tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” năm 2023 vừa được ban hành có chủ đề: “Ấn tượng Hậu Giang”. Dự kiến Giải thu hút 9.000 vận động viên, diễn ra từ ngày 15 - 16.7.2023.

2.000 vận động viên tham gia giải Marathon tại Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 7.5, diễn ra giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 thu hút 2.000 vận động viên tham gia.

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Vụ chuyến bay giải cứu: 4 lần nộp tiền giúp cựu Thư ký Thứ trưởng thoát tử

Quang Việt |

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc vì mưa lớn sáng 4.8

Nhóm PV |

Sáng 4.8, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 6h sáng.

Bộ Công Thương phản hồi khi bị "tố" chưa trình Nghị định về kinh doanh xăng dầu

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương cho biết, thông tin từ một số cơ quan báo chí phản ánh việc Bộ chưa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu là không chính xác.

Giải chạy Sơn Kim thành phố Thủ Đức lấy cảm hứng từ giải marathon Boston

Thanh Vũ |

Thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức giải chạy thường niên với định hướng là giải chạy 21km lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

9.000 vận động viên tham gia Giải Marathon quốc tế năm 2023 Hậu Giang

Văn Sỹ |

Theo Kế hoạch số 100 của UBND tỉnh Hậu Giang về tổ chức Giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” năm 2023 vừa được ban hành có chủ đề: “Ấn tượng Hậu Giang”. Dự kiến Giải thu hút 9.000 vận động viên, diễn ra từ ngày 15 - 16.7.2023.

2.000 vận động viên tham gia giải Marathon tại Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 7.5, diễn ra giải Quảng Ngãi Marathon Cup BSR 2023 thu hút 2.000 vận động viên tham gia.